Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, thật sự chuyển biến về tư duy và hành động, luôn đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, đáp ứng yêu cầu một chính quyền đô thị hiện đại.

Một góc quang cảnh hội thảo.
Một góc quang cảnh hội thảo.

Đó là một trong những ý kiến của các đại biểu tại hội thảo khoa học có chủ đề “Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Từ chủ trương đến thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Hội thảo diễn ra ngày 17/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền nam và Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố tổ chức.

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành phố đã triển khai mô hình chính quyền đô thị 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Trong thời gian qua, bộ máy hành chính của Thành phố đã và đang vận hành với cường độ cao, trong bối cảnh vừa triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, vừa đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hiện nay, địa bàn Thành phố có 168 xã, phường, đặc khu đã đi vào hoạt động ổn định; thành lập 16 cơ quan chuyên môn, giảm 27 đầu mối (tương đương 63%) so với trước khi sắp xếp. Đồng thời, Thành phố đã giảm 3/6 cơ quan hành chính tương đương cấp tỉnh (50%); giảm hơn 6.000 cán bộ, công chức, viên chức do nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP. Qua đó, bộ máy hành chính được tinh gọn, chất lượng đội ngũ ngày một nâng lên, vận hành thông suốt, hiệu quả hơn, đáp ứng được yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

ts-bao2.jpg
Tiến sĩ Phùng Ngọc Bảo, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền nam, phát biểu tại hội thảo.

Đồng thời, để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp, Thành phố đã cử công chức ở các sở, ngành về hỗ trợ cấp xã thực hiện nhiệm vụ (lĩnh vực địa chính, xây dựng, tài chính...); công bố 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; tổ chức 38 Tổ địa bàn để hướng dẫn việc tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Thành phố đã đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền xuống cơ sở để tạo sự chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ (lĩnh vực nội vụ, môi trường, giáo dục và đào tạo, an toàn thực phẩm…); kịp thời tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ (bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính...) để công chức có đủ kiến thức, kỹ năng thực thi nhiệm vụ...

Tuy vậy, với góc nhìn của người trong cuộc ở cơ sở, Tiến sĩ Châu Phụng Chi, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Bến Thành, cho biết: Cách thức tổ chức triển khai chính quyền 2 cấp hiện nay vẫn còn mang nặng dấu ấn của mô hình 3 cấp trước đây.

Hiện nay, khi không còn cấp huyện, nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành và của thành phố được gửi thẳng tới phường với cấu trúc, ngôn ngữ và dung lượng vốn dĩ thiết kế cho cơ quan chuyên môn cấp trên. Điều này khiến phường không chỉ là cấp tổ chức thực thi mà đồng thời trở thành cấp phải “tự nghiên cứu, tự diễn giải và tự cụ thể hóa” chính sách.

Mỗi văn bản triển khai đòi hỏi thời gian đọc, phân tích rất lớn; trong khi đó, số lượng lớn văn bản từ nhiều ngành, nhiều lĩnh vực thường đến cùng một thời điểm. Việc cùng lúc phải tiếp nhận quá nhiều văn bản phức tạp dẫn đến nguy cơ mỗi nơi hiểu một cách, áp dụng khác nhau, tạo ra sự thiếu thống nhất trong thực thi và tiềm ẩn rủi ro pháp lý cá nhân cho công chức trực tiếp xử lý hồ sơ.

ben-thanh-2.jpg
Tiến sĩ Châu Phụng Chi, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Bến Thành, phát biểu tại hội thảo.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính cũng xuất hiện khoảng trống giữa quy định và nhu cầu thực tế của người dân. Về nguyên tắc, toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền phường đã được công bố, chuẩn hóa và tập trung tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; người dân có thể thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến, hạn chế phải đi lại nhiều lần.

Tuy nhiên, đời sống xã hội phát sinh rất nhiều nhu cầu xác nhận không nằm trong bất kỳ thủ tục hành chính nào đã được công bố như: Xác nhận hoàn cảnh khó khăn để miễn, giảm học phí hoặc viện phí; xác nhận điều kiện gia đình để xem xét tạm hoãn nghĩa vụ quân sự; xác nhận tình trạng nhà ở, hộ khẩu để làm hồ sơ mua nhà ở xã hội…

Đối với những trường hợp này, Trung tâm Phục vụ hành chính công thường từ chối tiếp nhận vì “không phải là thủ tục hành chính”, trong khi người dân vẫn xem đó là nhu cầu thiết yếu và chính đáng, gắn với việc tiếp cận chính sách an sinh xã hội. Trong mô hình 2 cấp hiện nay, cơ cấu tổ chức phường được chia thành các phòng chuyên môn, nhưng lại chưa có quy định rõ nội dung này thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng nào; dẫn đến mỗi nơi vận dụng một cách khác nhau. Điều này phần nào khiến một bộ phận người dân chưa thật sự hài lòng.

phuong-thao-2.jpg
Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội thảo.

Theo đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, để bộ máy tinh-gọn-mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, Thành phố cần tiếp tục phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để triển khai công việc gắn với thẩm quyền được giao, phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương, khắc phục tình trạng xin-cho; thực hiện mô hình “Tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm”.

Thứ hai là, nghiên cứu tăng thẩm quyền cho người đứng đầu cơ quan hành chính để xử lý nhanh hơn những chủ trương đã quyết; tránh mất thời gian chờ hội họp, xin ý kiến qua lại, gắn trách nhiệm giải trình.

Tiếp đó, tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ sao cho phù hợp ở cả 2 cấp; với số lượng được căn cứ vào đặc thù, diện tích lớn, dân số đông, tính chất… của địa bàn.

Thứ tư là, có chính sách hỗ trợ cho cán bộ phải làm thêm nhiều việc và cán bộ đi làm việc xa; tuyển chọn, thu hút người tài, cùng với việc tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp để họ phát huy tính chủ động, sáng tạo và đạt hiệu quả công việc cao.

Thứ năm là, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân trong xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và hoạt động giám sát.

Thứ sáu là, đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số, tăng tính công khai, minh bạch trong thực thi công vụ. Quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo, làm việc, các cấp lãnh đạo cần dành thời gian sâu sát, lắng nghe góp ý, phản biện, xây dựng của người dân để kịp thời xử lý linh hoạt những vấn đề đặt ra sát với thực tiễn cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Nghị quyết 98 sửa đổi: Đòn bẩy thể chế cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Nghị quyết 98 sửa đổi: Đòn bẩy thể chế cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Ngày 11/12/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là chìa khóa để tháo gỡ điểm nghẽn, mở ra những cơ hội bứt phá cho thành phố trong thời gian tới.

An sinh xã hội, trụ cột phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh

An sinh xã hội, trụ cột phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Song song với tăng trưởng, Thành phố kiên định lựa chọn con đường phát triển bao trùm, lấy con người làm trung tâm, trong đó an sinh xã hội được xác định là trụ cột nền tảng, bảo đảm cho sự phát triển nhanh nhưng bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 50 đối tác tiềm năng và 20 nhà đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế. (Ảnh THẾ ANH)

Xây dựng “bệ phóng” thu hút dòng vốn toàn cầu

Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và nguồn nhân lực để chính thức đưa Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) vào vận hành trong tháng 12/2025, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế.

Nguồn lực đất đai bị lãng phí bởi quy hoạch treo, những quy định chưa bám sát thực tiễn. Trong ảnh: Khu đô thị Bình Quới-Thanh Đa quy hoạch gần 30 năm chưa triển khai.

Tháo gỡ rào cản pháp lý, khơi thông nguồn lực đất đai

Việc Hội Doanh nghiệp trung tâm Sài Gòn (SCBA) kiến nghị các cấp Trung ương sửa đổi quy định liên quan đến đất có nguồn gốc tư nhân nhưng đang thuộc diện “thuê đất trả tiền hằng năm” một lần nữa cho thấy những bất cập pháp lý kéo dài nhiều năm đang gây hệ lụy lớn đối với doanh nghiệp và người dân.

Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp (nối hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ cũ) đang được gấp rút hoàn thiện. (Ảnh THẾ ANH)

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Chỉ còn chưa đầy hai tháng để giải ngân số vốn đầu tư công hơn 50.000 tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một áp lực rất lớn. Những chỉ đạo quyết liệt, nhiều giải pháp đã được đưa ra, song điều quan trọng hơn cả là tinh thần đó phải được hiện thực hóa trong từng công trình, dự án, từng khâu tổ chức thực hiện.

An cư bền vững, phát triển cộng đồng

An cư bền vững, phát triển cộng đồng

Trong tiến trình phát triển đô thị bền vững, Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt ưu tiên cao nhất cho mục tiêu “an cư” của người dân. Hàng loạt dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo kênh rạch và xây dựng hạ tầng xã hội được triển khai đồng bộ thời gian qua đã tác động trực tiếp đến hàng triệu hộ dân.

Hành trình đền ơn đáp nghĩa ở Thành phố Hồ Chí Minh: Chăm lo toàn diện, hiệu quả, thiết thực

Hành trình đền ơn đáp nghĩa ở Thành phố Hồ Chí Minh: Chăm lo toàn diện, hiệu quả, thiết thực

Trong dòng chảy phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố xem là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tri ân thiêng liêng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị lần thứ nhất Hội Hình ảnh ung thư Việt Nam. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Vai trò trung tâm của hình ảnh học trong điều trị ung thư

Các chuyên gia y tế nhận định, ung thư vùng bụng-chậu ngày càng gia tăng và diễn tiến phức tạp, đòi hỏi chiến lược điều trị đa mô thức, chẩn đoán hình ảnh đã không còn dừng lại ở vai trò đơn thuần mà trở thành trụ cột nền tảng cho mọi quyết định lâm sàng.

Nhiều thương hiệu phở nổi tiếng có mặt tại Ngày của Phở 2025.(Ảnh: LINH BẢO).

Khai mạc Lễ hội Ngày của Phở 2025

Sáng 13/12, Lễ hội Ngày của Phở 2025 với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu” chính thức được diễn ra tại 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện do Sở Công thương Thành phố, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với các sở ngành, hiệp hội, doanh nghiệp tổ chức.

Thành phố Hồ Chí Minh đột phá để tăng nguồn thu ngân sách

Thành phố Hồ Chí Minh đột phá để tăng nguồn thu ngân sách

Trong bối cảnh vừa mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất địa giới hành chính từ ngày 1/7/2025, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn mang tính bản lề với kỳ vọng mạnh mẽ về tăng trưởng, song cũng đối diện bài toán lớn về cân đối nguồn lực.