Thừa Thiên Huế ứng cứu, khắc phục các sự cố sạt lở nghiêm trọng

Mưa lớn xảy ra tại Thừa Thiên Huế liên tiếp những ngày qua đã làm sạt lở, hư hỏng các tuyến giao thông, đê ngăn mặn; đặc biệt là tình trạng sạt lở bờ đê, bờ biển, đường dân sinh tại các huyện đồng bằng, ven biển.
Đường dân sinh tại xã Phú Diên (huyện Phú Vang) bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn những ngày qua.
Đường dân sinh tại xã Phú Diên (huyện Phú Vang) bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn những ngày qua.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ ngày 14 đến ngày 17/10, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to và rải rác có dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi hơn 700mm.

Mưa lớn trong 2 ngày qua đã làm mực nước lũ trên các sông lớn của Thừa Thiên Huế đều vượt báo động I. Sông Hương tại trạm đo Kim Long hiện ở mức +1,12m, trên báo động I là 0,12m (cao nhất 1,72m lúc 15 giờ ngày 13/10). Sông Bồ tại trạm Phú Ốc +2,42m, trên báo động I là 0,98m (cao nhất 2,42m lúc 4 giờ ngày 14/10).

Khắc phục các điểm sạt lở đường dân sinh, bờ biển

Tại bờ biển xã Phú Diên (huyện Phú Vang) đã xảy ra tình trạng sạt lở các tuyến đường dân sinh, ven biển nghiêm trọng với tổng cộng có 7 điểm bị sạt lở với chiều dài hơn 50m, vào sâu 5-7m.

Một số điểm được gia cố tạm thời bằng bao cát, giảm dòng chảy.

Một số điểm được gia cố tạm thời bằng bao cát, giảm dòng chảy.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Diên Hoàng Văn Vy, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, ngày 13/10, trên địa bàn xã đã xảy ra tình trạng sạt lở ở các tuyến đường dân sinh xuống biển. Cụ thể, tại vị trí tuyến đường số 3 thuộc bãi tắm Phú Diên, nước chảy mạnh gây sạt lở, xói đất làm sập tuyến đường đoạn bãi cá thôn Phương Diên trên chiều ngang 5m, chiều dài 40m. Ủy ban nhân dân xã Phú Diên đã huy động các lực lượng cho khắc phục tạm thời đoạn này với khoảng 1.000 bao cát, 20m3 đá.

Bí thư Huyện ủy Phú Vang Trần Gia Công cùng đại diện cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, chỉ đạo khẩn trương tổ chức gia cố, khắc phục công trình bị sạt lở bảo đảm an toàn.

Bí thư Huyện ủy Phú Vang Trần Gia Công cùng đại diện cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, chỉ đạo khẩn trương tổ chức gia cố, khắc phục công trình bị sạt lở bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, tại tuyến đường số 1 bãi tắm xã Phú Diên mưa lớn cũng làm xói lở đất đá giữa và 2 bên tuyến đường với bề ngang khoảng 6m, chiều dài 20m; tuyến đường dọc biển cạnh nhà một hộ dân cũng sạt lở có chiều rộng 10m, dài khoảng 15m.

Mưa lớn còn gây sạt lở đập tràn tại thôn Mỹ Khánh, do lượng nước trong khu dân cư chảy từ hệ thống thoát nước ra quá mạnh, làm sạt lở đất tại khu vực đập tràn. Hiện công trình này đang thi công nên vẫn chưa bảo đảm để xử lý. Chính quyền xã Phú Diên đã huy động các lực lượng dùng 2.000 bao cát, 30m3 đá để ngăn dòng chảy, khắc phục tạm thời. Mưa kéo dài còn gây sạt lở tại khu nghĩa địa Phương Diên-Thanh Dương với chiều dài hơn 100m, hiện xã đang tìm phương án khắc phục.

Ông Hoàng Văn Vy cho biết: “Qua khảo sát thực tế trước đó để có giải pháp khắc phục tạm thời, Ủy ban nhân dân xã Phú Diên đã đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện hỗ trợ các vật tư gồm 50m3 đá hộc, 50 rọ thép, 1.200m vải địa kỹ thuật. Các vật tư này được sử dụng gia cố, khắc phục khẩn cấp tại các vị trí sạt lở đường dân sinh xuống biển nhằm ổn định cuộc sống người dân”.

Xã Phú Diên đã huy động lực lượng, vật tư, khắc phục nhanh điểm sạt lở.
Xã Phú Diên đã huy động lực lượng, vật tư, khắc phục nhanh điểm sạt lở.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Bí thư huyện ủy Phú Vang Trần Gia Công cùng đại diện cơ quan chức năng tại huyện tiến hành kiểm tra, chỉ đạo khẩn trương tổ chức gia cố, khắc phục công trình nhằm bảo đảm an toàn giao thông và nhà dân trong khu vực.

Để xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở tại 7 điểm ven biển thuộc xã Phú Diên, đồng chí Trần Gia Công chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ phối hợp cùng người dân tổ chức gia cố, khóa các vị trí sạt lở xung yếu, tránh để lan rộng; đồng thời, hỗ trợ đưa ghe thuyền bãi ngang và ngư cụ của ngư dân đến nơi an toàn, tránh hư hỏng, mất mát. Đối với những điểm sạt lở gần nhà dân, lực lượng chức năng cần ưu tiên huy động nhân lực, phương tiện khắc phục nhanh, bảo đảm ổn định nơi ở cho người dân, tránh gây hoang mang.

Hiện, chính quyền xã Phú Diên cũng đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại khu vực sạt lở; bố trí lực lượng chốt trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở để báo cáo có phương án xử lý công trình nhằm bảo vệ đất đai, tài sản của người dân và di dời các hộ ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ngoài Phú Vang, các huyện vùng đồng bằng, ven biển tại Thừa Thiên Huế cũng đã bố trí lực lượng chốt trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đang phức tạp.

Ngoài Phú Vang, các huyện vùng đồng bằng, ven biển tại Thừa Thiên Huế cũng đã bố trí lực lượng chốt trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đang phức tạp.

Cùng với xã Phú Diên, các xã ven biển của huyện Phú Vang như: Phú Thuận, Phú Hải, Vinh Xuân, Vinh Thanh và Vinh An, cũng là những địa phương nằm trong khu vực báo động sạt lở, xâm thực bờ biển trong mùa mưa bão. Chính quyền các địa phương đã chủ động những phương án, sẵn sàng lực lượng ứng phó khi xảy ra sự cố sạt lở, xâm thực bờ biển.

Kịp thời cứu các nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi

Chiều 14/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, lực lượng chức năng tại địa phương vừa kịp thời cứu thành công 2 mẹ con bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào lúc 6 giờ 20 phút sáng cùng ngày, 2 mẹ con chị Trương Thị Ánh (trú ở xã Quảng An, huyện Quảng Điền) di chuyển trên tuyến đường liên xã Quảng Phước-Quảng An đang bị ngập sâu thì không may bị nước cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, người dân đã kịp thời trình báo lên chính quyền địa phương; đồng thời, 1 số người dân đang ở gần đó cùng Đội xung kích Phòng chống thiên tai xã đã kịp thời cứu hộ, đưa người và tài sản đến nơi an toàn.

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã đưa chiếc xe máy của 2 mẹ con bị nước lũ cuốn lên bờ.

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã đưa chiếc xe máy của 2 mẹ con bị nước lũ cuốn lên bờ.

Bà Phan Thị Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền) cho biết: “Những ngày qua trên địa bàn xuất hiện mưa to, nhiều nơi trên địa bàn xã bị ngập sâu. Tại tuyến đường liên xã - nơi 2 mẹ con bà Ánh gặp nạn đã được lực lượng chức năng rào chắn để cảnh báo người dân do ngập sâu, nước chảy xiết, khi 2 mẹ con bà Ánh đi qua thì không may gặp nạn. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định”.

Theo bà Châu, trong những ngày mưa lũ kéo dài mấy ngày qua, chính quyền địa phương xã Quảng Phước cũng cảnh báo đến người dân trên địa bàn cần chú ý khi di chuyển trong điều kiện mưa lũ đang phức tạp. Đặc biệt, không được đi lại tại các đoạn đường đã được lực lượng chức năng rào chắn.

Hai bà mẹ vượt lũ sinh con an toàn

Ở một diễn biến khác, chiều nay, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cũng cho biết, trên địa bàn huyện có 2 bà mẹ đã vượt lũ từ tuyến dưới đến sinh con tại Trung tâm Y tế huyện, đã được các bác sĩ đỡ đẻ an toàn. Hiện các trẻ sơ sinh bú tốt, sức khỏe bà mẹ ổn định và đang được chăm sóc tại đơn vị.

Trung tâm Y tế huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn huyện có 2 bà mẹ đã vượt lũ từ tuyến dưới đến sinh con tại Trung tâm Y tế huyện, đã được các bác sĩ đỡ đẻ an toàn. Hiện các trẻ sơ sinh bú tốt, sức khỏe bà mẹ ổn định và đang được chăm sóc tại đơn vị.

Theo Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, trước đó, chị Đoàn Thị Th. (31 tuổi), trú tại thôn Ma Nê (xã Phong Chương) đến Bệnh viện huyện tránh lũ theo hướng dẫn của Trạm y tế xã. Sản phụ có vết mổ cũ lần một, thai lớn, được theo dõi và cận ngày dự sinh. Tối 12/10, ê-kíp các y bác sĩ Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản-phụ sản đã mổ cho bà mẹ, đón bé gái chào đời nặng 3,1kg.

Hai mẹ con chị Đoàn Thị Th. được được các y bác sĩ Bệnh viện Phong Điền chăm sóc sau mổ.

Hai mẹ con chị Đoàn Thị Th. được được các y bác sĩ Bệnh viện Phong Điền chăm sóc sau mổ.

Một trường hợp khác cũng đến Bệnh viện huyện Phong Điền tránh lũ đợt này là sản phụ Lê Thị M.H. (22 tuổi), ở thôn Lương Mai (xã Phong Chương). Chị H. sinh thường bé gái nặng 3,7kg vào tối 13/10.

Cả bà mẹ và em bé được các y, bác sĩ Bệnh viện Phong Điền thực hiện quy trình chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong-sau sinh và nuôi con bằng sữa mẹ. Đây là các bước chăm sóc cần thiết theo tiêu chuẩn “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” đã được công nhận.

Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Đức Lợi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, thực hiện kế hoạch dự phòng tai biến sản khoa mùa mưa bão, Trung tâm Y tế huyện đã bố trí cán bộ Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản-phụ sản làm việc đầy đủ, trực tại chỗ 100%, sẵn sàng phục vụ khi bệnh nhân đến viện; tổ chức kíp trực ngoại viện với đầy đủ cơ số thuốc và các phương tiện tối thiểu, bảo đảm việc cấp cứu chi viện cho tuyến trước khi có yêu cầu”.

“Ngay khi có thông báo tình trạng mưa lớn, ngập lụt đang diễn biến phức tạp, nữ hộ sinh các xã đã báo cáo số lượng bà mẹ mang thai trên địa bàn về Trung tâm Y tế huyện. Đặc biệt, cán bộ trạm y tế địa phương phải đến tận nhà các bà mẹ tư vấn khuyến khích bà mẹ có thai hơn 36 tuần đến các cơ sở y tế gần nhất hoặc Trung tâm Y tế huyện. Trường hợp đã vận động nhưng sản phụ không đi sẽ báo cáo cho lãnh đạo chính quyền xã nhằm có biện pháp phù hợp”, Bác sĩ Lợi cho biết.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 2 trường hợp tử vong thương tâm do mưa lũ. Trong đó, trường hợp thứ nhất là ông H.Đ.T. (sinh năm 1977), trú thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) và trường hợp thứ hai là ông Đ.V.B. (sinh năm 1972), trú tổ 10, phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy).

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, từ hôm nay đến ngày 17/10, trên địa bàn Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to và rải rác có dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm.

Mưa lớn trong 2 ngày qua đã làm mực nước lũ trên các sông lớn của Thừa Thiên Huế đều vượt báo động I. Sông Hương tại trạm đo Kim Long hiện ở mức +1,12m, trên báo động I là 0,12m (cao nhất 1,72m lúc 15h ngày 13/10). Sông Bồ tại trạm Phú Ốc +2,42m, trên báo động I là 0,98m (cao nhất 2,42 m lúc 4h ngày 14/10).

Một số hình ảnh về mưa lũ và công tác ứng cứu tại Thừa Thiên Huế:

Đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy) bị ngập úng cục bộ gây ách tắc giao thông.

Đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy) bị ngập úng cục bộ gây ách tắc giao thông.

Các lực lượng chức năng di dời người già, trẻ em và sinh viên nữ tại khu vực ngập sâu ở xóm Gióng, phường An Tây (thành phố Huế).

Các lực lượng chức năng di dời người già, trẻ em và sinh viên nữ tại khu vực ngập sâu ở xóm Gióng, phường An Tây (thành phố Huế).

Đến 17 giờ ngày 14/10, tại các vùng thấp trũng ở tỉnh Thừa Thiên Huế nước ngập lụt vẫn còn cao, chưa thể rút.

Đến 17 giờ ngày 14/10, tại các vùng thấp trũng ở tỉnh Thừa Thiên Huế nước ngập lụt vẫn còn cao, chưa thể rút.

Thừa Thiên Huế di dời khẩn cấp hàng trăm người dân ra khỏi vùng thấp trũng.
Thừa Thiên Huế di dời khẩn cấp hàng trăm người dân ra khỏi vùng thấp trũng.
Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông báo cho toàn bộ học sinh của 568 trường mầm non và phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên nghỉ học từ chiều ngày 13/10.

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông báo cho toàn bộ học sinh của 568 trường mầm non và phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên nghỉ học từ chiều ngày 13/10.

Dự báo, từ nay (14/10) đến ngày 17/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to và rải rác có dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo, từ nay (14/10) đến ngày 17/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to và rải rác có dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.