Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án chào mừng Đại hội Đảng XIV
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 2/1/2026 về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trong năm 2025, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thành công 3 buổi Lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình lớn, trọng điểm phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội quốc gia với tổng số 564 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố, tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng.
Các công trình, dự án được khởi công, khánh thành trong thời gian qua không chỉ tôn vinh thành tựu đầu tư xây dựng hạ tầng mà còn khích lệ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tạo động lực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.
Để thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, phấn đấu sớm hoàn thành đưa vào khai thác các công trình, dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, "thần tốc, táo bạo hơn nữa" trong triển khai các nhiệm vụ.
Các địa phương tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu ngay từ giai đoạn đầu triển khai, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung ứng vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ thi công và kế hoạch hoàn thành các dự án.
Tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư Việt Nam-Philippines
Chiều 3/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre tới chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Theo Thủ tướng, trong nhiệm kỳ của Đại sứ tại Việt Nam, hai bên đã triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2019-2024; hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao được duy trì; Tổng thống Marcos thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và chứng kiến lễ ký kết 5 văn kiện về hợp tác trên các lĩnh vực, tạo xung lực tích cực cho quan hệ hai nước.
Để tiếp tục triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh; phát huy các cơ chế hợp tác; phối hợp xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ giai đoạn mới; thiết thực kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2025 và 50 năm quan hệ ngoại giao năm 2026.
Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre cho biết Philippines cam kết nỗ lực để duy trì ASEAN đoàn kết, giữ vai trò trung tâm; mong muốn Việt Nam ủng hộ nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Philippines trong năm 2026 và cùng nhau duy trì đoàn kết trong ngôi nhà chung ASEAN.
Giá bạc trong nước và thế giới hồi phục sau các phiên giảm mạnh cuối năm ngoái
Sáng 3/1, giá bạc thế giới tiếp tục tăng nhẹ, giao dịch quanh mốc 72,77 USD/ounce. Giá bạc trong nước biến động nhẹ, bạc Phú Quý niêm yết giá bán quanh mức 2,8 triệu đồng/lượng và 75,2 triệu đồng/kg.
Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ sáng 3/1, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99,99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.362.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.393.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.364.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.394.000 đồng/lượng (bán ra), cũng chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.
Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ sáng 3/1 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp tục tăng nhẹ, giao dịch quanh mốc 72,77 USD/ounce, tăng 1,72% so kết phiên trước đó. Biên độ giao dịch trong ngày từ 71,23 đến 74,59 USD/ounce.
Toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026
Theo thông tin từ phía Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, qua khai thác cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông, tính đến 10 giờ ngày 3/1/2026, sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, khiến 75 người chết và 124 người bị thương.
Cụ thể, ngày 1/1 xảy ra 49 vụ tai nạn, làm 18 người chết và 41 người bị thương. Ngày 2/1, tai nạn xảy ra nhiều nhất với 71 vụ, khiến 41 người chết và 56 người bị thương.
Tính đến 10 giờ ngày 3/1, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 27 người. So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 20 vụ (36,36%), giảm 14 người chết (46,67%), giảm 2 người bị thương (6,9%). Tổng thiệt hại tài sản ước tính 363,7 triệu đồng. Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra tại đường bộ.
Cháy xe ô-tô giường nằm trên cao tốc giữa đêm khuya, một người tử vong
Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2/1, ô-tô khách từ Hà Tĩnh đi Hà Nội, đến phía nam hầm Thần Vũ, xã Thần Lĩnh, trước đây thuộc huyện Nghi Lộc, thì lửa xuất hiện ở phần đầu xe.
Tài xế đưa ô-tô vào làn dừng khẩn cấp để hơn 10 hành khách mở cửa thoát xuống, sau đó sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An điều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường.
Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam hành khách, nghi do ngủ quên trong thời điểm xe ô-tô bốc cháy. Nạn nhân được xác định là nam sinh lớp 12.
Công an Nghệ An bắt giữ nhiều đối tượng sản xuất, buôn bán pháo nổ
Ngày 3/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm và tiền chất.
Cơ quan Công an xác định, cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc pháo, pháo và tiền chất để sản xuất pháo nổ nói trên là Nguyễn Phú Đại (sinh năm 1996), trú tại xã Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Đại là đối tượng chuyên sản xuất, cung cấp, phân phối thuốc pháo (thuốc phóng, nhân quả pháo) và tiền chất, nguyên liệu như: Hạt tạo màu, lưu huỳnh, KClO4… để phục vụ việc sản xuất, chế tạo pháo nổ cho nhiều đối tượng trong cả nước.
Tại Nghệ An, bước đầu cơ quan chức năng xác định, có 11 đối tượng mua tiền chất, nguyên liệu và thuốc pháo từ Nguyễn Phú Đại để chế tạo, sản xuất pháo nổ.
Sau thời gian theo dõi, từ ngày 22-28/12, Công an tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị liên quan phối hợp bắt giữ, khám xét khẩn cấp 13 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ.
Tang vật thu giữ hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm và tiền chất cùng nhiều đồ vật liên quan. Vụ án đang cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.
U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Saudi Arabia
Đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia, địa điểm cách khách sạn nơi đội lưu trú khoảng 1 giờ di chuyển.
Buổi tập diễn ra ngay trong ngày toàn đội đặt chân tới Saudi Arabia, đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình chuẩn bị trực tiếp trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Trước khi bước vào tập luyện, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đã tập trung toàn đội để phổ biến kế hoạch và yêu cầu chuyên môn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh tinh thần tập trung, kỷ luật, đồng thời xác định nội dung trọng tâm của buổi tập đầu tiên là củng cố tổ chức phòng ngự và khả năng phối hợp giữa các tuyến.
Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 6/1. Tại bảng A, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U23 Jordan vào lúc 18 giờ 30 phút (giờ địa phương), trước khi lần lượt đối đầu U23 Kyrgyzstan và đội chủ nhà U23 Saudi Arabia.
Giới chức Mỹ xác nhận tấn công Venezuela
Ngày 3/1, một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận rằng nước này đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela, song không cung cấp thêm chi tiết.
Trong khi đó, trên trang mạng X, một phóng viên của CBS cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tấn công vào các địa điểm bên trong lãnh thổ Venezuela, bao gồm cả các cơ sở quân sự.
Trước đó cùng ngày, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Chính phủ Mỹ tiến hành
Trước diễn biến này, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ quốc gia nhằm chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Tổng thống Venezuela và vợ đã bị bắt và được đưa ra khỏi quốc gia Nam Mỹ này.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết: "Mỹ đã tiến hành thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro, cùng với vợ đã bị bắt giữ và được đưa ra khỏi đất nước".
Ông Trump cũng cho biết, cuộc tác chiến này được tiến hành phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.
Tổng thống Mỹ thông báo sẽ có một cuộc họp báo vào lúc 11 giờ ngày 3/1 (theo giờ địa phương), tại Mar-a-Lago, bang Florida.
Trước đó cùng ngày, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela.
Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức sau các vụ nổ xảy ra trong đêm, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Chính phủ Mỹ tiến hành. Trước diễn biến này, Tổng thống Nicolas Maduro đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ quốc gia nhằm chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh.
Venezuela huy động toàn quốc chống "cuộc xâm lược của đế quốc"
Theo hãng AFP của Pháp và đài Blu Radio của Colombia, Chính phủ Venezuela rạng sáng 3/1 đã ra tuyên bố chính thức sau các vụ nổ xảy ra trong đêm, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Chính phủ Mỹ tiến hành.
Trước diễn biến này, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ quốc gia nhằm chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh.
Theo tuyên bố, các cuộc tấn công không chỉ nhằm vào thủ đô Caracas mà còn lan sang các bang Miranda, Aragua và La Guaira, tác động tới cả các khu vực quân sự lẫn dân sự.
Phủ Tổng thống Miraflores cáo buộc chiến dịch này nhằm “dùng vũ lực phá vỡ nền độc lập chính trị của quốc gia” để chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược như dầu mỏ và khoáng sản.
Tuyên bố cho biết chính quyền đã ra lệnh triển khai Bộ chỉ huy Phòng thủ toàn diện quốc gia, đồng thời kích hoạt cơ chế “kết hợp nhân dân-quân đội-cảnh sát” tại tất cả các bang và địa phương.