Thừa Thiên Huế huy động bộ đội, dân quân đắp đê, chống sạt lở bờ đê Mai Dương

Trước hiện tượng sạt lở bờ đê, nguy cơ vỡ đê rất cao tại huyện Quảng Điền, để kịp thời giúp đỡ địa phương, trưa 13/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện huy động cán bộ, nhân viên, lực lượng dân quân phối hợp với các lực lượng tại địa phương khẩn trương đắp đê, chống sạt lở bờ Mai Dương (huyện Quảng Điền).
Bộ đội, dân quân tích cực giúp địa phương đắp đê chống sạt lở bờ đê Mai Dương (huyện Quảng Điền).
Bộ đội, dân quân tích cực giúp địa phương đắp đê chống sạt lở bờ đê Mai Dương (huyện Quảng Điền).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua đã làm cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị ngập, trong đó nhiều nơi đã bị ngập sâu, như huyện Phong Điền, Quảng Điền, thành phố Huế, đặc biệt tại xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền) đã xảy ra hiện tượng sạt lở bờ đê Mai Dương, nguy cơ vỡ đê rất cao.

Cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền tham gia giúp dân chống sạt lở đê.

Cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền tham gia giúp dân chống sạt lở đê.

Theo đó, đoạn đê cống Mai Dương dài gần 100m giáp ranh giữa 2 thôn Mai Dương và thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) bị dòng nước xoáy chảy mạnh làm sạt lở nghiêm trọng, hở hàm ếch và ăn sâu vào nền đường. Nếu không được kịp thời gia cố, nguy cơ vỡ đê rất cao, gây nguy hiểm đến nhiều nhà dân sống chung quanh, ảnh hưởng đến hàng trăm ha mặt nước nuôi trồng thủy sản trên phá Tam Giang của người dân địa phương và gây chia cắt giao thông.

Việc xếp kè rọ đá vào vị trí bị sạt lở rất khó khăn, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng phải ngâm mình dưới nước để thực hiện.

Việc xếp kè rọ đá vào vị trí bị sạt lở rất khó khăn, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng phải ngâm mình dưới nước để thực hiện.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền tập trung huy động cán bộ, nhân viên và dân quân tự vệ về địa bàn phối hợp Công an xã Quảng Phước và lực lượng tại chỗ của địa phương tiến hành các biện pháp gia cố, chống vỡ đê.

Tại hiện trường, gần 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân, công an cùng các lực lượng địa phương đã dùng hàng trăm rọ đá cỡ lớn, đá hộc, sắt quận làm thành từng rọ để gia cố các vị trí bị hở hàm ếch, bị xoáy nước đánh sạt lở.

Hàng trăm rọ đá hộc đã được các lực lượng dùng để chống sạt lở đê.

Hàng trăm rọ đá hộc đã được các lực lượng dùng để chống sạt lở đê.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền) Phan Hùng Sơn cho biết: Trong mấy ngày qua, do thời tiết mưa lớn kéo dài, Quảng Phước là vùng thấp trũng nên nước dâng rất nhanh, hiện nay các tuyến giao thông đi lại của người dân đã bị chia cắt do nước dâng cao, đặc biệt ở khu vực hạ lưu sông Bồ, khu vực cống Hồ ở thôn Mai Dương hiện nay do lượng nước lũ chảy mạnh đã gây sạt lở khoảng hơn 50m đê.

Cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng dân quân địa phương đã không quản khó khăn, gian khổ, kịp thời triển khai mọi biện pháp để gia cố bờ đê.

Cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng dân quân địa phương đã không quản khó khăn, gian khổ, kịp thời triển khai mọi biện pháp để gia cố bờ đê.

Mưa rất lớn kéo dài, nước sông chảy xiết, nên việc xếp kè rọ đá vào vị trí sạt lở gặp nhiều khó khăn.

Mưa rất lớn kéo dài, nước sông chảy xiết, nên việc xếp kè rọ đá vào vị trí sạt lở gặp nhiều khó khăn.

“Địa phương đã chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp với các lực lượng tại chỗ tiến hành gia cố. Tuy nhiên, do dòng nước xoáy mạnh, nguy cơ vỡ đê rất lớn nên Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã huy động thêm cán bộ, nhân viên về giúp địa phương gia cố đoạn này, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do nước lũ gây ra, bảo an toàn đảm cho tuyến đường, đặc biệt đoạn qua khu vực các thôn Mai Dương, Lâm Lý đi lại được thuận tiện”, ông Sơn nói.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Hưng, Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền, dù lượng trời mưa rất lớn kéo dài, nước sông chảy xiết, nên việc xếp kè rọ đá vào vị trí sạt lở gặp nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng các lực lượng địa phương phải ngâm mình dưới nước, nguy hiểm đến tính mạng.

Cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng các lực lượng địa phương phải ngâm mình dưới nước, nguy hiểm đến tính mạng.

Cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng các lực lượng địa phương phải ngâm mình dưới nước, nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, quyết tâm không để vỡ đê, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng dân quân địa phương cùng với các lực lượng tham gia đã không quản khó khăn, gian khổ, kịp thời triển khai mọi biện pháp để gia cố bờ đê Mai Dương (huyện Quảng Điền) bảo đảm an toàn.

Đến 16 giờ chiều 13/10, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng các lực lượng đã hoàn thành công việc chống sạt lở đoạn đê.
Đến 16 giờ chiều 13/10, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng các lực lượng đã hoàn thành công việc chống sạt lở đoạn đê.

Với sự quyết tâm cao nhất, đến 16 giờ chiều cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền cùng các lực lượng đã cơ bản hoàn thành công việc chống sạt lở đoạn đê nói trên, bảo đảm an toàn cho người dân địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV

Sáng 12/8, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự.

Hạ tầng số được đầu tư đồng bộ tại xã biên giới Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Động lực phát triển vùng biên giới phía nam

Chuyển đổi số ở vùng biên giới khu vực phía nam theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân, củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng chính quyền hiện đại.

[Video] Thời sự 24h ngày 12/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

[Video] Thời sự 24h ngày 12/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 32,03 tỷ kWh trong tháng 7.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8

Ngày 12/8, tại Canberra, Australia, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8 (FMM-8).

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Đoàn Trung tâm Fidel Castro Ruz (Cộng hòa Cuba) do Tiến sĩ René González Barrios, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào ngày 18/5/2026. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Tăng cường hợp tác trao đổi lý luận giữa Tư tưởng Hồ Chí Minh với Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro tại Việt Nam và Cuba trong thời gian tới

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Cuba, việc duy trì, bảo vệ nền tảng tư tưởng cách mạng: Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam, Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro ở Cuba có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với cách mạng mỗi nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trao Kỷ niệm chương cho 3 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Lan tỏa phong trào gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức, tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, giảng dạy, tôn vinh tiếng Việt; vận động các nước có đông người Việt đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục; hỗ trợ đào tạo giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Các đại biểu, giảng viên và 50 học viên kiều bào tham gia Khóa tập huấn chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khai mạc Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài

Công tác dạy và học tiếng Việt vừa là nhiệm vụ lâu dài, vừa là việc làm thiết thực đưa tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc sống; góp phần giúp thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài hiểu về cội nguồn, nuôi dưỡng tình cảm với quê hương, đất nước.