Tặng Bằng khen cho thầy giáo Lê Ngọc Thùy dũng cảm cứu người

Thầy giáo Lê Ngọc Thùy, giáo viên dạy môn toán Trường THPT Hương Vinh (thành phố Huế) vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen về hành động dũng cảm cứu sống 3 người dân bị nước lũ cuốn trôi.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh cho thầy giáo Lê Ngọc Thùy (bên phải).
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh cho thầy giáo Lê Ngọc Thùy (bên phải).

Ngày 4/12, tại Trường THPT Hương Vinh (phường Hương Vinh, thành phố Huế), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên dương khen thưởng thầy giáo Lê Ngọc Thùy, người đã dũng cảm cứu 3 người bị nước cuốn trôi giữa mưa lũ giữa tháng 11 vừa qua.

Ngày 22/11, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định tặng Bằng khen cho thầy giáo Lê Ngọc Thùy, giáo viên Trường THPT Hương Vinh đã có hành động dũng cảm cứu 3 người thoát khỏi đuối nước trong mưa lũ.

Ngày 24/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có quyết định tặng Bằng khen cho thầy giáo Lê Ngọc Thùy đã có hành động dũng cảm cứu sống 3 người trong mưa lũ tại phường Hương Vinh, thành phố Huế.

Trước đó, ngày 15/11, một chiếc ghe chở 8 người dân đi chợ Phú Hậu (thành phố Huế) trở về. Khi đến kiệt 251 đường Đặng Tất, phường Hương Vinh, chiếc ghe gặp dòng nước xoáy nên bị lật, khiến toàn bộ 8 người đi trên phương tiện này bị rơi xuống sông đào Bao Vinh.

Lúc này, thầy giáo Lê Ngọc Thùy ở nhà gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu nên lập tức tiếp cận, tìm cách cứu các nạn nhân. Thầy Thùy đã bất chấp hiểm nguy cứu được 3 người bị nước lũ cuốn của vụ lật ghe. Hình ảnh người thầy cố gắng vượt qua lũ dữ cứu người được nhiều người cảm phục.

Trong vụ lật ghe này, có 3 người tự bơi được vào bờ, 3 người do thầy Thùy không quản nguy hiểm cứu sống. Còn lại hai mẹ con bà Huỳnh Thị B. (42 tuổi) và con gái là Nguyễn Thị H. (18 tuổi, cùng trú thành phố Huế) không may bị lũ cuốn tử vong.

Với hành động dũng cảm của thầy Lê Ngọc Thùy, trong dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tuyên dương, tặng giấy khen cho thầy giáo Thùy.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân phường Hương Vinh và Trường THPT Hương Vinh cũng tặng giấy khen và khen thưởng, động viên giáo viên Lê Ngọc Thùy.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.