“Tiếp sức đến trường” cho 90 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Tây Nguyên

Chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho 90 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Tây Nguyên, với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng. Đây là điểm trao thứ tám trong năm 2024, thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” lần thứ 597 của báo Tuổi Trẻ.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, báo Tuổi Trẻ và nhà tài trợ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" tặng tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khu vực Tây Nguyên.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, báo Tuổi Trẻ và nhà tài trợ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" tặng tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khu vực Tây Nguyên.

Ngày 27/10, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên tổ chức trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 90 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc các tỉnh trong khu vực và chương trình giao lưu nghệ thuật “Ươm mầm xanh cao nguyên”.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 90 suất học bổng tặng tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại 5 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum; mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng, trong đó có 2 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suốt 4 năm học và 4 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn, thiếu thiết bị học tập do Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần tập đoàn Vinacam tài trợ.

Đại biểu tham dự chương trình.

Đại biểu tham dự chương trình.

Hệ thống Anh văn Hội Việt-Mỹ hỗ trợ 10 suất học bổng tiếng Anh khóa luyện thi IELTS miễn phí cho tân sinh viên tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk nhận học bổng từ chương trình; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tài trợ quà tặng ba-lô cho tân sinh viên.

Tân sinh viên các tỉnh Tây Nguyên tham dự chương trình.

Tân sinh viên các tỉnh Tây Nguyên tham dự chương trình.

Tổng giá trị chương trình “Tiếp sức đến trường” tại khu vực Tây Nguyên hơn 1,3 tỷ đồng, do Quỹ “Đồng hành nhà nông” - Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, Công ty phân bón Việt Nhật và Công ty Dai-ichi Life Việt Nam tài trợ.

Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Xuân Trung trao học bổng "Tiếp sức đến trường" tặng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khu vực Tây Nguyên.

Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Xuân Trung trao học bổng "Tiếp sức đến trường" tặng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khu vực Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Xuân Trung cho rằng, các tân sinh viên tại chương trình hôm nay đã vượt qua mọi gian nan, nghịch cảnh để theo đuổi ước mơ của đời mình. Có những bạn đã viết nên những câu chuyện đầy xúc cảm, “chạm” đến nhiều trái tim. Từ nay, các bạn trở thành thành viên của gia đình “Vì ngày mai phát triển”, chương trình học bổng do bạn đọc báo Tuổi Trẻ khởi xướng, đã trải qua 36 năm với nhiều loại hình học bổng.

Tại chương trình, nhiều người xúc động, cảm phục trước những tấm gương đầy nghị lực, mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh của Ka Thẩm (người Mạ, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã giành giật sự sống, vượt qua bạo bệnh để được trở lại giảng đường.

Ka Thẩm đã giành giật sự sống, ráng đánh bại căn bệnh hiểm nghèo để được trở lại giảng đường.

Ka Thẩm đã giành giật sự sống, ráng đánh bại căn bệnh hiểm nghèo để được trở lại giảng đường.

Hay câu chuyện đẫm nước mắt của Phạm Thị Nhớ (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), tân sinh viên Trường Đại học Đà Nẵng. Khi Nhớ mới 3 tuổi, mẹ rời đi. Hai cha con nương tựa nhau trong căn nhà xiêu vẹo. Năm Nhớ tròn 12 tuổi, học lớp 6, người cha là cựu chiến binh đã trở bệnh, rồi vĩnh viễn rời xa em. Thương cháu mồ côi, bơ vơ, cô ruột đã đón Nhớ về nhà mình.

Tân sinh viên Phạm Thị Nhớ bật khóc vì xúc động tại chương trình giao lưu.

Tân sinh viên Phạm Thị Nhớ bật khóc vì xúc động tại chương trình giao lưu.

90 tân sinh viên nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” hôm nay là hàng trăm câu chuyện thắt nghẹn, nhưng trong đó ẩn chứa nghị lực, tinh thần vươn lên mạnh mẽ của những hoàn cảnh khó khăn. Những câu chuyện xúc động của các tân sinh viên trở nên tươi sáng, khi các bạn trở thành thành viên của gia đình “Vì ngày mai phát triển” và được “tiếp sức đến trường”.

Phát biểu tại chương trình, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học chia sẻ, 90 sinh viên được trao học bổng hôm nay đều là những mảnh đời đã vươn lên bằng ý chí, nghị lực mà không phải ai cũng làm được. Đây là những tấm gương vượt khó mà xã hội rất trân quý.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao học bổng "Tiếp sức đến trường" tặng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khu vực Tây Nguyên.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao học bổng "Tiếp sức đến trường" tặng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khu vực Tây Nguyên.

“Còn rất nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh như thế, nhưng chính các bạn là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa người tốt, việc tốt. Các bạn đã chạm đến môi trường tri thức và các bạn xứng đáng để được hỗ trợ, động viên. Mong rằng, các bạn sẽ góp một phần nhỏ bé của mình để thắp sáng những buôn làng Tây Nguyên”, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mong muốn.

Đây là điểm trao thứ tám trong chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2024, dành cho tân sinh viên thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” lần thứ 597 của báo Tuổi Trẻ.

Chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2024 của báo Tuổi Trẻ dành cho hơn 1.100 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của cả nước, với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Chương trình trao 2 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suốt 4 năm học và 4 laptop tặng tân sinh viên đặc biệt khó khăn, thiếu thiết bị học tập.

Chương trình trao 2 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suốt 4 năm học và 4 laptop tặng tân sinh viên đặc biệt khó khăn, thiếu thiết bị học tập.

Cùng với 90 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 5 tỉnh Tây Nguyên, chương trình được tổ chức trao theo các khu vực miền Trung, Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long; các tỉnh Tây Bắc bộ, Đồng bằng sông Hồng và khu vực phía Bắc.

Chương trình “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ ra đời từ năm 2003. Đến năm 2023, học bổng “Tiếp sức đến trường” đã trao hơn 24,5 nghìn suất học bổng tặng tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng, với tổng giá trị hơn 219 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra dự án đường Vành đai 3,5.

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Giữ vững trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.