Tưởng niệm 60 năm ngày hy sinh của các thanh niên xung phong Ga Núi Gôi

Ngày 17/8, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR) phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và xã Vụ Bản tưởng niệm 60 năm ngày hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội 895, công nhân đường sắt và dân quân tại Ga Núi Gôi (20/8/1966-20/8/2026).

Các cán bộ, chiến sĩ thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ và cán bộ, nhân viên ngành đường sắt tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đại đội 895, công nhân đường sắt và dân quân tại Nghĩa trang liệt sĩ Gôi. (Ảnh: NHẬT MINH)
Các cán bộ, chiến sĩ thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ và cán bộ, nhân viên ngành đường sắt tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đại đội 895, công nhân đường sắt và dân quân tại Nghĩa trang liệt sĩ Gôi. (Ảnh: NHẬT MINH)

Phát biểu ý kiến tại lễ tưởng niệm, Phó Tổng Giám đốc VNR Nguyễn Quốc Vượng xúc động hồi tưởng: Cách đây 6 thập kỷ, ngày 20/8/1966 (tức ngày 5/7 năm Bính Ngọ 1966), mảnh đất Ga Núi Gôi đã ghi vào lịch sử một bản hùng ca bi tráng. Trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước ác liệt nhất, Ga Núi Gôi là một "yết hầu" giao thông quan trọng trên tuyến đường sắt bắc-nam. Khi đế quốc Mỹ trút những trận bom tàn sát nhằm cắt đứt mạch máu giao thông chi viện cho miền nam, tinh thần quả cảm, phi thường của lực lượng thanh niên xung phong Đại đội 895, công nhân đường sắt và dân quân địa phương đã bừng sáng.

Đối mặt với bom đạn, biển lửa, thanh niên xung phong Đại đội 895 cùng cán bộ, công nhân viên đường sắt và dân quân địa phương đã dũng cảm bảo vệ đoàn tàu quân sự, hàng hóa và mạch máu giao thông. Hàng vạn thanh niên xung phong đã sát cánh cùng cán bộ công nhân đường sắt, có mặt tại những trọng điểm bom đạn, ngày đêm san lấp hố bom, sửa chữa đường, cứu tàu, cứu hàng, bảo đảm giao thông thông suốt. Lực lượng thanh niên xung phong và công nhân đường sắt đã cùng chung tuyến đầu, giữ vững mạch máu giao thông, góp phần đưa sức người, sức của từ hậu phương ra tiền tuyến.

Chiều 20/8/1966, khi các thanh niên xung phong Đại đội 895 đang làm nhiệm vụ khai thác đá san lấp hố bom; trên sân ga, đoàn tàu quân sự 381 vừa tập kết xong mấy trăm tấn hàng (chủ yếu là lương thực, vũ khí đạn dược, hóa chất) chuẩn bị lăn bánh rời ga vượt trọng điểm cầu Ninh Bình vào tuyến Thanh Hóa-Vinh thì bị trúng bom, bốc cháy dữ dội.

Cả Đại đội 895 cùng cán bộ công nhân viên nhà ga, các lực lượng của huyện Vụ Bản (cũ) đã nhanh chóng triển khai đội hình dập lửa, chia cắt đám cháy, ngăn chặn không để cháy lan sang các toa tàu khác, phá cửa bốc dỡ hàng hóa ra khỏi các toa tàu. Dưới sức nóng của ngọn lửa từ các toa tàu bị cháy, khói hóa chất phun lên ngùn ngụt, sau trận chiến cứu tàu quả cảm đó, đã có 23 người hy sinh (gồm 13 thanh niên xung phong và 1 Bí thư Đoàn ngành đường sắt, còn lại là cán bộ, dân quân địa phương), 256 người bị thương, nhiễm độc hóa chất. Sự hy sinh ấy mãi là biểu tượng của lòng quả cảm, trách nhiệm và cống hiến, là niềm tự hào của lực lượng thanh niên xung phong ngành đường sắt và quê hương.

“Những cung đường sắt hôm nay thấm đẫm mồ hôi, tuổi trẻ và máu xương của các thế hệ thanh niên xung phong và công nhân đường sắt đi trước. Vì vậy, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, các thế hệ thanh niên xung phong chính là gìn giữ lịch sử, truyền thống của ngành đường sắt Việt Nam”, ông Nguyễn Quốc Vượng nhấn mạnh.

ndo_br_1786948854876-7201921340567230510-g7805853727295977103-h-805.jpg
Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam thắp hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Gôi. (Ảnh: NHẬT MINH)

Để tri ân, tưởng nhớ, giáo dục truyền thống những tấm gương hy sinh anh dũng của các thanh niên xung phong, cán bộ công nhân viên ngành đường sắt tại Ga Núi Gôi, Tập đoàn VNR đã xây Nhà tưởng niệm Ga Núi Gôi ghi danh các liệt sĩ tại khuôn viên nhà ga. Năm 2013, Đại đội 895 Thanh niên xung phong vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; địa điểm tưởng niệm Thanh niên xung phong Ga Núi Gôi được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Tiếp nối và phát huy giá trị ấy, Tập đoàn VNR sẽ phối hợp chính quyền xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình bảo tồn, tôn tạo khu di tích và hoàn thiện hồ sơ, đề xuất công nhận địa điểm này là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia. Tập đoàn VNR tin tưởng Ga Núi Gôi sẽ trở thành một "địa chỉ đỏ", góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Hiện nay, VNR đang tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì và khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống đường sắt hiện hữu với 3.222km, 303 khu ga, bảo đảm giao thông vận tải thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội. VNR cũng chủ động tham gia xây dựng các tuyến đường sắt mới, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, khoa học công nghệ, năng lực quản trị và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì các tuyến đường sắt hiện đại trong tương lai.

ndo_br_1786948855140-7201921340567230510-g7805853727295977103-h-7920.jpg
Thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: NHẬT MINH)

Tại buổi lễ, đại diện thanh niên xung phong Đại đội 895 cũng đã chia sẻ về những thời khắc kiên cường chiến đấu từng giờ, từng ngày và sự hy sinh anh dũng của các thanh niên xung phong, công nhân đường sắt thời ấy để giữ đường, giữ tàu, khắc phục sửa chữa những cung đường ray bị địch thả bom tàn phá nhằm cắt tuyến đường chi viện cho miền nam.

Có thể bạn quan tâm

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng thực hiện nghi thức đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt của cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay (Ảnh NGUYỄN TẤN NGHĨA)

Hình thành các cực tăng trưởng mới

Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt ra triết lý quản trị không gian hoàn toàn mới: Phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, chuyển tư duy quản lý dựa trên địa giới hành chính sang kiến tạo, dẫn dắt và khơi thông nguồn lực dựa trên các hệ sinh thái tích hợp.

Đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Bộ Ngoại Giao)

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 16/10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây

Tại buổi tiếp đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, quan hệ hợp tác thực chất giữa tỉnh Thiểm Tây và các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa.

Các tàu Cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tích cực luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ động chuẩn bị Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu năm 2026

Hướng tới Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Cảnh sát biển năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác chuẩn bị. Từ củng cố, hoàn thiện tàu dự thi, tổ chức ôn luyện các nội dung chuyên ngành đến bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, chỉnh trang cảnh quan tạo khí thế thi đua sôi nổi.

[Video] Thời sự 24h ngày 13/10/2026: Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc mở rộng đầu tư

[Video] Thời sự 24h ngày 13/10/2026: Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc mở rộng đầu tư

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khai khóa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Khu Phát triển kinh tế - công nghệ Bắc Kinh; Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến 21/11.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Góp ý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các dự thảo: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đi thị sát, kiểm tra công trình Cống Tân Thuận ngăn triều - một trong các dự án chống ngập ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đi thị sát, kiểm tra các dự án chống ngập ở Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 13/10, nhân chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đi thị sát, kiểm tra một số dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh tại công trình kênh Tham Lương và cống Tân Thuận ngăn triều. Cùng đi có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

[Video] Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND khai mạc từ 22/10

[Video] Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND khai mạc từ 22/10

Sáng 13/10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026. Theo ban tổ chức, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22/10 đến 27/10 tại thành phố Hà Nội với chủ đề: “Hội tụ và Lan tỏa".