Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam; OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11... là một số tin tức nổi bật ngày 5/10.

Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 5/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc.

a1-bnd.jpg
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại hội nghị này, Trung ương tập trung xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, chuẩn bị kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo. Mục tiêu tăng trưởng GDP hơn 10% đòi hỏi chúng ta phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng và quyết tâm hành động.

1791166184126-486029941497181554-486029941497181554-9bda530a5c0090bce0868e0eb7ea1e69.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý 4 nội dung trọng tâm để hội nghị thảo luận: Nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền để nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị; đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; xác định đúng ưu tiên, phát huy hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, 4 trọng tâm thảo luận cùng hướng tới một yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, phát huy sự tham gia và sức sáng tạo của toàn dân.

Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều 5/10, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân.

vna-potal-tong-thong-cong-hoa-panama-bat-dau-tham-chinh-thuc-viet-nam-9067565.jpg
Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tham gia Đoàn có: Bộ trưởng Ngoại giao Javier Eduardo Martinez-Acha Vasquez; Bộ trưởng Phát triển Nông nghiệp Roberto Linares; Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về Kênh đào Panama Jose Ramon Icaza; Đại sứ Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala Modes; Đại sứ, Thư ký Tổng thống, ngài Carlos Prosperi; Đại sứ, Trợ lý Tổng thống, ngài Javier Cachafeiro.

Chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Panama.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary

Chiều 5/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary do Chủ tịch Đảng Thürmer Gyula dẫn đầu, nhân dịp Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 4 đến 10/10.

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Thürmer Gyula và Đoàn đại biểu, đồng chí Trần Cẩm Tú chuyển lời chào và những lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến các thành viên trong đoàn. Đồng chí đánh giá cao quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong nhiều năm qua.

bnd.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Gyula Thurmer và đại biểu hai nước tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Trong không khí thân tình, cởi mở, hai bên nhất trí về năm định hướng hợp tác trong thời gian tới và tăng cường trao đổi đoàn các cấp và giữa các cơ quan tham mưu của hai Đảng; chia sẻ lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng; phát huy kênh Đảng để thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hungary trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, đồng thời chú trọng phát triển các lĩnh vực hợp tác truyền thống như giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân. Qua đó tăng cường sự gắn bó và củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Giá vàng ít biến động, giá bạc thế giới tăng nhẹ

v510.jpg
Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ sáng 5/10.

Tại thị trường trong nước, sáng 5/10, giá vàng các thương hiệu ít biến động, giá vàng miếng đứng yên; vàng nhẫn một số thương hiệu tăng/giảm nhẹ, dao động ở mức 100.000 đồng/lượng. Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút sáng 5/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, đứng yên so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 140 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng, không đổi so kết phiên cuối tuần trước.

Giá vàng thế giới sáng nay phục hồi sau tuần giảm giá. Tính đến 9 giờ sáng 5/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 20,6 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, lên mức 4.160,4 USD/ounce.

Cùng với đó, sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce, biên độ giao dịch từ 60,24-61,80 USD/ounce.

Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán. Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 1 phút sáng 5/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.821.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.889.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng. Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.823.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.891.000 đồng/lượng (bán ra).

Triệt phá cơ sở sản xuất hàng triệu lọ C sủi giả

1791186971871-6349876329940137994-6349876329940137994-4882b9b6faa3e8a4d4b5754c38413828.jpg
Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an Thành phố Hà Nội vừa phối hợp các lực lượng chức năng vừa triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo; thu giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Dược-Mỹ phẩm Vintechpharm, xã Hồng Vân, Thành phố Hà Nội, do Nguyễn Thế Vinh làm Giám đốc, có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng không đúng công bố.

Kết quả phân tích 4 mẫu sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm cho thấy Natri Benzoat có hàm lượng từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép theo quy định là không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần. Đáng chú ý, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự; áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh.

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học được trao giải Nobel Y sinh

screenshot-2026-10.jpg
Chân dung bộ 3 nhà khoa học đoạt giải Nobel Y sinh năm 2026. (Ảnh: Nobelprize.org)

Bộ 3 nhà khoa học gồm một người Mỹ Karl Deisseroth và hai người Đức Peter Hegemann và Georg Nagel đã trở thành chủ nhân của giải Nobel Y sinh 2026 nhờ những phát hiện liên quan công nghệ quang di truyền học. Đây là giải thưởng đầu tiên được công bố trong mùa Nobel năm nay.

Công nghệ quang di truyền học là phương pháp cho phép làm rõ cách các tế bào thần kinh hình thành ký ức, cảm xúc và hành vi trong não bộ sống. Hai nhà khoa học Peter Hegemann (Đại học Humboldt Berlin) và Georg Nagel (Đại học Würzburg) đã phát hiện ra một loại protein đặc biệt mang tên channelrhodopsin trong một loài tảo đơn bào.

Sau đó, nhà khoa học Karl Deisseroth (Đại học Stanford/Viện Y khoa Howard Hughes) đã ứng dụng kỹ thuật biến đổi loại protein này thành một “công tắc” điều khiển tế bào thần kinh bằng ánh sáng. Công trình nghiên cứu của họ được đánh giá đã đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới trong ngành thần kinh học.

Bằng việc ứng dụng công nghệ quang di truyền học, các nhà nghiên cứu đã lập sơ đồ các mạch thần kinh và giải mã cách chúng chi phối những ký ức, cảm xúc và hành vi cụ thể, qua đó mở ra tiềm năng lớn trong việc điều trị lâm sàng các rối loạn thần kinh, tâm thần và phục hồi thị lực cho bệnh nhân khiếm thị.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

vna-potal-nhieu-nuoc-opec-quyet-dinh-giu-nguyen-san-luong-dau-9065953.jpg
Nhân viên làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/10 (giờ địa phương), tại New York (Mỹ), nhóm 7 quốc gia nòng cốt do Saudi Arabia và Nga dẫn đầu, thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới. Nhóm 7 quốc gia nòng cốt sẽ tiếp tục nhóm họp trực tuyến vào ngày 1/11 tới nhằm chốt kế hoạch khai thác cụ thể cho tháng 12.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu kỳ hạn đang rục rịch tiến sát trở lại ngưỡng 100 USD/thùng, trong khi giá dầu diesel bán lẻ tại các cây xăng chạm mốc cao kỷ lục do tác động trực tiếp từ cuộc xung đột dai dẳng ở Trung Đông, buộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) phải tính đến phương án xả kho dầu dự trữ khẩn cấp.

Trước đó, OPEC+ đã phát đi tín hiệu sẽ tạm ngừng các đợt nâng hạn ngạch sản lượng cho đến hết năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng. 

Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay xuống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đón nhận hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiều 5/10, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ từ Quân khu 9 chuyển ra, phục vụ công tác giám định ADN.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group và ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn. (Ảnh: Petrolimex)

Petrolimex và Sun Group mở rộng hợp tác chiến lược

Ngày 22/9, tại Phú Quốc, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) và Tập đoàn Sun Group (Sun Group) ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa các hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực.

Phụ nữ xã Lìa tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khi "ánh sáng" thắp lên niềm tin ở vùng biên giới Quảng Trị

Những dự án của chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại xã Lìa – một trong những xã vùng biên đặc biệt của tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng; hỗ trợ người dân xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng, tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho thôn bản.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.