Thanh niên Lâm Đồng xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng triển khai hiệu quả, sát với nhu cầu thực tiễn địa phương, đơn vị.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong hai ngày, 17 và 18/10, tại thành phố Đà Lạt, diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029, với sự tham dự của 220 đại biểu đại diện hơn 288 nghìn thanh niên trong toàn tỉnh.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc đánh giá, thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã phát huy tốt truyền thống yêu nước, cách mạng, xung kích, sáng tạo của thanh niên Việt Nam và có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của địa phương.

Quang cảnh đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc phát biểu tại đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc phát biểu tại đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh, lực lượng hội viên, thanh niên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; là lực lượng nòng cốt trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; đi đầu trong phong trào khởi nghiệp, sáng tạo…

Đại biểu tham dự đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các cấp bộ Hội triển khai hiệu quả, nội dung đổi mới theo hướng cụ thể, rõ việc, sát với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị. Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Hành trình tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”… được đẩy mạnh triển khai bằng nhiều việc làm cụ thể.

Tuổi trẻ Lâm Đồng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ phía bắc.

Tuổi trẻ Lâm Đồng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ phía bắc.

Trong nhiệm kỳ, đã thực hiện được 1.229 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị làm lợi gần 27 tỷ đồng, như xây dựng 179 nhà nhân ái, 150km thắp sáng đường quê, 70 sân chơi cho em, 200 thư viện sách, 100 sân thể thao cộng đồng, 180 mô hình sinh kế, 10 công trình nhà văn hóa cộng đồng, trồng hơn 2 triệu cây xanh…

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” được tổ chức Hội quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức được 5.461 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với 300 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia. Qua đó, đã có 60 nghìn phần quà, 10.500 suất học bổng được trao tặng; tổng giá trị hơn 70 tỷ đồng.

Khánh thành công trình thanh niên “thắp sáng đường quê” tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Khánh thành công trình thanh niên “thắp sáng đường quê” tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Ủy ban Hội các huyện, thành phố trong tỉnh thành lập các đội hình, câu lạc bộ “Hiến máu tình nguyện”, “Gia đình hiến máu”, đội hiến máu dự bị ngân hàng máu sống; tham gia “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, chiến dịch “Những giọt máu hồng” hàng năm… Các hoạt động đã thu hút đông đảo hội viên, thanh niên; kết quả thu được 113.600 đơn vị máu; 12/12 huyện, thành phố tích cực phối hợp với trung tâm y tế, các câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tổ chức hoạt động tình nguyện tại các địa phương khó khăn trong tỉnh.

Lực lượng hội viên, thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19; các cấp bộ Hội đã tổ chức 223 hoạt động nâng cao năng lực số, hỗ trợ thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến cho 400 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia. Thực hiện số hóa Di tích quốc gia Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt và Di tích Kháng chiến khu 6, huyện Cát Tiên.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao cờ thi đua Trung ương Hội tặng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và bằng khen tặng các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao cờ thi đua Trung ương Hội tặng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và bằng khen tặng các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Việt Nam Đồng Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều giải pháp triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan toả mạnh mẽ, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của thanh niên Lâm Đồng đối với quê hương, đất nước. Với công tác tình nguyện, các cấp bộ Hội tỉnh đã thể hiện rất rõ trách nhiệm và vai trò nổi bật của thanh niên, nỗ lực, chung tay, xung kích vì cộng đồng.

Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa 7 ra mắt đại hội.

Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa 7 ra mắt đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 45 ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lâm Đồng khóa 7. Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 6 Ndu Ha Biên được bầu làm Chủ tịch Hội khóa 7, nhiệm kỳ 2024-2029.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa 7 Ndu Ha Biên.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa 7 Ndu Ha Biên.

Đại hội đã hiệp thương đoàn đại biểu gồm 12 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết, dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”, nhiệm kỳ mới 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lâm Đồng đề ra 14 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện, phù hợp yêu cầu trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ninh đang triển khai công trình, dự án cần chủ động phương án bảo đảm an toàn cho công trình và người dân. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng Thủy văn từ 7 giờ sáng 21/8 đến 7 giờ sáng 22/8: Quảng Hà 235,0mm, Bến Triều 127,0mm, Móng Cái 119,0mm, Bình Liêu 109,0mm, Đồn Sơn 102,0mm, các nơi khác từ 32-91mm.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Hà Nội tăng cường phương tiện công cộng để bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tăng cường xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ nhân dân dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, đồng thời chuẩn bị phương tiện dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.