Quảng Nam-Incheon tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng giao thông thông minh

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo chính quyền, các doanh nghiệp thành phố Incheon (Hàn Quốc) đã tập trung trao đổi kinh nghiệm, chiến lược xây dựng và phát triển hạ tầng sân bay hiện đại, các khu phi thuế quan tích hợp, hệ thống giao thông-đô thị kết nối sân bay và dịch vụ logistics, hậu cần hàng không.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam làm việc với Khu kinh tế tự do Incheon. (Ảnh: VKBIA cung cấp)
Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam làm việc với Khu kinh tế tự do Incheon. (Ảnh: VKBIA cung cấp)

Ngày 15/5, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo chính quyền thành phố Incheon, Khu kinh tế tự do Incheon và Tổng công ty Cảng hàng không quốc tế Incheon.

Tại buổi làm việc, ông Kim Young Sin, Cục trưởng Cục Ngoại giao và Hợp tác quốc tế thành phố Incheon, cho biết: Khu kinh tế tự do Incheon nằm ở thành phố cảng chiến lược ở bờ biển phía tây Hàn Quốc, gần thủ đô Seoul và có sân bay quốc tế Incheon - một trong những sân bay lớn nhất và bận rộn nhất thế giới, đồng thời phát triển rất mạnh các cụm khu đô thị sân bay cùng hệ thống hạ tầng giao thông, logistics thông minh.

Ông Yoon Won-seok, Chủ tịch, phụ trách điều hành chung Khu kinh tế tự do Incheon, cho biết: Thành lập vào năm 2003, Khu kinh tế tự do Incheon được thiết kế, xây dựng và phát triển để trở thành một trung tâm kinh tế toàn cầu, thu hút đầu tư nước ngoài, các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp công nghệ cao trong và ngoài nước để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc nói chung.

Khu kinh tế này được đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông, mạng lưới tàu điện ngầm và phương tiện giao thông công cộng như bus nhanh kết nối thuận lợi tới thủ đô Seoul và xây dựng các dịch vụ đô thị như: bệnh viện, trung tâm thương mại quốc tế, tổ hợp logistics, cụm đô thị sân bay, cảng biển...

Các doanh nghiệp tại đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu, cho phép quyền sở hữu nước ngoài trong nhiều lĩnh vực, cung cấp các hỗ trợ về tài chính, thủ tục hành chính và dịch vụ một cửa…

Đặc biệt, Khu kinh tế tự do Incheon đang cùng thành phố Incheon triển khai một thành phố đổi mới sáng tạo vững chắc, thu hút các trường đại học danh tiếng khắp nơi trên thế giới và các trường quốc tế mở cơ sở đào tạo trực tiếp tại đây.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến mô hình phát triển của cụm sân bay quốc tế Incheon - một trong những cảng hàng không hàng đầu châu Á và thế giới về quy mô, chất lượng dịch vụ và khả năng tích hợp đô thị thông minh.

Ông Trần Nam Hưng cho biết, tháng 3/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thủ tục đầu tư dự án Cảng hàng không Chu Lai theo phương thức đầu tư đối tác công tư (PPP).

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Quảng Nam kêu gọi đầu tư khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo quy hoạch và định hướng hình thành hệ sinh thái kinh tế và đô thị sân bay. Đây là bước đi chiến lược, tạo nền tảng cho định hướng phát triển một trung tâm giao thương, logistics và dịch vụ hàng không hiện đại tại miền trung Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội thu hút các đơn vị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc và quốc tế cùng tham gia vào chuỗi giá trị.

Chính vì vậy, Quảng Nam rất mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến mô hình, hoạt động của Khu kinh tế tự do Incheon; các chính sách ưu đãi (thu hút đầu tư, thuế và các chính sách khác…); kinh nghiệm về xây dựng, vận hành và công tác quản lý đối với khu kinh tế tự do, hệ sinh thái kinh tế và cụm đô thị sân bay.

Nhất trí với những đề xuất của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), nhấn mạnh: Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc luôn sẵn sàng đồng hành cùng các địa phương Việt Nam trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển bền vững hạ tầng, logistics, cụm đô thị sân bay, khu kinh tế tự do và đổi mới sáng tạo.

Đoàn công tác tham quan Cảng hàng không quốc tế Incheon. (Ảnh: Nguồn VKBIA)

Đoàn công tác tham quan Cảng hàng không quốc tế Incheon. (Ảnh: Nguồn VKBIA)

Việc kết nối với các đối tác Hàn Quốc có kinh nghiệm như Khu kinh tế tự do Incheon và Tổng Công ty Cảng hàng không quốc tế Incheon sẽ góp phần đưa Quảng Nam trở thành trung tâm phát triển năng động trong khu vực, nhất là sau khi sáp nhập với Đà Nẵng.

Từ đó tạo được không gian địa lý và vùng phát triển hoạt động tốt hơn; kết nối trực tiếp với cả sân bay lẫn cảng biển; có thể mở ra một cực động lực phát triển mới phía nam của đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập, kết nối với nhau bằng một trục hạ tầng chiến lược với đầy đủ hệ thống logistics; có đường bộ, đường cao tốc, đường sắt bắc-nam, đường biển và đường hàng không.

“Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc sẵn sàng góp phần thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai quốc gia, đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng, liên kết hạ tầng và hội nhập quốc tế”, ông Nguyễn Hải Linh khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.