Việt Nam khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Việt Nam, Triển lãm ảnh “Việt Nam - Bản sắc, Nhân văn và Hội nhập” tại trụ sở Liên hợp quốc (Thụy Sĩ) còn thể hiện vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc góp phần vào hòa bình, thịnh vượng và tôn trọng quyền con người trên toàn cầu.

Các đại biểu tham quan Triển lãm. (Ảnh: Nguồn Văn phòng Cơ quan Thường trực về Nhân quyền)
Các đại biểu tham quan Triển lãm. (Ảnh: Nguồn Văn phòng Cơ quan Thường trực về Nhân quyền)

Từ ngày 30/6 đến 9/7, Văn phòng Cơ quan Thường trực về Nhân quyền phối hợp với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG) tổ chức Triển lãm ảnh “Việt Nam – Bản sắc, Nhân văn và Hội nhập” tại trụ sở Liên hợp quốc (Thụy Sĩ).

Tham dự lễ khai mạc triển lãm có đại diện Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva, đại biểu đại diện các Ủy ban Công ước của Liên hợp quốc, trên 20 Đại sứ - Trưởng đại diện các quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền và hơn 40 đại biểu đại diện các nước tham dự Khóa họp 59.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm, Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh: Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Việt Nam; đồng thời khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

Theo Đại sứ Mai Phan Dũng, triển lãm đã thể hiện vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc góp phần vào hòa bình, thịnh vượng và tôn trọng quyền con người trên toàn cầu, đồng thời vận động sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế vào vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028.

tl1.jpg
Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm. (Ảnh: Văn phòng Cơ quan Thường trực về Nhân quyền)

Tham dự lễ khai mạc triển lãm có đại diện Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva, đại biểu đại diện các Ủy ban Công ước của Liên hợp quốc, trên 20 Đại sứ - Trưởng đại diện các quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền và hơn 40 đại biểu đại diện các nước tham dự Khóa họp 59.

Triển lãm trưng bày những bức ảnh nghệ thuật sống động, đưa người xem khám phá chiều sâu văn hóa và thiên nhiên Việt Nam. Từ vẻ đẹp hùng vĩ của Vịnh Hạ Long, ruộng bậc thang Tây Bắc, đến các di sản như Phố cổ Hội An và Tháp Chăm... phản ánh sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, cùng sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc qua trang phục, sinh hoạt đời thường và lễ hội đặc sắc.

Những bức ảnh tại triển lãm giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam, đồng thời khắc họa rõ nét những nỗ lực trong bảo đảm các quyền con người cơ bản. Hình ảnh về lễ hội tôn giáo và nghi thức tín ngưỡng khẳng định cam kết bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Các bức ảnh về thành tựu vượt bậc trong tiếp cận giáo dục, y tế và bình đẳng xã hội - kết quả từ chính sách của Đảng, Nhà nước và hợp tác quốc tế nhận được sự đánh giá cao từ các đại biểu quốc tế.

Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên hợp quốc, Việt Nam không ngừng cải thiện khung pháp lý, triển khai các chính sách ưu tiên cho phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và dân tộc thiểu số thông qua giáo dục miễn phí, y tế toàn diện và phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa.

Triển lãm không chỉ tôn vinh những thành tựu đã đạt được mà còn là minh chứng sống động cho quyết tâm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

tl2.jpg
Triển lãm nhận được nhiều lời khen ngợi từ nhà ngoại giao và khách tham quan. (Ảnh: Văn phòng Cơ quan Thường trực về Nhân quyền)

Trong bối cảnh vận động ứng cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028, Triển lãm đã tạo ra diễn đàn quan trọng để giới thiệu những nỗ lực thực tiễn đồng thời tranh thủ sự đồng thuận và ủng hộ từ các quốc gia thành viên và tổ chức quốc tế đối với Việt Nam.

Triển lãm nhận được nhiều lời khen ngợi từ nhà ngoại giao và khách tham quan, không chỉ là triển lãm nghệ thuật mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam về phát triển bền vững và trách nhiệm toàn cầu; mở ra cơ hội cho cộng đồng quốc tế cảm nhận một Việt Nam hiện đại, hội nhập sâu rộng, nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết – những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.