“Tiếp sức mùa thi” đến gần hơn với Gen Z

Chuyển đổi số toàn diện, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), triển khai kho tài liệu luyện thi, hướng nghiệp, tư vấn tâm lý, tổ chức các chiến dịch truyền thông với sự tham gia của chuyên gia, nhà sáng tạo nội dung, người có sức ảnh hưởng... là những điểm mới của chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2025
Các tình nguyện viên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ thí sinh.
Các tình nguyện viên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ thí sinh.

Theo kế hoạch của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, chương trình "Tiếp sức mùa thi" lần thứ 24 tập trung vào đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông, nâng cấp trang web "Tiếp sức mùa thi", tổ chức chuỗi hoạt động "Tiếp sức tinh thần", talkshow tư vấn thi cử, hướng nghiệp trực tuyến...

Ban tổ chức đã xây dựng một chiến dịch truyền thông đặc biệt với tên gọi "Gen Z đi thi" trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nội dung chiến dịch xoay quanh những vấn đề về đổi mới chương trình học, đổi mới đề thi trung học phổ thông năm 2025; phỏng vấn thí sinh trong ngày làm thủ tục và những bạn trẻ hoàn thành bài thi đầu tiên; livestream giải đề cùng người nổi tiếng ngay sau khi kết thúc thi 30 phút.

Song song với đó, sẽ diễn ra chiến dịch truyền thông "Mùa thi hạnh phúc" với mục tiêu không chỉ giúp thí sinh trải qua một kỳ thi an toàn, thuận lợi, mà còn tạo dựng môi trường tích cực, động viên tinh thần, giúp các sĩ tử giảm áp lực trong toàn bộ hành trình chinh phục cánh cổng trường đại học.

Điểm nhấn của chiến dịch này là việc thành lập các kênh truyền thông chính thức trên các nền tảng mạng xã hội được giới trẻ quan tâm, sử dụng thường xuyên. Qua đây, thí sinh có thể tiếp cận thông tin một cách gần gũi, nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi.

Đồng hành chương trình năm nay là các đại sứ truyền thông gồm nhiều chuyên gia về khoa học-công nghệ và người có sức ảnh hưởng trong giới trẻ như Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội); Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024; MC "Đường lên đỉnh Olympia" Trần Khánh Vy; các Hoa hậu Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc; ca sĩ Hòa Minzy...

Không chỉ diễn ra trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi, chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm nay còn tập trung đồng hành với các bạn trẻ sau khi kỳ thi khép lại thông qua chuỗi hoạt động "Chào tân sinh viên", trao học bổng "Tiếp sức đến trường", "Nghị lực mùa thi" tặng học sinh, tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn...

Đáng chú ý, không chỉ diễn ra trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi, chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm nay còn tập trung đồng hành với các bạn trẻ sau khi kỳ thi khép lại thông qua chuỗi hoạt động "Chào tân sinh viên", trao học bổng "Tiếp sức đến trường", "Nghị lực mùa thi" tặng học sinh, tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo, đại diện tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các nhà trường với sinh viên, học sinh và những đợt giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa sinh viên, học sinh "tiền bối" với khóa dưới.

Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2025 cũng sẽ được chuyển đổi số toàn diện thông qua việc tích hợp công nghệ AI vào trang web chính thức "Tiếp sức mùa thi"; triển khai kho tài liệu luyện thi, hướng nghiệp và tư vấn tâm lý thông minh; tổ chức không gian trò chuyện trực tuyến với thủ khoa các khối và tổng đài trực tư vấn tâm lý 24/7; phối hợp cơ sở Hội Sinh viên Việt Nam ở 15 nước xây dựng cẩm nang du học; cung cấp gần 500 bộ đề thi thử dựa trên cấu trúc đề mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Đánh giá về những điểm mới của chương trình, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, nhận định: "Sau 24 năm, chương trình đã khẳng định sức sống bền bỉ, hiệu quả thực tiễn và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Năm nay, chương trình có nhiều điểm sáng tạo, thể hiện rõ định hướng chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ thí sinh, tiêu biểu như hỗ trợ ôn tập trực tuyến, cung cấp thông tin tuyển sinh và tra cứu điểm thi nhanh chóng, định hướng nghề nghiệp bằng trắc nghiệm tính cách, tổ chức các talkshow tư vấn tâm lý, ứng dụng AI trong luyện thi, ôn tập... Mong rằng, những giải pháp này sẽ góp phần giúp các bạn trẻ an tâm và được hỗ trợ theo tiêu chí "3 đúng": đúng nhu cầu, đúng thời điểm, đúng phương thức".

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu, giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. (Ảnh: TQ)

Đổi mới hoạt động lớp học, nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh

Chương trình chuyên đề “Phát triển sự tự tin khi nói tiếng Anh: Các hoạt động thực tiễn trong lớp học dành cho giáo viên tiếng Anh” nhằm tạo cơ hội trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và tiếp cận các phương pháp dạy học tiếng Anh hiện đại, hướng tới nâng cao năng lực giao tiếp cho người học.

Trẻ em trực tiếp trải nghiệm điều khiển robot lập trình thông minh tại gian hàng Neopia, kích thích tư duy sáng tạo và niềm yêu thích khoa học công nghệ.

[Ảnh] Đổi mới phương pháp học tập qua công nghệ và đồ chơi giáo dục tại VietEdu Fair 2026

Ngày 15/10, Triển lãm quốc tế giáo dục Việt Nam 2026 (VietEdu Fair 2026) chính thức mở cửa tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Sự kiện giới thiệu các giải pháp công nghệ giáo dục, thiết bị học tập STEM và dòng đồ chơi phát triển trí tuệ, phản ánh xu hướng "học qua chơi" đang ngày càng chiếm ưu thế trong giáo dục hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo và đại diện GELEXIMCO bấm nút khánh thành không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành. (Ảnh: TOÀN PHƯƠNG)

Khánh thành không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 15/10, Tập đoàn GELEXIMCO và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức khánh thành không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị, đồng thời thúc đẩy mô hình phối hợp “3 nhà”: Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

[Infographic] Đoàn Giám sát của Ban Bí thư thực hiện giám sát chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông

Hoạt động giám sát thực hiện theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những nội dung còn hạn chế, tồn tại, những vấn đề nhân dân và hệ thống chính trị quan tâm, đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới. 

Hình ảnh tại buổi gặp mặt đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2026-2027. (Ảnh: Trường THPT Việt Đức)

Hà Nội: Công bố kết quả giải thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia

Ngày 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Quyết định công nhận học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027. Năm nay, thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải. 

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị: Tập trung vào lĩnh vực giáo dục phổ thông

Ngày 13/10, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tổ chức Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.