Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, trong số các bệnh cần chủ động phòng ngừa, bệnh não mô cầu được lưu ý bởi khả năng lây truyền qua đường hô hấp và diễn tiến nhanh. Người mang vi khuẩn có thể không có triệu chứng nên khó nhận diện nguồn lây.
Khi bệnh xâm lấn xảy ra, người bệnh có thể nhanh chóng bị viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và các biến chứng nặng.
Theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2025 cả nước ghi nhận 95 ca viêm não mô cầu, tăng 74 ca so năm 2024, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Tính đến tháng 4/2026, cả nước ghi nhận hơn 24 ca mắc và 4 trường hợp tử vong.
Đối với lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, điều kiện làm việc kéo dài, nắng nóng, mưa và sinh hoạt tập trung khiến yêu cầu bảo vệ sức khỏe càng rõ ràng hơn.
Trung tá Nguyễn Đức Thuận, Trợ lý chính sách dân vận Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ K72, Bộ Tư lệnh thành phố Đồng Nai cho rằng, chủ động phòng bệnh giúp bảo vệ sức khỏe bộ đội, duy trì quân số và bảo đảm nhiệm vụ.
Trong khi đó, Trung sĩ Vũ Đức Tâm, Đội K74, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng bày tỏ: “Chúng em chỉ đợi vài phút là được kiểm tra sức khỏe và tiêm vaccine. Em và đồng đội quyết tâm nỗ lực, nhanh chóng quy tập đầy đủ hài cốt các Anh hùng liệt sĩ và đưa về với gia đình, đồng đội”.
Hiện nay, VNVC đang triển khai chương trình tiêm miễn phí 10.000 liều vaccine cúm trên toàn quốc cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công và cựu chiến binh từ 65 tuổi.