CÙNG SUY NGẪM

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)
(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Xăng, dầu là mặt hàng thiết yếu, gắn với an ninh năng lượng quốc gia, tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống và ổn định kinh tế vĩ mô. Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống. Đây là chỉ đạo quan trọng, mở ra giai đoạn tái cấu trúc căn bản thị trường xăng, dầu sau hơn 10 năm vận hành theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị định số 83 cùng các nghị định sửa đổi, bổ sung đã góp phần hình thành thị trường xăng, dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá cả, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Nghị định số 83 cùng các nghị định sửa đổi, bổ sung đã góp phần hình thành thị trường xăng, dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá cả, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Song trước những biến động khó lường của thị trường thế giới, hệ thống phân phối hiện hành đã bộc lộ không ít bất cập: chuỗi cung ứng xăng, dầu của nước ta còn qua nhiều tầng nấc, từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý đến đại lý bán lẻ và thương nhân nhận quyền bán lẻ... Mỗi khâu trung gian làm tăng chi phí lưu thông, hao hụt phần chiết khấu của đơn vị kinh doanh trực tiếp, đồng thời khiến việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng, sản lượng thêm phức tạp, dễ phát sinh tình trạng găm hàng, đứt gãy cục bộ mỗi khi thị trường biến động.

Thực tế này khiến doanh nghiệp đầu mối gặp khó khăn về tài chính hoặc chiết khấu xuống thấp. Hiệu ứng “domino” qua các khâu trung gian có thể khiến nhiều cửa hàng bán lẻ treo biển hết hàng, trong khi kho dự trữ vẫn còn. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Công thương đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế các nghị định hiện hành về kinh doanh xăng, dầu; cũng như vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, hiệp hội, sở công thương các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Tinh thần cắt giảm khâu trung gian không đồng nghĩa với xóa bỏ cơ học một số loại hình thương nhân mà là thiết kế lại chuỗi cung ứng theo hướng tinh gọn, rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng.

Tinh thần cắt giảm khâu trung gian không đồng nghĩa với xóa bỏ cơ học một số loại hình thương nhân mà là thiết kế lại chuỗi cung ứng theo hướng tinh gọn, rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng. Theo dự thảo, thương nhân đầu mối phải đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn để thật sự giữ vai trò cung ứng cho thị trường; trong 2 năm liên tiếp phải bảo đảm thực hiện đúng tổng nguồn được giao, tối thiểu 300.000m3 mỗi năm, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định.

Ở khâu phân phối, các loại giấy phép liên quan thương nhân phân phối, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền cửa hàng được bãi bỏ, đưa về một loại hình thương nhân phân phối duy nhất, thông báo trực tuyến với ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố và Bộ Công thương.

Một điểm mới khác là đổi mới cơ chế điều hành giá. Theo phương án đang được lấy ý kiến, Nhà nước không trực tiếp công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay; doanh nghiệp chủ động quyết định và công bố giá bán theo công thức, nguyên tắc được quy định trong nghị định, còn Nhà nước thực hiện chức năng quản lý, giám sát và can thiệp khi thị trường biến động. Trao quyền chủ động cho các doanh nghiệp đồng nghĩa với đòi hỏi trách nhiệm cao hơn và hậu kiểm mạnh hơn.

Vì vậy, dự thảo đề ra yêu cầu quản trị bằng dữ liệu: Bộ Công thương xây dựng hệ thống quản lý xăng, dầu quốc gia; dữ liệu từ các cửa hàng bán lẻ, trong đó có thông tin xuất hóa đơn, được gửi về cơ quan thuế và Bộ Công thương. Nguồn gốc xăng, dầu cũng được truy xuất từ khâu tạo nguồn đến người tiêu dùng, hạn chế đầu cơ, găm hàng, mua bán lòng vòng không thực chất.

Tuy nhiên, đổi mới cơ chế không thể đánh đổi bằng sự ổn định của nguồn cung, bởi xăng, dầu là mặt hàng không thể để gián đoạn dù chỉ trong thời gian ngắn. Do đó, quy định mới cần xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong bảo đảm nguồn hàng, duy trì tồn kho, dự trữ; cần có lộ trình áp dụng hợp lý, quy định chuyển tiếp rõ ràng cho các thương nhân đang hoạt động theo mô hình cũ...

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.