Quảng Nam mưa lũ gây ách tắc giao thông, sạt lở bờ sông

Từ đêm ngày 12/11 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to, kéo dài, nước sông dâng cao đã làm nhiều tuyến đường giao thông ở vùng trũng thấp bị ngập nước, ách tắc giao thông và bờ sông Vu Gia bị sạt lở.
Huyện Đại Lộc huy động lực lượng kè tạm bờ sông Vu Gia, đoạn qua thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường
Huyện Đại Lộc huy động lực lượng kè tạm bờ sông Vu Gia, đoạn qua thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường

Thông tin từ Sở Giao thông vận tải Quảng Nam, mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về làm tuyến quốc lộ 40B bị tắc đường tại ngầm sông Trường Km62+378 và ngầm Nước Oa Km62+880 (đoạn qua xã Trà Sơn và xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) ngập nước sâu từ 0,7m-1,0m.

Tuyến quốc lộ 14H, đoạn qua Cầu Khe Rinh (Km65+402), Cầu Bến Đình (Km71+410) thuộc các xã: Phước Ninh, Quế Lâm, Huyện Nông Sơn bị ách tắc giao thông do nước ngập sâu.

Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My, mưa to kéo dài làm tuyến đường ĐH5 từ Tắc Pỏ vào các xã: Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông.

Tại địa bàn xã Trà Leng, nước lũ trên sông Xoan và sông Leng đổ về, nên Trạm y tế xã đã chủ động di dời trang thiết bị khám chữa bệnh từ tầng 1 lên tầng 2 để đề phòng ngập lụt, hư hại.

Sạt lở đất trên tuyến đường ĐH 5 từ trung tâm huyện Nam Trà My vào các xã Trà Vân, Trà Vinh

Sạt lở đất trên tuyến đường ĐH 5 từ trung tâm huyện Nam Trà My vào các xã Trà Vân, Trà Vinh

Hiện, tại huyện Nam Trà My đã chỉ đạo cho 10/10 xã tập trung kiểm tra hiện trạng các khu dân cư, công sở, trường học và sẵn sàng lực lượng để di dời, sơ tán đến nơi an toàn khi có nguy hiểm; đồng thời huy động phương tiện, máy móc để giải phóng sạt lở trên tuyến ĐH5 để bảo đảm lưu thông an toàn cho nhân dân.

Tại huyện Bắc Trà My, tuyến ĐH8 qua địa phận thôn 3, xã Trà Bui bị sạt lở lớn một số điểm phía taluy dương gây ách tắc giao thông. Mưa to kéo dài đã đất đá sạt lở đổ vào phía sau 3 nhà dân, gây ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Do vậy, ngay trong sáng nay (14/11), lực lượng chức năng đã sơ tán khẩn cấp 11 hộ dân, với 58 nhân khẩu cùng tài sản ở khu vực này đến nơi an toàn.

Sạt lở đất đe dọa nhiều nhà dân ở thôn 3, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.

Sạt lở đất đe dọa nhiều nhà dân ở thôn 3, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.

Còn tại huyện Đại Lộc, mưa to trong nhiều ngày qua đã làm nhiều tuyến đường tại thị trấn Ái Nghĩa bị ngập nước, gây ách tắc giao thông, nhiều hộ dân phải sơ tán ra khỏi điểm sạt lở đất tại khu vực sau Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam.

Đáng lưu ý, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm bờ kè sông Vu Gia (thuộc thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường) bị sạt lở. Để ngăn sạt lở, từ ngày 13/11, Ủy ban nhân dân xã Đại Cường đã huy động lực lượng dân quân, thanh niên và hàng trăm người dân trên địa bàn xã tham gia đắp kè tạm bằng tre và bao cát, với chiều dài gần 100m, rộng 3m tại vị trí xung yếu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Cường Phan Phước Mơ cho biết, bước đầu, chính quyền địa phương đã tạm ứng 200 triệu đồng để mua hơn 500m3 cát, hàng nghìn cây tre và các vật liệu khác để làm kè tạm để chống sạt lở; đồng thời đề nghị huyện Đại Lộc sớm có giải pháp kè kiên cố nhằm ngăn chặn sạt lở, bảo đảm an toàn đời sống, sản xuất của người dân

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.