Siết chặt các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết

Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát nguy cơ, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp đến và mùa lễ hội.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Tăng cường kiểm tra các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, thức ăn đường ph

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trong năm 2025, tình hình ngộ độc thực phẩm trên cả nước có xu hướng giảm so với năm 2024 cả về số vụ, số người mắc và số ca tử vong. Tuy nhiên, thực tế vẫn ghi nhận nhiều vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, quy mô lớn, đặc biệt liên quan bếp ăn tập thể, bữa ăn gia đình, cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, khiến nhiều người phải nhập viện điều trị, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Đáng chú ý, một số trường hợp tử vong xuất phát từ việc sử dụng thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, côn trùng, cây, quả rừng, thủy hải sản không bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, quá trình chế biến, bảo quản nguyên liệu và thực phẩm tại một số cơ sở chưa tuân thủ đúng quy định; ý thức chấp hành pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của một bộ phận tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn hạn chế.

Trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán, mùa Lễ hội Xuân năm 2026 và thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chủ động phối hợp các đơn vị chức năng xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội tại địa phương. Trong đó, cần tăng cường giám sát nguy cơ mất an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, tết, lễ hội.

Bộ Y tế lưu ý các địa phương đặc biệt quan tâm đến nguy cơ ngộ độc do nấm độc trong mùa xuân-hè; ngộ độc từ các loại động, thực vật có chứa độc tố tự nhiên; cũng như các nhóm thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn trong dịp lễ hội. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, tập trung vào các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình.

Kiên quyết đình chỉ các cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm

Đối với các loại hình dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ cao như nấu ăn lưu động, tổ chức tiệc cưới, liên hoan, đám giỗ đông người, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường giám sát, hướng dẫn và áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp. Kiên quyết xử lý nghiêm, thậm chí đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm hoặc không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương cần công khai thông tin về hành vi vi phạm và kết quả xử lý đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm kịp thời cảnh báo cho cộng đồng và nâng cao tính răn đe.

Công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm cũng cần được tăng cường. Bộ Y tế đề nghị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để kịp thời cung cấp thông tin, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn, đặc biệt đối với thực phẩm truyền thống, thực phẩm theo tập quán địa phương.

Bộ Y tế khuyến cáo, người dân chỉ sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; không sử dụng thực phẩm quá hạn hoặc có dấu hiệu bất thường. Đặc biệt, người dân không đánh bắt, thu hái, kinh doanh và sử dụng các loại động, thực vật lạ, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc.

Cùng với đó, cần tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm; phối hợp ngành nông nghiệp trong kiểm soát an toàn nông sản, việc sử dụng nấm, cây, củ, quả rừng tự nhiên làm thực phẩm; phối hợp ngành công thương trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, nhất là các cơ sở nấu rượu thủ công nhỏ lẻ, kịp thời ngăn chặn rượu không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương phải tổ chức điều tra, xác minh, xử lý kịp thời các vụ ngộ độc thực phẩm; làm rõ nguyên nhân, nguồn gốc và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp khắc phục, phòng ngừa nguy cơ tái diễn. Chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, lực lượng, thuốc men và trang thiết bị y tế để ứng phó hiệu quả khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm.

Kiểm tra liên ngành tại 10 tỉnh, thành phố về an toàn thực phẩm

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/2, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, dịp Tết và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao, kéo theo nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và quảng cáo sai sự thật, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Trước thực tế đó, Bộ Y tế xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và cấp bách; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ cuối năm 2025 về chỉ đạo tăng cường kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong quản lý thực phẩm.

Theo đó, Bộ Y tế phối hợp các đơn vị liên quan thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương tại 10 tỉnh, thành phố trọng điểm; chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra từ cấp tỉnh đến cấp xã, tập trung vào các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều và có nguy cơ cao như thịt và sản phẩm từ thịt, rượu bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, rau củ quả, phụ gia thực phẩm và các cơ sở dịch vụ ăn uống.

Cùng với đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đặc biệt, Bộ Y tế tăng cường quản lý “từ gốc” thông qua việc phối hợp các bộ, ngành tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Các nghị định này bổ sung nhiều quy định mới, trong đó nâng cao điều kiện đối với cơ sở sản xuất (đặc biệt với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm cho chế độ ăn uống đặc biệt, thực phẩm bổ sung…). Đồng thời, siết chặt công bố và kiểm nghiệm trước khi lưu thông, tăng cường hậu kiểm và lấy mẫu giám sát thị trường, kịp thời thu hồi sản phẩm vi phạm và kiểm soát hoạt động quảng cáo thực phẩm, nhất là trên môi trường điện tử và không gian mạng.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia chính thức có trụ sở mới tại số 41 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chương trình hiến-ghép tạng phát triển ngày càng bền vững

Năm 2025, không chỉ là số ca hiến ghép tạng tiếp tục gia tăng, mà còn là sự gia tăng số lượng bệnh viện tư vấn hiến tạng thành công. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển bền vững của chương trình hiến – ghép tạng quốc gia, chứ không phải là sự tăng trưởng mang tính ngắn hạn hay phong trào.

Xe hàng hóa ở cửa khẩu Tây Ninh. (Ảnh: VGP)

Tạm dừng áp dụng Nghị định số 46 về an toàn thực phẩm đến hết ngày 15/4/2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/1/2026.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quang Vịnh cùng kíp phẫu thuật nỗ lực khắc phục tổn thương cho người bệnh tai nạn pháo nổ. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Gia tăng số ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ

Việc sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ đã bị cấm dưới mọi hình thức. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, các bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ, với các chấn thương nghiêm trọng đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài.

Ảnh minh họa.

Lót dạ trước bữa tiệc thế nào để bảo vệ dạ dày, gan và giấc ngủ?

Lịch tất niên liên miên cuối năm, nạp nhiều cồn vào cơ thể khiến nhiều người rất khó cân bằng sức khỏe. Khi uống rượu, bia liên tiếp, cơ thể con người đối mặt với nhiều thay đổi như gan không kịp nghỉ, tim không kịp trở về nhịp ổn định, não không kịp lấy lại nhịp sinh học bình thường. 

Trẻ em dễ tăng độ cận những ngày Tết?

Trẻ em dễ tăng độ cận những ngày Tết?

Sau thời gian học tập cật lực, Tết là khoảng thời gian nghỉ ngơi để trẻ chuẩn bị cho một học kỳ mới. Mặc dù trẻ em nghỉ Tết hơn 2 tuần nhưng với cường độ gia đình vui chơi nhiều, thiếu sự quan tâm các bạn nhỏ tha hồ chơi điện thoại, máy tính bảng… nên cũng dễ tăng độ, đau mắt.

Bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chấn thương nặng tứ chi sau khi bị chó cắn

Tua trực cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân nữ, 75 tuổi trong tình trạng đa chấn thương nặng do chó cắn với nhiều vết thương phức tạp tại tứ chi, nguy cơ cao nhiễm trùng và đe dọa nghiêm trọng đến chức năng vận động cũng như tính mạng người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành thăm khám cho bệnh nhân - (Ảnh: BSCC)

Bảo vệ làn da tránh viêm da cơ địa mùa đông

Ghi nhận tại cơ sở chuyên khoa da liễu, số lượng bệnh nhân đến khám vì bệnh lý viêm da cơ địa tăng lên đáng kể trong những ngày hanh khô kéo dài, trong đó người bệnh có tổn thương lan rộng.

Các đại biểu tham dự hội nghị của Bộ Y tế chiều 22/2 tại Hà Nội.

Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, lành mạnh

Chiều 2/2, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Trụ sở Tổ chức Y tế thế giới tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Gam màu sáng tối trong bức tranh y tế thế giới

Năm 2025 ghi dấu những bước tiến mang tính lịch sử trong lĩnh vực y tế toàn cầu. Theo đó, trải qua nhiều năm đàm phán cam go, các thành viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức thông qua hiệp ước quốc tế đầu tiên về phòng ngừa, ứng phó đại dịch trong tương lai.