Thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Ngày 14/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN WOMEN) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn của Ủy ban Thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN (ACWC).

Hội thảo tham vấn quốc gia Ủy ban Thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN là hoạt động hàng năm nhằm chia sẻ việc triển khai kế hoạch công tác của Ủy ban ở cấp khu vực và quốc gia. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)
Hội thảo tham vấn quốc gia Ủy ban Thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN là hoạt động hàng năm nhằm chia sẻ việc triển khai kế hoạch công tác của Ủy ban ở cấp khu vực và quốc gia. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Hội thảo có sự tham dự trực tuyến của đại diện Ban Thư ký ASEAN, Văn phòng UN WOMEN, UNFPA khu vực châu Á–Thái Bình Dương, Bộ ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và sự tham dự trực tiếp của các đại biểu từ Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, các Sở, ngành có liên quan, các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực quyền phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ cho biết Bộ Nội vụ đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban Thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN trong 15 năm qua nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em trong ASEAN thông qua việc thực hiện các kế hoạch công tác 5 năm với các hoạt động về thúc đẩy bình đẳng giới, lồng ghép giới, tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em cũng như giải quyết những vấn đề mới nổi có tác động đến quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN.

“Là một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam đã và đang nỗ lực đồng hành cùng khu vực trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Trong những năm qua, Việt Nam đã lồng ghép các mục tiêu của Kế hoạch hành động ASEAN cũng như các chỉ tiêu liên quan của các mục tiêu phát triển bền vững vào các chính sách và pháp luật quốc gia đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới, triển khai nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực như trung tâm một cửa, đường dây nóng, và các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ ngành tư pháp, y tế, công an”, bà Đức nhấn mạnh.

ndo_br_hoi-thao-8205.jpg
Quang cảnh Hội thảo.

Bà Hà Thị Minh Đức cũng gửi lời cảm ơn tới Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UNWOMEN), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Chính phủ Australia đã dành sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các hoạt động về thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái và hy vọng sẽ có nhiều hoạt động hợp tác hơn nữa trong ASEAN và ở từng quốc gia thành viên trong thời gian tới nhằm đạt được Tầm nhìn ASEAN 2045.

Phát biểu tại sự kiện, ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện của UNFPA tại Việt Nam cho biết: “Trên cơ sở kinh nghiệm quốc gia và những đổi mới ở cấp địa phương, Liên hợp quốc khuyến nghị Việt Nam tiên phong thúc đẩy một số ưu tiên chiến lược trong thời gian tới, bao gồm: Xây dựng mô hình ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em tích hợp, đa ngành, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai và khủng hoảng; Ban hành và triển khai chính sách bảo đảm an toàn số và phòng ngừa bạo lực trên không gian mạng cũng như các phương tiện công nghệ; Bảo đảm sự tham gia có hệ thống của phụ nữ và trẻ em khuyết tật trong mọi giai đoạn chính sách và chương trình; Chuyển trọng tâm từ nâng cao nhận thức sang phòng ngừa toàn diện dựa trên bằng chứng để thay đổi hành vi và chuẩn mực xã hội; Đầu tư cho đội ngũ công tác xã hội chuyên nghiệp phục vụ mọi lứa tuổi trong nỗ lực xóa bỏ mọi hình thức bạo lực”.

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe phần chia sẻ của đại diện Ban Thư ký ASEAN về việc triển khai kế hoạch công tác của ACWC giai đoạn 2021-2025 và xây dựng kế hoạch công tác mới giai đoạn 2026-2030; chia sẻ tổng quan việc thực hiện kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ giai đoạn 2016-2025 ở cấp khu vực.

Các đại biểu cũng thảo luận và đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo đánh giá cuối kỳ thực hiện kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ giai đoạn 2016-2025 của Việt Nam và Hướng dẫn ASEAN về lồng ghép khuyết tật trong chính sách và chương trình về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; đề xuất các ưu tiên cho kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ giai đoạn 2026-2035, trong đó chú trọng đến việc lồng ghép khuyết tật và cân nhắc mối quan hệ chặt chẽ giữa bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực đối với trẻ em.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.