Thúc đẩy hợp tác đào tạo giữa đại học Việt Nam và Hoa Kỳ

Chiều 6/12, tại Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ ra mắt Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD.US@NEU hợp tác giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và hai trường đại học uy tín của Mỹ là Đại học Boise State và Đại học Andrews.
Quang cảnh lễ ra mắt.
Quang cảnh lễ ra mắt.

Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Hiếu chia sẻ, nhà trường chính thức ra mắt chương trình Cử nhân Quốc tế IBD.US@NEU, hợp tác giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và các đại học của Mỹ, bên cạnh các chương trình liên kết đào tạo với các đại học của Anh đã được triển khai 20 năm qua.

Sự hợp tác này thể hiện cam kết của Đại học Kinh tế Quốc dân trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quốc tế và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường lao động toàn cầu. Chương trình này sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và tư duy sáng tạo cần thiết để thành công trong bối cảnh tác động của công nghệ ngày càng sâu rộng.

Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Hiếu phát biểu tại buổi lễ.

Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Hiếu phát biểu tại buổi lễ.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là sự đổi mới sáng tạo và kết nối với cộng đồng doanh nghiệp. Nhà trường sẽ tích hợp các phương pháp giảng dạy hiện đại, cũng như cung cấp cho sinh viên những cơ hội trải nghiệm đặc thù, gắn với thực tiễn nhằm giúp các em phát triển tối đa năng lực cá nhân, nhưng vẫn không đánh mất đi bản sắc của mỗi người.

Phó Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam Konstantin Dubrovsky cho biết, Việt Nam hiện là quốc gia đứng thứ sáu về số lượng sinh viên học tập tại Mỹ với gần 30 nghìn sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục của nước này và 300 nghìn sinh viên khác đang tiếp cận tài nguyên giáo dục trực tuyến. Sự trao đổi mạnh mẽ về kiến thức và văn hóa là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia.

Việc nâng cấp quan hệ song phương lên "Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" vào năm 2023 đặt trọng tâm mạnh mẽ vào lĩnh vực giáo dục. Đại sứ quán Mỹ luôn ủng hộ mạnh mẽ các quan hệ đối tác giáo dục, vì chúng đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy trao đổi văn hóa, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và hình thành các cách tiếp cận sáng tạo trong kinh doanh.

Chương trình Cử nhân quốc tế IBD.US@NEU được bảo chứng chất lượng đào tạo kép từ Đại học Kinh tế Quốc dân - đại học đầu ngành về kinh tế, kinh doanh và quản trị tại Việt Nam và các đại học đối tác, bao gồm: Đại học Boise State được thành lập năm 1932 là trường kinh doanh và kinh tế thuộc top 3% các trường đào tạo kinh doanh trên thế giới được chứng nhận kiểm định của AACSB; Đại học Andrews thành lập năm 1874, là một trong những trường lâu đời nhất tại Mỹ, luôn nằm trong top 10 trường có tỷ lệ sinh viên quốc tế cao nhất, được kiểm định chất lượng bởi IACBE.

IBD.US@NEU đang tuyển sinh kỳ mùa xuân năm 2025. Ngoài các thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, thí sinh đang học lớp 12 cũng có cơ hội dự tuyển và sẽ được nhập học vào tháng 8/2025 nếu trúng tuyển.

Nhân dịp này, Viện Đào tạo Quốc tế (Đại học Kinh tế Quốc dân) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp và các trường Trung học Phổ thông. Trong đó, với các doanh nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp tổ chức các buổi chia sẻ từ doanh nhân và giảng viên doanh nghiệp; cố vấn chuyên môn, tổ chức tham quan thực tế và tiếp nhận sinh viên thực tập; hỗ trợ hướng nghiệp, nâng cao trải nghiệm thực tế và năng lực cho sinh viên; các hoạt động cộng đồng, sự kiện nhằm tăng cường trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Với các trường Trung học phổ thông, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ phối hợp để tổ chức tư vấn hướng nghiệp và trải nghiệm “Một ngày làm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân”, cung cấp thông tin tuyển sinh, tư vấn cho học sinh và phụ huynh, tổ chức chung các hoạt động giao lưu, cộng đồng nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của giáo dục

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

[Infographic] Đoàn Giám sát của Ban Bí thư thực hiện giám sát chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông

Hoạt động giám sát thực hiện theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những nội dung còn hạn chế, tồn tại, những vấn đề nhân dân và hệ thống chính trị quan tâm, đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới. 

Hình ảnh tại buổi gặp mặt đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2026-2027. (Ảnh: Trường THPT Việt Đức)

Hà Nội: Công bố kết quả giải thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia

Ngày 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Quyết định công nhận học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027. Năm nay, thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải. 

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị: Tập trung vào lĩnh vực giáo dục phổ thông

Ngày 13/10, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tổ chức Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.