Tìm kiếm, vinh danh giáo viên tiêu biểu ở xã khó khăn vùng dân tộc thiểu số

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long tổ chức họp báo thông tin về chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2023.
Cô giáo Đỗ Thị Loan và học sinh trong giờ học STEM tại Trường mầm non Kim Nọi (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).
Cô giáo Đỗ Thị Loan và học sinh trong giờ học STEM tại Trường mầm non Kim Nọi (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).

Từ năm 2015 đến nay, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” luôn là sự kiện đặc biệt, diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhằm cổ vũ, động viên và tri ân các thầy giáo, cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Vinh danh giáo viên nơi rẻo cao

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, qua 8 năm tổ chức, chương trình đã tuyên dương tổng cộng 458 giáo viên thuộc nhiều thành phần đối tượng khác nhau như công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; giáo viên "quân hàm xanh"; làm công tác giáo dục đặc biệt; thầy, cô giáo dạy học sinh dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số; giáo viên dạy học trong giai đoạn phòng, chống đại dịch Covid-19...

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy thông tin về chương trình tại buổi họp báo.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy thông tin về chương trình tại buổi họp báo.

Năm 2023, chương trình sẽ tuyên dương các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu công tác tại các xã khó khăn khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tiêu chí để lựa chọn đại biểu chương trình năm nay là: có tư cách đạo đức, lối sống tốt; có nhiều đóng góp trong công tác ở địa phương, tạo những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng yêu mến. Chương trình sẽ ưu tiên các thầy, cô giáo có thời gian công tác lâu năm hoặc những giáo viên trẻ tình nguyện dạy học tại các vùng nêu trên.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Kim Quy, chương trình năm nay đã được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xây dựng như một chiến dịch kết hợp cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, chuyên gia giáo dục, giáo viên uy tín, học sinh tiêu biểu như các hoa hậu: H’Hen Niê, Lương Thùy Linh, diễn viên Việt Hoa... nhằm lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện đẹp về các thầy, cô giáo đến toàn cộng đồng.

Cô giáo Lê Na hướng dẫn học trò làm bài tập trong giờ ra chơi tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An).

Cô giáo Lê Na hướng dẫn học trò làm bài tập trong giờ ra chơi tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An).

Chương trình tiếp nhận hồ sơ tham gia từ nay đến ngày 8/10/2023 tại địa chỉ: Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; với cao điểm triển khai rơi vào tháng 11 tới đây với chuỗi hoạt động ý nghĩa.

Lễ tuyên dương của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023 dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Mỗi thầy, cô giáo được vinh danh sẽ nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng Kỷ niệm chương và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Hàng loạt hoạt động tri ân

Chia sẻ thông tin về chương trình, ông Trịnh Văn Hào, đại diện Tập đoàn Thiên Long, cho hay, Ban tổ chức sẽ triển khai đồng thời nhiều hoạt động bên lề như: Cuộc thi “Tri ân thầy cô - Chia sẻ cùng thầy cô” trên mạng xã hội TikTok; tổ chức đến thăm, động viên các thầy, cô giáo ở cả 3 miền Tổ quốc; chương trình “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô”...

Trong đó, Cuộc thi “Tri ân thầy cô - Chia sẻ cùng thầy cô” dành cho mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, với nội dung xoay quanh những clip ngắn gửi lòng biết ơn, tri ân và chia sẻ với các thầy, cô giáo trên mạng xã hội TikTok.

Thầy giáo Sùng A Trừ và học trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chế Tạo (xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) trong buổi học nơi rẻo cao.

Thầy giáo Sùng A Trừ và học trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chế Tạo (xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) trong buổi học nơi rẻo cao.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 1 đến 21/11/2023, trong đó lễ trao giải dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11 tới đây với 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng, 1 giải Nhì - 5 triệu đồng, 1 giải Ba - 3 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Cùng với đó, chương trình “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô” hướng tới tạo môi trường lan tỏa sâu rộng hơn nữa những câu chuyện đẹp về các thầy, cô giáo và tình cảm thầy trò... Đối tượng tham gia chương trình là nhà báo, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình.

Tác phẩm tham gia chương trình cần có nội dung xoay quanh những tấm gương giáo viên được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023; thuộc loại hình báo in, báo điện tử, báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh); trình bày theo các thể loại phóng sự, phỏng vấn, bình luận...

Thầy giáo Lý Thường Kiệt, Trường Trung học phổ thông Hòa Tú (Sóc Trăng) phổ biến kiến thức về pháp luật cho học sinh.

Thầy giáo Lý Thường Kiệt, Trường Trung học phổ thông Hòa Tú (Sóc Trăng) phổ biến kiến thức về pháp luật cho học sinh.

Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 15/10 đến ngày 10/11/2023. Các giải thưởng chung cuộc của chương trình gồm: 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; 1 giải Nhì - 5 triệu đồng; 1 giải Ba - 3 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

"Từ những câu chuyện nhân văn và sâu sắc, chương trình luôn hướng tới mục đích cao nhất là tôn vinh giá trị các thầy, cô giáo; đề cao giá trị tốt đẹp của giáo dục, cổ vũ hành trình dạy và học hạnh phúc. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu đưa ra tầm nhìn và sứ mệnh truyền cảm hứng, cung cấp giải pháp toàn diện, hiệu quả cho việc học hỏi hạnh phúc trọn đời với hệ sinh thái đọc-viết-vẽ-nghe-nhìn của Thiên Long... với mong muốn các thầy, cô giáo và các em học sinh tận hưởng niềm vui học tập, tìm nguồn cảm hứng mới để chinh phục tri thức”, ông Trịnh Văn Hào cho biết.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.