Thúc đẩy kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới

Kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thông qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển tại các vùng nông thôn.
Sản xuất gốm tại xã nông thôn mới Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Sản xuất gốm tại xã nông thôn mới Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Đến nay, thành phố Hà Nội có hơn 2.500 hợp tác xã, trong đó 1.483 hợp tác xã nông nghiệp, 322 hợp tác xã công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và 328 hợp tác xã thương mại-dịch vụ. Doanh thu mỗi hợp tác xã đạt khoảng 2,5 tỷ đồng, với mức lãi bình quân 150 triệu đồng. Đến nay, các hợp tác xã toàn thành phố đã thu hút được hơn 600.000 lao động tham gia.

Để phát triển kinh tế, xã hội, hỗ trợ nông dân đẩy mạnh sản xuất, các hợp tác xã đã tổ chức phổ biến, hướng dẫn hoạt động vay vốn cho các thành viên hợp tác xã, thành viên tổ hợp tác trên địa bàn các quận, huyện thuộc thành phố. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý hợp tác xã tại các địa bàn các huyện, thị xã: Phú Xuyên, Phúc Thọ, Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Hoài Đức, Thạch Thất, Ứng Hòa, Thường Tín. Đồng thời, triển khai hoạt động quảng bá sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, chia sẻ kinh nghiệm và xúc tiến thương mại, sản phẩm OCOP của các hợp tác xã và các hộ gia đình.

Xác định chủ thể của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là người dân mà trực tiếp là nông dân các vùng nông thôn, nhiều địa phương của thành phố Hà Nội đã tập trung phát triển kinh tế nông hộ, kinh tế tập thể để nâng cao nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, giải quyết công ăn, việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Với hơn 1.400 hợp tác xã nông nghiệp làm nòng cốt, các mô hình kinh tế tập thể đã ngày càng được nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tích cực cho bà con nông dân tại các vùng nông thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Cùng với việc phát triển các hợp tác xã, việc phát triển các làng nghề truyền thống cũng được các địa phương quan tâm, đẩy mạnh. Đây cũng là một lực lượng quan trọng trong việc tạo ra nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới của Thủ đô. Hiện nay, theo Hiệp hội làng nghề Việt Nam, Hà Nội là nơi tập trung số lượng làng nghề lớn nhất trong cả nước. Toàn thành phố hiện có hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, hội tụ 47/52 nghề trong tổng số nghề truyền thống của cả nước.

Tại nhiều vùng nông thôn, các làng nghề đã tăng trưởng nhanh cả về doanh thu, giá trị sản xuất và giá trị xuất khẩu qua các năm. Đến nay, toàn thành phố có khoảng hơn 100 làng nghề đạt doanh thu từ 10-20 tỷ đồng/năm, gần 70 làng nghề đạt từ 20-50 tỷ đồng/năm và 20 làng nghề đạt doanh thu hơn 50 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng vạn lao động, đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương và kinh tế, xã hội thành phố.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, đến nay, toàn thành phố đã có 188 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm 49,2% tổng số xã toàn thành phố, vượt mục tiêu đề ra. Thành phố cũng đặt mục tiêu, đến năm 2025 có ít nhất 40% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó tập trung chuyển dịch cơ cấu, lấy kinh tế tập thể làm nòng cốt và nguồn lực quan trọng để phát triển.

Làm hương ở làng nghề Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Làm hương ở làng nghề Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tháng 12/2024, lãnh đạo thành phố sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại với nông dân, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với chủ đề: “Phát huy tiềm năng, lợi thế của Thủ đô hỗ trợ nông dân liên kết hợp tác, ứng dụng chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững”. Hội nghị là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn Hà Nội nhằm tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi nhất để người nông dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội; đặc biệt là trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2024. Theo đó khuyến khích phát triển mới các tổ chức kinh tế tập thể, đa dạng về quy mô và lĩnh vực hoạt động; hỗ trợ phát triển các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, trở thành kiểu mẫu để nhân rộng và thu hút người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoặc liên kết.

Thành phố Hà Nội phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu cụ thể, như: tư vấn, hướng dẫn thành lập mới 100 hợp tác xã, 2 liên hiệp hợp tác xã, 145 Tổ hợp tác; Số hợp tác xã hoạt động loại tốt, khá chiếm từ 65-70%. Hoàn thiện và nhân rộng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả: 24 hợp tác xã với doanh thu bình quân của hợp tác xã: 2.700 triệu đồng/năm; Thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã: 60 triệu đồng/năm; Lãi bình quân của hợp tác xã 200 triệu đồng/năm.

Để đề ra nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu của kinh tế tập thể toàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2025. Theo đó, năm 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; đồng thời là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước dự báo tiếp tục chuyển biến nhanh, khó lường; cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro đan xen, tác động đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển của Thành phố.

Phát triển kinh tế tập thể phải gắn với chuỗi giá trị sản xuất, tiêu dùng; phát huy nội lực, huy động và khai thác tốt hơn nữa khả năng góp vốn, phát triển hàng hóa, dịch vụ phục vụ thành viên; hỗ trợ phát triển bền vững, nâng cao vai trò, vị trí của khu vực kinh tế tập thể trong nền kinh tế. Trong đó, phải đạt 80 hợp tác xã được hỗ trợ củng cố tại xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2025 phải đặt trong Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội chung của Thành phố; phù hợp Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, kế hoạch của Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Tuần qua, giá vàng trong nước tăng bất chấp thế giới ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếp

Tuần này, giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếp, đóng cửa ở mức 4.088,6 USD/ounce. Phần lớn các chuyên gia lẫn nhà đầu tư nhỏ lẻ đều bi quan về giá vàng tuần tới. Trong khi đó, kết thúc tuần giao dịch, giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144,5-148,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng so cuối tuần trước.

[Video] 21 khoản thu nhập nào được miễn thuế từ 1/7?

[Video] 21 khoản thu nhập nào được miễn thuế từ 1/7?

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới, bổ sung một số khoản thu nhập thuộc diện miễn thuế, như tiền lương làm đêm, làm thêm giờ; tiền lương những ngày không nghỉ phép; một số khoản thu nhập từ quỹ đầu tư tín chỉ carbon; thu nhập từ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo...

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Cái Mép-Thị Vải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh ĐỖ TUẤN HÙNG)

Động lực phát triển từ các trung tâm logistics

Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả và có giá trị gia tăng cao, năng lực cạnh tranh tốt, phát huy lợi thế của đất nước trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Ông Nguyễn Thành Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Khôi trong chương trình Cà-phê Nhân Dân.

Cà phê Nhân Dân: Thiên Khôi và khát vọng kiến tạo hệ sinh thái dựa trên dữ liệu

Ra đời trong bối cảnh nhiều biến động của nền kinh tế, Thiên Khôi chọn công nghệ để khởi đầu, con người là trung tâm phát triển. Hành trình hơn 6 năm của doanh nghiệp là hành trình hiện thực hóa khát vọng của doanh nhân Nguyễn Thành Dũng: xây dựng hệ sinh thái công nghệ môi giới bất động sản dựa trên dữ liệu, đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Đắk Lắk công bố điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 không chỉ giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động, minh bạch và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên chặng đường phát triển lâu dài, bền vững.

Máy bay của hãng Emirates tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: HUÂN TRẦN)

Chính phủ ban hành quy định mới về hoạt động bay

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 222/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động bay, quy định rõ nguyên tắc hoạt động bay tại sân bay; quy chế bay, phương thức bay và phương thức hoạt động trong khu vực sân bay dùng chung; thẩm quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay...

Chăm sóc vườn sầu riêng thông qua thiết bị cảm biến tại xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: MINH ANH)

Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trước nguy cơ El Nino

Năm 2026, ngành nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng từ 3,7-4%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 74 tỷ USD. Tuy nhiên, những diễn biến mới của hiện tượng El Nino đang tạo ra thách thức lớn đối với sản xuất và xuất khẩu những tháng cuối năm - giai đoạn quyết định kết quả tăng trưởng toàn ngành.