Tăng trưởng 8% để tạo nền tảng bứt phá

Việt Nam có nhiều triển vọng cải thiện tốc độ tăng trưởng thông qua thúc đẩy đầu tư công, tiêu dùng, du lịch và gia tăng đóng góp của công nghệ cao, chuyển đổi số vào tăng trưởng.
Nhà thầu tiến hành thảm nhựa lớp đầu tiên tại gói thầu số 21, thuộc dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. (Ảnh Công Phong)
Nhà thầu tiến hành thảm nhựa lớp đầu tiên tại gói thầu số 21, thuộc dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. (Ảnh Công Phong)

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra tháng 1 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến với các đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên và tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 liên tục đạt hai con số. Trên tinh thần đó, Chính phủ đã khẩn trương, quyết liệt triển khai công việc ngay trước, trong và sau Tết Nguyên đán, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm.

Cấp thiết hoàn thiện thể chế

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ đạt được trong nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng đầu tiên của năm 2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật những yếu tố mới nảy sinh của tình hình thế giới và chỉ rõ, kinh tế Việt Nam đang đối mặt với năm khó khăn, thách thức.

Cụ thể, ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; thể chế pháp luật mặc dù đã được quan tâm, chỉ đạo nhưng vẫn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn.

Đáng lưu ý, các động lực tăng trưởng chưa có sự bứt phá rõ nét theo yêu cầu tăng trưởng đặt ra, thể hiện ở sức mua trong nước tháng 1/2025 và tiêu dùng dịp Tết Ất Tỵ mặc dù đã cải thiện nhưng còn chậm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 tăng thấp hơn cùng kỳ các năm trước đại dịch Covid-19.

Xuất khẩu dự báo có thể khó khăn hơn do nhu cầu thế giới phục hồi chậm; Mỹ và các thị trường xuất khẩu lớn của hàng hóa Việt Nam gia tăng hàng rào thuế quan, bảo hộ thương mại mới với các chính sách khó đoán định.

Trong khi đó, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu; áp lực đáo hạn trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản năm 2025 lớn; nhiều dự án bị đình trệ, chậm tiến độ, các khó khăn, vướng mắc pháp lý chưa được tháo gỡ triệt để.

Trước yêu cầu tăng trưởng cao trong năm 2025, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, trong các giải pháp kiến nghị Chính phủ tập trung thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định thể chế là một nguồn lực quan trọng cho phát triển và được coi là “đột phá của đột phá”.

Do đó, việc tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế pháp luật trong năm 2025 vẫn là một yêu cầu cấp thiết. Trước mắt, cần khẩn trương rà soát, tiếp tục đề xuất sửa đổi và bảo đảm tiến độ sửa đổi các Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Năng lượng nguyên tử…

Việc triển khai hiệu quả đề án Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm tài chính khu vực tại Đà Nẵng cũng cần triển khai nhanh cùng với nhiệm vụ xây dựng khu thương mại tự do, khu kinh tế biên giới tại một số địa phương trọng điểm về kinh tế.

Đồng thời nghiên cứu mở rộng phạm vi, đối tượng, địa bàn áp dụng một số cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại các địa phương và đã phát huy hiệu quả. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đặt vấn đề xây dựng chính sách đặc thù phát triển các khu kinh tế có tiềm năng lớn như Vân Đồn, Vân Phong, các khu kinh tế biên giới và các vùng theo các nghị quyết của Bộ Chính trị nhằm khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng.

Thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Đối với các giải pháp từ phía cầu, hoạt động đầu tư được xác định là động lực quan trọng, có tác động ngay đến tăng trưởng kinh tế, trong đó có đầu tư công.

Nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025 về việc phấn đấu đưa tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 60% ngân sách nhà nước, dành nhiều nguồn lực hơn cho đầu tư phát triển, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, bảo đảm các dự án được triển khai nhanh chóng, đúng tiến độ và mang lại giá trị thực tiễn.

Đồng thời đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thông qua việc triển khai sớm một số dự án quan trọng, như các tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Lạng Sơn và tuyến Hải Phòng-Quảng Ninh-Móng Cái. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị sẵn các dự án trọng điểm khác, bảo đảm tính sẵn sàng để gia tăng quy mô đầu tư công, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện hệ thống hạ tầng chiến lược của đất nước.

Bộ Tài chính cho biết, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 được Quốc hội quyết nghị và được Thủ tướng Chính phủ giao lên đến hơn 825 nghìn tỷ đồng, bao gồm hơn 350 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và hơn 475 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Nhìn vào tổng vốn đầu tư được Quốc hội phê duyệt cho năm 2025, Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên Tổ trưởng Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, có thể yên tâm về khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng, vì so với năm 2024, vốn đầu tư công năm nay tăng thêm khoảng hơn 120 nghìn tỷ đồng. Đầu tư công tăng lên, chắc chắn GDP sẽ tăng vì đầu tư công vẫn là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế.

Từ năm 2025 và giai đoạn tiếp theo, dự kiến sẽ có rất nhiều công trình lớn được hoàn thành và đi vào sử dụng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Từ bài học thi công dự án đường dây 500 KV mạch 3 cho thấy, với sự quyết tâm của Chính phủ, giải ngân đầu tư công sẽ đạt tỷ lệ cao hơn và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng.

Đối với động lực tăng trưởng từ xuất khẩu, dự báo xuất khẩu trong năm 2025 có thể đối mặt với nhiều thách thức lớn, nhất là từ các chính sách bảo hộ thương mại và chính sách thuế của Mỹ.

Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành cần theo dõi sát diễn biến thị trường để có biện pháp ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực từ những biến động của thương mại thế giới. Khai thác hiệu quả cơ hội từ 17 hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký, tăng cường khai thác các thị trường mới, tiềm năng; thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp trong các vụ kiện chống bán phá giá…

Theo các chuyên gia kinh tế, việc đặt mục tiêu tăng trưởng cao đòi hỏi phải có những giải pháp mang tính đột phá, đồng bộ nhằm kích hoạt mạnh mẽ hơn nữa không gian và động lực tăng trưởng mới. Theo đó, cần xác định rõ tiềm năng, động lực, nguồn lực cụ thể để chuẩn bị và khai thác các nguồn lực cho phát triển.

Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2024 về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là cơ sở để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, tạo nên những động lực tăng trưởng mới.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, các giải pháp tổng thể, toàn diện cho tất cả các ngành, lĩnh vực đã được thể hiện trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, với yêu cầu tăng trưởng ít nhất 8% ngay trong năm nay để tạo tiền đề cho tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo, cường độ thực hiện các giải pháp đề ra cũng phải được nâng lên tương ứng. Điều này đòi hỏi tất cả các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm cao, nỗ lực và hành động quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp vào tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế.

Tháng 1/2025, uớc giải ngân vốn đầu tư công là hơn 10.382 tỷ đồng, đạt 1,18% kế hoạch, đạt 1,26% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng số vốn đã phân bổ là 793.475 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Trong quá trình phân bổ, các bộ, ngành và địa phương đã ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên vùng, đường ven biển... Tuy nhiên, hiện còn 27 bộ, ngành và 50 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

(Nguồn: Bộ Tài chính)

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Bài 2: Khẳng định vị thế toàn cầu

Theo Quyết định 1643/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á. Trong ảnh: Một góc cảng Cái Mép. (Ảnh: THẾ ANH)

Vị thế trong chuỗi dịch vụ toàn cầu

Với những dư địa được tạo lập sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao của khu vực. Đây vừa là trụ cột chiến lược trong mô hình tăng trưởng, vừa là yêu cầu tất yếu để khẳng định vị thế của thành phố trong chuỗi dịch vụ toàn cầu.

Thu hoạch lúa ST25, giống lúa cho gạo ngon nhất thế giới, theo mô hình canh tác xanh tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Nguyễn Phong)

Kết nối, hình thành vùng nguyên liệu, tiêu thụ nông sản bền vững

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương đang kết nối các hộ sản xuất nhỏ lẻ, hình thành vùng nguyên liệu tập trung và chuỗi liên kết giá trị. Đây chính là nền tảng để nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh và phát triển nông nghiệp bền vững.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic 9.171ha tại Thủ đô Hà Nội.

Mở dư địa tăng trưởng mới từ kinh tế thể thao

Nhìn nhận kinh tế thể thao là thành tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao nước nhà, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, một số tỉnh ủy, thành ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố đang chú trọng xây dựng chính sách, tạo khung khổ pháp lý để phát huy hiệu quả lĩnh vực này.

Bà Ngô Thị Nhung, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước thông tin về tình hình hoạt động của Kho bạc Nhà nước những tháng đầu năm.

Công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước tiếp tục được bảo đảm

Bám sát các chủ trương điều hành kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Kho bạc Nhà nước tiếp tục điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất, an toàn, chủ động, công khai, minh bạch và hiệu quả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị có giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Ngày 5/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (thay thế Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP).

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 thuộc danh mục 3.000 km. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Xây dựng)

Hiện thực hóa mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc trách nhiệm của toàn hệ thống, ngành xây dựng và giao thông đã tạo nên những dấu ấn mang tính lịch sử. Tính đến cuối năm 2025, tổng chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào khai thác đã vượt mốc 3.300km, mở ra không gian phát triển mới cho các vùng kinh tế trọng điểm và cả nước.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát triển nguồn lực phụ nữ vì mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện tỉnh Bắc Ninh và các chuyên gia thảo luận tại Diễn đàn.

Chuyên gia chỉ rõ thách thức doanh nghiệp phải vượt qua để đạt tăng trưởng 2 con số

Trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai tại tỉnh Bắc Ninh ngày 19/6, nhiều chuyên gia đã phân tích sâu, đưa ra đề xuất, giải pháp đột phá để doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp trẻ Bắc Ninh nói riêng phát huy lợi thế.

Bà Phạm Thị Hiền Trang, Giám đốc chuỗi Winmert+ trao quà tặng đến bà con xã Mèo Vạc.

5.000 phần quà WinMart+ trao tặng bà con Mèo Vạc, đánh dấu cửa hàng thứ 5.000

Ngày 18/6, chuỗi cửa hàng WinMart+ chính thức ra mắt cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Đây là cột mốc ý nghĩa trên hành trình phát triển của mạng lưới bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt Nam.

111 đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 17 và 18/6, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC), đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk và ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk cùng 5 giải thưởng đạt được tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026, Barcelona-Tây Ban Nha. (Ảnh: Xavier)

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thưởng quốc tế tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết.

Ảnh minh họa: Kitco.com

Sáng 19/6, giá bạc quay đầu giảm

Sáng 19/6, giá bạc thế giới quay đầu giảm về ngưỡng gần 65 USD/ounce. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán.

Dòng vốn xanh tiếp tục mở rộng. (Đồ họa HỒNG ANH)

Mở lối cho dòng vốn xanh

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hành các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) đang ngày càng trở nên cấp thiết.