Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Minh Dũng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác quản lý thuế năm 2025.
Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Minh Dũng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác quản lý thuế năm 2025.

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách vượt mốc 600.000 tỷ đồng

Năm 2025, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với nhiều dấu ấn đặc biệt, lần đầu tiên thu ngân sách vượt mốc 600.000 tỷ đồng, là một trong những đơn vị đứng đầu về số thu ngân sách cả nước.

Thu ngân sách vượt 23,5% dự toán Chính phủ giao

Ngày 6/1, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Minh Dũng thông tin, năm 2025, Thuế Thành phố nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau khi hợp nhất ba cơ quan thuế của Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới, Thuế Thành phố phải thực hiện nhiệm vụ quản lý trên địa bàn kinh tế rộng lớn, quy mô dân số vượt mốc 14 triệu người và đóng góp tới khoảng 1/3 GDP.

Tuy nhiên, Thuế Thành phố đã kịp thời triển khai các giải pháp về chăm lo đời sống, ổn định tư tưởng, biến sự hy sinh cá nhân thành động lực chung để xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng lòng chung sức cho nhiệm vụ chính trị.

Kết quả, tổng thu ngân sách Thuế Thành phố năm 2025 ước đạt 619.989 tỷ đồng, vượt 23,5% dự toán Chính phủ giao, vượt 18% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, tăng 21,4% so cùng kỳ năm 2024, nguồn thu tương đương khoảng 30% tổng thu ngân sách toàn ngành thuế năm 2025.

Đặc biệt, số thu ngân sách 6 tháng sau hợp nhất đạt mức tăng trưởng rất cao so cùng kỳ, ước đạt 325.804 tỷ đồng, tăng 35% so cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt dấu ấn nổi bật với việc hoàn thành nhiệm vụ thu cả năm chỉ sau 10 tháng.

h1-thue-tong-ket.jpg
Các đơn vị thuộc Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế về thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách nhà nước.

Có 100% đơn vị hoàn thành dự toán thu ngân sách; có 18/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán 2025; 15/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so cùng kỳ năm 2024.

Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Minh Dũng đánh giá, thành quả này là kết quả của những chiến lược và chính sách điều hành linh hoạt, thích ứng kịp thời cùng những hành động quyết liệt để duy trì được đà tăng trưởng trong bối cảnh thế giới cũng như trong nước còn đối mặt với nhiều khó khăn. Kết quả này cũng minh chứng rõ nét cho sự hiệu quả, tính hợp lý trong công tác tham mưu, chỉ đạo và điều hành cũng như sự chủ động, nỗ lực bền bỉ của tập thể Thuế Thành phố, khẳng định sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của ngành Thuế Thành phố trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu và tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đóng góp quan trọng vào nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn và cả nước.

Nỗ lực thu vượt chỉ tiêu ngay từ đầu năm

Tại hội nghị, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành thuế Thành phố đã đạt được trong năm 2025.

h3-thue-tong-ket.jpg
Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, kết quả thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa cho thấy bức tranh tài chính công của Thành phố đã gắn chặt, bắt nhịp với quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế; phản ánh sức bật nội tại của đô thị lớn nhất cả nước. Qua đó, góp phần giúp Thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 là 8,03%, tổng giá trị GRDP đạt khoảng 3,03 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước.

Chỉ đạo triển khai công tác năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ngành thuế Thành phố cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch, ổn định, bền vững; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế. Bên cạnh đó, cần chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2026 ngay từ đầu năm, bảo đảm sát thực tế, có tính dự báo cao; phấn đấu tăng thu ngân sách tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn đánh giá Thuế Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị xuất sắc trong công tác thu ngân sách năm 2025 và là một trong những đơn vị đứng đầu về số thu ngân sách cả nước.

Triển khai nhiệm vụ năm 2026, ông Mai Sơn cho biết, năm 2026, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được giao dự toán thu ngân sách 627.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mục tiêu cho Thuế Thành phố Hồ Chí Minh phải phấn đấu thu ngân sách đạt tối thiểu 35% dự toán ngay trong quý I/2026.

h4-thue-tong-ket.jpg
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại hội nghị.

Để đạt mục tiêu này, Phó Cục trưởng Cục Thuế đề nghị Thuế Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai các giải pháp trọng tâm, bao quát và nuôi dưỡng nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Trong đó, mở rộng cơ sở thu sang các lĩnh vực kinh tế mới như thuế tối thiểu toàn cầu, kinh tế đêm, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số.

Ngoài ra, Thuế Thành phố tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang hình thức kê khai từ ngày 1/1/2026. Cơ quan thuế lắng nghe, khảo sát để tháo gỡ các băn khoăn của người dân trong quá trình điều chỉnh, nhằm giúp bộ phận này yên tâm phát triển và đóng góp bền vững cho xã hội.

Thuế Thành phố cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi số và tự động hóa thông qua việc tái thành lập Trung tâm xử lý dữ liệu. Việc ứng dụng AI và máy học sẽ giúp phân tích rủi ro từ khâu kê khai, cảnh báo sớm các hành vi gian lận hóa đơn và giúp cơ quan thuế đưa ra các biện pháp hỗ trợ hoặc xử lý vi phạm một cách chính xác, nghiêm minh.

Ông Mai Sơn cũng lưu ý, Thuế Thành phố đặc biệt lưu ý đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp và kỷ cương. Toàn thể đơn vị cần giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần giữ vững vị thế “cánh chim đầu đàn” trong công tác thu ngân sách của cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.