Thúc đẩy kinh tế tư nhân để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025

Các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, khai thông nguồn lực đầu tư, đặc biệt là tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng.
Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. (Ảnh: DUY LINH)
Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. (Ảnh: DUY LINH)

Hoàn thiện thể chế, khai thông nguồn vốn đầu tư tư nhân

Chiều 15/2, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Các ý kiến tại phiên thảo luận tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, huy động nguồn lực đầu tư và tạo động lực cho khu vực doanh nghiệp tư nhân, nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.

Đại biểu Dương Khắc Mai (Đắk Nông) nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng 8%, cả hệ thống chính trị và toàn dân phải nỗ lực vượt bậc: “Năm 2025, với nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8%, chúng ta phải nỗ lực hơn 100%”.

Đại biểu Dương Khắc Mai (Đắk Nông) phát biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Dương Khắc Mai (Đắk Nông) phát biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Ông cho rằng, thể chế vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", việc sửa đổi luật còn chậm, nặng về quản lý hơn là kiến tạo phát triển. Do đó, nghị quyết cần tập trung tháo gỡ rào cản, tạo đột phá về thể chế, kiến tạo không gian phát triển mới, không để tình trạng chậm sửa luật cản trở quá trình tăng trưởng.

Bên cạnh đó, đại biểu đề xuất tập trung nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả.

Ông Mai nhấn mạnh, đầu tư công là một trong những trụ cột để tăng trưởng nên phải có giải pháp để gắn trách nhiệm thực hiện để đổi mới quản lý đầu tư công, bảo đảm giải ngân số vốn đầu tư công đã giao dự toán và bổ sung, trong điều kiện giải ngân vốn đầu tư công là khâu yếu kéo dài nhiều năm.

Đồng thời, ông kêu gọi Chính phủ sớm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến Quy hoạch điện VIII, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo, tránh tình trạng nhiều dự án "đứng im" gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) phát biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) phát biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Dưới góc nhìn từ khu vực doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) đề nghị Chính phủ và Quốc hội sớm ban hành nghị quyết về sự phối hợp giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI.

Ngoài ra, ông đề xuất cần có chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước theo từng quý, mỗi 6 tháng và từng năm để nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ.

Đối với hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, đại biểu cho rằng cần có định nghĩa rõ ràng và chính sách thuế hợp lý, bảo đảm công bằng nhưng không gây phiền hà.

Về quản lý doanh nghiệp Nhà nước, ông Thân kiến nghị các tập đoàn, tổng công ty cần tập trung vào nhiệm vụ chính, không nên dàn trải sang lĩnh vực khác.

"Tập đoàn Dầu khí chỉ nên làm dầu khí, Tập đoàn Điện lực chỉ nên tập trung vào điện. Không nên để doanh nghiệp Nhà nước đầu tư tràn lan vào bất động sản hay các lĩnh vực ngoài chuyên môn", ông đề xuất.

Tạo động lực cho địa phương, tăng cường tín dụng cho khu vực tư nhân

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) phát biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) phát biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng 8% của năm 2025 là phép thử quan trọng để hướng tới giai đoạn tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo. Theo ông, để đạt được mức tăng trưởng này, cần có các giải pháp tức thì bên cạnh các chiến lược dài hạn.

Về huy động nguồn lực, ông An đồng tình với việc tăng đầu tư công, nhưng nhấn mạnh cần đặt chỉ tiêu cho đầu tư tư nhân, do khu vực này có xu hướng giảm thời gian qua.

"Nếu đầu tư tư nhân chỉ tăng trưởng 7-9%, sẽ rất khó đạt mục tiêu tăng trưởng chung. Chúng ta cần đặt mục tiêu tăng trưởng đầu tư tư nhân lên 2 con số", ông đề xuất.

Ông cũng cho rằng tín dụng là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. "Nếu tăng trưởng tín dụng chỉ ở mức 15-16% thì khó có thể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt 8%. Cần tăng lên mức 18-19%, tất nhiên phải cân nhắc yếu tố lạm phát và chính sách tiền tệ", ông phân tích.

Bên cạnh đó, đại biểu An cũng nhấn mạnh vai trò của địa phương trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung. Ông đề nghị giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng địa phương theo hướng động lực, đặc biệt là các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

"Hai thành phố này là đầu tàu kinh tế cả nước, nếu có thể tăng trưởng hai con số, sẽ đóng góp đáng kể vào mục tiêu chung", ông An phát biểu.

Ngoài ra, đại biểu cho rằng cần có các gói hỗ trợ cụ thể để bảo đảm tăng trưởng, đồng thời cân nhắc điều chỉnh chỉ số CPI, nợ công... nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. "Tăng trưởng kinh tế cần đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh", ông nhấn mạnh.

Sẽ trình Trung ương ban hành nghị quyết riêng về phát triển kinh tế tư nhân

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu các đề xuất của đại biểu để tham mưu cho Chính phủ trong quá trình thực hiện đề án.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Chính phủ đã chủ động trình Trung ương và Quốc hội điều chỉnh các chỉ tiêu tăng trưởng của năm 2025 theo nguyên tắc phát triển nhanh nhưng phải bền vững, bảo đảm môi trường, kiểm soát lạm phát và giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đề cập đến những yếu tố thuận lợi để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trong năm nay, Bộ trưởng nhấn mạnh sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, niềm tin của doanh nghiệp và người dân ngày càng được củng cố.

Bên cạnh đó, nhiều quy định đột phá về phân cấp, phân quyền đã được ban hành và đi vào cuộc sống, giúp tháo gỡ các điểm nghẽn. Nhiều dự án hạ tầng chiến lược được đẩy nhanh tiến độ, cùng với những cơ hội mới từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đang đàm phán và ký kết.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức như tác động từ chính sách của Mỹ, tình trạng ách tắc ở các dự án lớn chậm tháo gỡ, cũng như chất lượng nhân lực và năng suất lao động chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Trước những băn khoăn của đại biểu về động lực tăng trưởng để đạt mức 8% trở lên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh các yếu tố quan trọng, trong đó ngoài thế và lực từ lịch sử, thể chế được sửa đổi, hoàn thiện, quyết liệt tổ chức bộ máy theo tinh thần hiệu lực, hiệu quả và chính trị xã hội ổn định là những điều kiện tiên quyết để phát triển nhanh.

Về các giải pháp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ đã xác định 6 nhóm giải pháp chính để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, các giải pháp ngắn hạn cần triển khai ngay tức thời là hoàn thiện thể chế pháp luật, đáp ứng tình hình mới. Hoàn thành sớm, nhanh việc tổ chức sắp xếp bộ máy mà không làm ảnh hưởng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với đó, phát triển các động lực tăng trưởng mới (kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn); theo dõi sát tình hình của các nước, nhất là Mỹ và tận dụng sự dịch chuyển trong dòng đầu tư thương mại; cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo động lực cho kinh tế tư nhân.

Bộ trưởng cho biết, ngay sau khi Quốc hội thông qua đề án này, Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị với các địa phương để rà soát và thúc đẩy các giải pháp, bảo đảm mỗi địa phương đều đạt chỉ tiêu tăng trưởng trên 8%.

Ngoài ra, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cũng thông tin, Chính phủ sẽ báo cáo Trung ương để ban hành một nghị quyết riêng về phát triển kinh tế tư nhân, tương tự như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết này sẽ bao trùm nhiều đối tượng, từ hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa đến doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn có khả năng dẫn dắt nền kinh tế.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong dài hạn, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để hơn. Đồng thời, thực hiện tốt Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy nhân lực chất lượng cao để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trước Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các đại biểu giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết ngay tại địa phương, đặc biệt là Nghị quyết 25 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp...

"Với những gì đã và đang làm, chúng ta hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2025", ông khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.