Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 18/8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV và trao tặng Huân chương, Huy hiệu Đảng.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc: Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 45 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng và 35 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, toàn quân, với trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới, sáng tạo của các thế hệ hôm nay, đất nước ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu đến năm 2045, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững vàng đi tới tương lai.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Sư đoàn 308, Quân đoàn 12
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 18/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đến thăm và làm việc với Sư đoàn 308, Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn. Quân đội phải đi trước một bước. Quân đoàn chủ lực cũng phải tiên phong đi trước. Sư đoàn Quân Tiên phong bộ binh cơ giới càng phải tiên phong trên mọi lĩnh vực. Đảng ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tập trung xây dựng Đảng bộ Sư đoàn thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, bồi đắp truyền thống để Sư đoàn vững mạnh về chính trị, cán bộ, chiến sĩ có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí chiến đấu cao, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Sư đoàn cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để thực sự tinh nhuệ, thiện chiến; coi trọng huấn luyện hiệp đồng giữa con người với vũ khí, trang bị, giữa bộ binh với xe chiến đấu, pháo binh, phòng không và các lực lượng; nâng cao năng lực cơ động đường dài, triển khai nhanh, xử trí linh hoạt các tình huống. Đây là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên và cũng là thước đo quan trọng nhất đối với một sư đoàn chủ lực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tạo bước đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Sư đoàn; hình thành trong đơn vị một tinh thần mới: Không ngại công nghệ mới, không sợ cái khó, chủ động học cái mới, làm chủ cái mới và biến cái mới thành sức mạnh chiến đấu; khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; ứng dụng công nghệ số vào chỉ huy, quản lý, huấn luyện và bảo đảm kỹ thuật…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn nắm chắc tình hình tư tưởng, các mối quan hệ và hoàn cảnh của cán bộ, chiến sĩ; quản lý bằng điều lệnh, điều lệ, pháp luật, kỷ luật đồng thời với quản lý bằng tình thương, trách nhiệm và sự nêu gương của cán bộ; không được để khoảng cách giữa cán bộ và chiến sĩ trở thành khoảng trống trong quản lý; chủ động phát hiện, giải quyết những vấn đề tư tưởng từ khi mới phát sinh…
Chiều 18/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026 để cho ý kiến đối với 12 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2.
Chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành có nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất (đợt 2 bắt đầu từ ngày 19/8) tập trung cao nhất cho việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý; bám sát chương trình kỳ họp; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, kịp thời xử lý ngay các vấn đề còn ý kiến khác nhau, giải trình đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội; bảo đảm các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội biểu quyết thông qua với sự tán thành, nhất trí cao.
Đối với Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các dự án dự kiến trình; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Các đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục tập trung, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động chuẩn bị từ sớm, không để dồn việc vào sát Kỳ họp; khi xây dựng luật, nghị quyết phải rà soát kỹ sự cần thiết, tính hợp pháp, điều khoản chuyển tiếp, thời điểm có hiệu lực và nội dung giao quy định chi tiết, chủ động chuẩn bị dự thảo các văn bản quy định chi tiết để bảo đảm luật được triển khai ngay khi có hiệu lực.
Chuẩn bị cho Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật thứ hai trong tháng 8, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, nghị quyết trình Chính phủ, trong đó có nhiều dự án luật rất quan trọng như: Luật về văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Về tổng rà soát hệ thống pháp luật, các bộ, ngành khẩn trương thực hiện tổng rà soát; chủ động nhận diện, xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập; trong đó đặc biệt rà soát các quy định có liên quan đến Luật Đất đai tới đây sẽ được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm bám sát theo các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương.
Ban Bí thư ban hành hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 7/8/2026).
Theo Hướng dẫn số 02-HD/TW (Hướng dẫn), về tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt, chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người hơn 60 tuổi khi đủ các điều kiện: Có sức khỏe và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.
Về trình độ học vấn, người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định Thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình giáo dục bậc tiểu học.
Đối với người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp…
Hướng dẫn số 02-HD/TW có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 19/5/2026 của Ban Bí thư khóa XIV.
Quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu A, Công viên Lê Thị Riêng
Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục tìm kiếm, phát hiện và quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu A.
Sau khi hoàn tất xử lý hơn 400m3 đất tại khu A, trong 2 ngày 16-17/8, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 31 bộ hài cốt liệt sĩ và 18 bộ di vật kèm theo.
Qua gần 2 tháng tổ chức tìm kiếm đã có 358 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 201 bộ có di vật.
Theo tổng hợp của Quân khu 7 về triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tính đến đầu tháng 8/2026, các lực lượng trực thuộc đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 638 hài cốt liệt sĩ.
Giá vàng tiếp tục tăng mạnh; giá bạc giảm nhẹ
Trong phiên giao dịch ngày 18/8, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 18/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 141,3 triệu đồng/lượng, bán ra 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 141,8 triệu đồng/lượng và bán ra 144,8 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.
Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 18/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 19,7 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.395,3 USD/ounce.
Cùng ngày, giá bạc giảm nhẹ so phiên trước đó, giao dịch trên thị trường thế giới quanh mức 65,36 USD/ounce.
Trong nước, nhiều thương hiệu niêm yết giá bạc thỏi loại 1kg mức hơn 63 triệu đồng/kg. Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 20 phút ngày 18/8, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.995.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.063.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch hai chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.997.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.064.000 đồng/lượng (bán ra).
Xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo
Sáng 18/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan.
Hội đồng xét xử đã triệu tập đại diện 4 công ty và hơn 50 cá nhân đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Hơn 50 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.
Theo cáo trạng truy tố, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bá Hoan bị xác định là đã ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động thuộc diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, tết với tổng số tiền nhận hối lộ là hơn 16 tỷ đồng.
Trước phiên tòa, Viện Kiểm sát nhân dân ghi nhận ông Hoan đã nộp 15,81 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Tokyo thắp ngọn lửa đầu tiên hướng tới lễ rước đuốc Đại hội thể thao châu Á Aichi-Nagoya
Ngày 18/8, ngọn lửa đầu tiên của Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20 Aichi-Nagoya 2026 đã được thắp lên tại Sân vận động quốc gia ở Tokyo (Nhật Bản), mở màn cho chuỗi sự kiện thắp lửa chuẩn bị cho lễ rước đuốc.
Lễ thắp lửa thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 20/8 tới tại Hiroshima, thành phố từng đăng cai ASIAD năm 1994, trước khi ngọn lửa thứ ba được rước từ Thành cổ Nagoya vào ngày 22/8.
Ba ngọn lửa từ Tokyo, Hiroshima và Nagoya sau đó sẽ được hợp nhất để tạo thành ngọn lửa chính thức của ASIAD Aichi-Nagoya, khởi động hành trình rước đuốc mùa giải lần thứ 20.
Nhà vô địch vật Olympic ba lần Saori Yoshida sẽ đảm nhận vai trò rước đuốc chặng đầu tiên. Ngọn lửa sẽ đi qua toàn bộ 40 đô thị trực thuộc tỉnh Aichi và 16 khu của thành phố Nagoya, với sự tham gia dự kiến của khoảng 1.000 vận động viên rước đuốc.
Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 19/9-4/10, quy tụ các vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp châu Á tranh tài ở 43 môn thể thao.