Tiếp tục góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 2/7, tại thủ đô Seoul, trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu đổi mới sáng tạo toàn cầu Hàn Quốc Kim Jin Pyo, cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc.
Chiều 2/7, tại thủ đô Seoul, trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu đổi mới sáng tạo toàn cầu Hàn Quốc Kim Jin Pyo, nguyên Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. (Ảnh: NHẬT BẮC)
Chiều 2/7, tại thủ đô Seoul, trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu đổi mới sáng tạo toàn cầu Hàn Quốc Kim Jin Pyo, nguyên Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Chiều 2/7, tại thủ đô Seoul, trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu đổi mới sáng tạo toàn cầu Hàn Quốc Kim Jin Pyo, cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc.

Ông Kim Jin Pyo từng thăm Việt Nam vào tháng 1/2023 trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và trong chuyến thăm này, ông đã dự lễ khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST).

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ trân trọng, cảm ơn những tình cảm dành cho Việt Nam và đóng góp quan trọng của ông Kim Jin Pyo cho quan hệ hai nước trên các cương vị công tác, đặc biệt là quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước; cũng như sự ủng hộ, hỗ trợ dành cho Việt Nam trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là những nghĩa cử với Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Vui mừng gặp lại ông Kim Jin Pyo, Thủ tướng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà phía Hàn Quốc dành cho đoàn đại biểu Việt Nam trong chuyến thăm lần này, khẳng định tình cảm và sự gắn bó giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Ông Kim Jin Pyo cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian đón tiếp trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 1/2023, vui mừng chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Hàn Quốc - chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022 và tin tưởng quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa thời gian tới.

Cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ Việt Nam và sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam thời gian qua, riêng tăng trưởng GDP năm 2024 có thể đạt 6%, cao nhất trong khu vực.

Ông Kim Jin Pyo thông báo, đề xuất về một số dự án, kế hoạch hợp tác với Việt Nam mà cá nhân ông và Hiệp hội Nghiên cứu đổi mới sáng tạo toàn cầu Hàn Quốc cùng các cơ quan Hàn Quốc sẽ thực hiện trong thời gian tới, như tiếp tục hỗ trợ mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế (tiếp theo chương trình hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2); kế hoạch xây dựng trung tâm đào tạo nhân lực y tế tại miền trung; đào tạo tiếng Hàn và nghề nghiệp cho thanh niên Việt Nam, nhất là ngành điều dưỡng để có thể làm việc tại cả Việt Nam và Hàn Quốc; trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; hỗ trợ kết nối với hoạt động đổi mới sáng tạo toàn cầu…

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chúc mừng những thành tựu của Hiệp hội Nghiên cứu đổi mới sáng tạo toàn cầu Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các đề xuất của ông Kim Jin Pyo và cho biết sẽ giao các cơ quan liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia của Việt Nam, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục trao đổi cụ thể với Trung tâm để triển khai các dự án, chương trình hợp tác cụ thể.

Trong đó, Thủ tướng mong Hiệp hội Nghiên cứu đổi mới sáng tạo toàn cầu Hàn Quốc và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, tham gia vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của nhau một cách thiết thực, hiệu quả.

Thủ tướng mong muốn ông Kim Jin Pyo luôn là người bạn thân thiết, dành sự ủng hộ cho Việt Nam; cho biết sẵn sàng và mong muốn gặp lại ông Kim Jin Pyo tại Việt Nam để rà soát và tiếp tục triển khai các công việc đã trao đổi, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chiều tối 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Khoảng 11 giờ 25 phút trưa 11/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Kết nối niềm tin, kiến tạo tương lai tươi sáng

Tạm biệt Vientiane - thủ đô của đất nước Lào tươi đẹp, thắm tình nghĩa anh em, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục hành trình bay sang thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia.

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, củng cố vai trò trụ cột quan trọng của hai cơ quan lập pháp của hai nước trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước.

Ươm mầm xanh. (Ảnh: THÀNH VŨ)

Chung sức xanh hóa Trường Sa

Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, những mầm xanh vươn lên trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái mà còn thể hiện ý chí, nghị lực của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng. 

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình, dự án trọng điểm của Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Đào tạo đội ngũ “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại

Sáng 10/10, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị quan tâm bồi dưỡng, đào tạo những “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại; đặc biệt chú trọng đào tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước.