Tiết học biên cương ở Tén Tằn

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị trường học triển khai hoạt động ngoại khóa “Tiết học biên cương” nhằm giáo dục ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chủ động phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh.

Tiết học ngoại khóa của học sinh bậc THCS ở Mường Lát.
Tiết học ngoại khóa của học sinh bậc THCS ở Mường Lát.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 23,292km đường biên giới với chín cột mốc thuộc huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Xuất phát từ mục tiêu xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Mường Lát, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và cấp ủy, ban giám hiệu các trường học trên địa bàn thị trấn Mường Lát xây dựng chương trình, tổ chức, triển khai hoạt động ngoại khóa “Tiết học biên cương”.  

Tiết học biên cương -0
 Học sinh trải nghiệm quy trình kiểm tra tại cửa khẩu Tén Tằn.

Theo đó, cán bộ, sĩ quan biên phòng trực tiếp đến các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã thị trấn huyện lỵ, trường THCS Dân tộc nội trú huyện Mường Lát truyền đạt một số nội dung về Hiệp định biên giới, quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia, công tác quản lý, bảo vệ biên giới; truyên truyền về tác hại của ma túy, phổ biến các kiến thức, biện pháp phòng, chống ma túy, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán phụ nữ, trẻ em...  

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát đánh giá, phương pháp giảng dạy, thời lượng nội dung kiến thức được thiết kế phù hợp lứa tuổi học sinh và được truyền tải bằng những hình ảnh, thông tin sinh động.

Bộ đội Biên phòng còn tổ chức cho học sinh, giáo viên đi tham quan quy trình kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu, giới thiệu về cột mốc cũng như quy trình tuần tra đường biên, mốc quốc nên học sinh rất hứng thú tham gia các tiết học ngoại khóa.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.

 Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên.

Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên

Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường chuyên biệt không chỉ là những ngôi trường mới khang trang, hiện đại, mà còn là sự quan tâm đặc biệt, sự chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - những vùng đất biên cương giàu truyền thống cách mạng.