Khai mạc Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất-tiêu dùng bền vững các làng nghề truyền thống

Sáng 28/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững (Bộ Công thương) đã khai mạc "Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất-tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2024; Mạng lưới liên kết hợp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chuỗi sản xuất sản phẩm làng nghề truyền thống và OCOP".
Hội Gốm sứ Kim Lan (huyện Gia Lâm) và Hội Làng nghề gỗ mỹ nghệ truyền thống Thiết Úng (huyện Đông Anh) ký kết hợp tác.
Hội Gốm sứ Kim Lan (huyện Gia Lâm) và Hội Làng nghề gỗ mỹ nghệ truyền thống Thiết Úng (huyện Đông Anh) ký kết hợp tác.

Chương trình nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 6/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Bộ Công Thương.

Với quy mô 133 gian hàng và khu trưng bày, Chương trình giới thiệu sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm làng nghề truyền thống và OCOP phục vụ tham quan, mua sắm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công thương Hà Nội Hoàng Minh Lâm cho biết, từ năm 2019 đến hết tháng 6/2024, thành phố đã đánh giá, phân hạng được 2.711 sản phẩm OCOP, trong đó 745 sản phẩm của các làng nghề.

Sản phẩm làng nghề Hà Nội đang đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông thôn, không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu ra hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chương trình giới thiệu, quảng bá các sản phẩm truyền thống của làng nghề trên địa bàn Hà Nội.

Chương trình giới thiệu, quảng bá các sản phẩm truyền thống của làng nghề trên địa bàn Hà Nội.

Chương trình "Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất-tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2024; Mạng lưới liên kết hợp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chuỗi sản xuất sản phẩm làng nghề truyền thống và OCOP" sẽ kết nối các chuỗi sản xuất, kích cầu tiêu dùng trong nước, thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh quảng bá sản phẩm, kích cầu tiêu dùng, góp phần vực lại sản xuất, góp phần bảo đảm an sinh xã hội khu vực nông thôn.

Chương trình được tổ chức cũng góp phần bảo tồn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát huy và giữ gìn cho ngành nghề truyền thống phát triển bền vững và ổn định; hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống, sản phẩm OCOP: thêu, gốm sứ, mây tre đan, lụa, áo dài, mộc, chế biến thực phẩm..., nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết bền vững để sử dụng có hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu phát sinh chất thải, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Cũng tại lễ khai mạc, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững (Bộ Công thương) Đặng Hải Dũng cho biết, để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, Bộ Công thương đã phối hợp các Sở Công thương, Trung tâm khuyến công... triển khai chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Sở Công thương Hà Nội trao giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia mạng lưới.

Sở Công thương Hà Nội trao giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia mạng lưới.

Qua đó, giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giảm phát thải thông qua sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn, sử dụng tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu... trong quá trình sản xuất và tiêu dùng.

"Sự kiện này là giải pháp để các cơ quan quản lý hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tại các làng nghề, làm sao sản phẩm của các làng nghề đáp ứng được yêu cầu của các thị trường xuất khẩu về phát triển bền vững", ông Đặng Hải Dũng nhấn mạnh.

Tại sự kiện diễn ra các hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm; trao giải cho các cơ sở đạt danh hiệu sản xuất, tiêu dùng bền vững; tổ chức lễ ký kết hợp tác chuỗi sản xuất-tiêu dùng xanh.

Chương trình diễn ra đến hết ngày 3/11 tại khu vực Quảng trường đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Có thể bạn quan tâm

Kiến tạo “bộ não” kết nối dữ liệu, công nghệ và nguồn lực cho kỷ nguyên số

Kiến tạo “bộ não” kết nối dữ liệu, công nghệ và nguồn lực cho kỷ nguyên số

Không chỉ là một tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp hay nghiên cứu công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội được định vị như một “bộ não” kết nối dữ liệu, nguồn lực, chính sách, công nghệ và văn hóa, hướng tới giải quyết các bài toán phát triển đô thị hiện đại, đồng thời thúc đẩy hình thành xã hội số và kinh tế số bền vững.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội-Chi nhánh số 3. (Ảnh ĐÌNH HIỆP)

Tạo đột phá ngay từ những ngày đầu

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp, bắt tay ngay vào công việc. Từ các công sở đến công trường, tinh thần khẩn trương, nghiêm túc đều được thể hiện với mục tiêu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Trụ sở Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Tập trung các giải pháp cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Sau khi chuyển giao về thành phố Hà Nội quản lý, Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã có những chuyển biến tích cực với một số dự án mở rộng và đầu tư mới, nhưng kết quả khai thác vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với kỳ vọng.

Triển khai kỹ lưỡng công tác chuẩn bị bầu cử

Là địa bàn có quy mô dân số lớn, biến động cư trú phức tạp, số lượng đơn vị hành chính nhiều, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn trọng, kỹ lưỡng.

Bước đi tất yếu cho tương lai

Trong báo cáo nội dung quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gửi kỳ họp thứ 31 Hội đồng nhân dân thành phố mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất trong 10 năm tới sẽ di dời khoảng 860.000 dân để cấu trúc lại đô thị tại các khu vực ven sông Hồng, hồ Tây, khu phố cổ và một số khu vực bên trong đường vành đai 3.

Lượng khách đến Hoàng thành Thăng Long đông là tín hiệu vui, nhưng cũng phát sinh nhiều bất cập.

Động lực tăng trưởng từ du lịch Tết

Nhiều sản phẩm du lịch mới, nhiều cách thức thu hút khách du lịch được áp dụng, nhất là chính sách miễn vé tham quan 17 điểm du lịch trọng điểm giúp Hà Nội đạt con số tăng trưởng du lịch ấn tượng. Tuy nhiên, thành phố cũng cần rút ra bài học kinh nghiệm khi một số điểm du lịch bị quá tải, dẫn đến giảm sút chất lượng phục vụ.

Người dân đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Ô Diên. (Ảnh DUY VŨ)

Điểm tựa trong chăm sóc sức khỏe người dân

Trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm tới các phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên, an toàn, ít tác dụng phụ, y học cổ truyền đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống y tế, nhất là tại tuyến y tế cơ sở.

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tại di tích Cổ Loa.

Tưng bừng lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ

Với hàng loạt hoạt động văn hóa truyền thống như: Đấu vật, đánh cờ người, biểu diễn quan họ, rối nước, tuồng...; kết hợp với những hoạt động số hóa, Lễ hội Cổ Loa (xã Đông Anh, Hà Nội) thu hút hàng chục nghìn người tham dự trong những ngày đầu xuân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà chúc Tết một bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Sáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ khám chữa bệnh người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, ngày cũng như đêm, trên công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội), nhịp độ lao động vẫn hết sức sôi động, khẩn trương.

Dồn lực thi công “xuyên Tết” cầu Trần Hưng Đạo, quyết tâm hoàn thành giữa năm 2027

Những ngày cận Tết Nguyên đán, trên công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội), nhịp độ lao động vẫn hết sức sôi động, khẩn trương. Chủ đầu tư Tập đoàn Sun Group cùng các nhà thầu huy động máy móc, công nhân thi công liên tục, chỉ tranh thủ nghỉ từ chiều 29 đến sáng mồng 1 Tết, sau đó tiếp tục làm việc bình thường.

Cán bộ y tế Trạm Y tế xã Quang Minh (Hà Nội) kiểm tra trang thiết bị, thuốc, hóa chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ngành y tế Hà Nội không để bị động, bất ngờ trong phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2026

Hiện điều kiện thời tiết đang là mùa đông-xuân, với đặc điểm nhiệt độ thấp, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho sự tồn tại và lây lan các bệnh truyền nhiễm như cúm, sởi, ho gà, tay chân miệng… Do vậy, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và Lễ hội xuân nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại cộng đồng trên địa bàn Hà Nội là rất cao.

Người dân xã Kiều Phú tham quan, tìm hiểu sản phẩm phục vụ Tết tại Không gian trưng bày.

Đưa hàng Việt về nông thôn dịp Tết Bính Ngọ

Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, chuỗi Không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu gắn với Hội chợ hoa xuân được thành phố Hà Nội tổ chức đồng loạt tại bốn điểm gồm xã Minh Châu, Kiều Phú, Ô Diên và Liên Minh đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trình diễn thư pháp trong không gian Hội chữ Xuân Bính Ngọ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Văn Miếu-Quốc Tử Giám vào Xuân cùng Hội chữ

Năm 2026 là dịp tròn 950 năm Quốc Tử Giám – Trường Quốc học đầu tiên của nước Đại Việt ra đời. Do đó, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 được Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức với chủ đề “Quốc học”.