Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Ngân hàng JBIC và Tập đoàn Sumitomo

Chiều 18/12, tại Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Cố vấn đặc biệt Nội các phụ trách hỗ trợ đầu tư, kinh doanh nước ngoài, triển khai Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng “0” (AZEC) của Chính phủ Nhật Bản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng JBIC. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng JBIC. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Chủ tịch Maeda Tadashi và JBIC luôn hợp tác hiệu quả, tích cực tham gia đối thoại chính sách với các bộ, ngành của Việt Nam, cung cấp nhiều khoản vay thúc đẩy đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam, đặc biệt là phát triển các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, các dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Đánh giá cao Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng “0” (AZEC) của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng đề nghị ông Maeda Tadashi ủng hộ việc triển khai các cơ chế như Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), AZEC với Việt Nam, đàm phán, triển khai nhanh các dự án năng lượng sạch, tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu với lãi vay phù hợp; đồng thời thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực đem lại lợi ích cho cả hai bên, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng đề nghị JBIC với vai trò là một bên cho vay chính tiếp tục tích cực tham gia tái cấu trúc dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhất là tái cấu trúc khoản vay cho dự án vay với lãi suất thấp hơn (trả trước các khoản nợ với lãi suất cao) nhằm tiết giảm chi phí tài chính, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của dự án (hiện vẫn đang lỗ), trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Trong chuyến công tác tại Nhật lần này, Thủ tướng đã cùng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhất trí thành lập nhóm điều phối chung giữa hai Chính phủ để thúc đẩy tiến độ và hiệu quả của một số dự án kinh tế đang triển khai giữa hai nước, trong đó có dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Thủ tướng cũng đồng thời gặp lãnh đạo tập đoàn Idemitsu là bên tham gia đầu tư dự án, với quan điểm cần tiến hành tái cấu trúc tổng thể dự án (về nguồn vốn-lãi suất, quản trị-nhân sự và các yếu tố đầu vào như: dầu thô, sử dụng điện…).

Chia sẻ với Thủ tướng một số quan điểm trong giảm phát thải, Chủ tịch JBIC cho biết, Việt Nam là đối tác đầu tiên mà Nhật Bản hỗ trợ trong Sáng kiến AZEC và các đối tác quốc tế chủ chốt rất ủng hộ hợp tác của Nhật Bản với Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Cho rằng Thủ tướng đã dành quan tâm đặc biệt với Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn và nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, Chủ tịch JBIC cho biết, ngân hàng này và cá nhân ông coi đây là công việc quan trọng, sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, thúc đẩy các bên liên quan, trong đó có Công ty Bảo hiểm xuất khẩu và đầu tư Nippon (NEXI) trong việc đàm phán để tiến hành tái cấu trúc, giải quyết các vấn đề liên quan dự án, tìm phương án tốt nhất cho phía Việt Nam.

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Masayuki Hyodo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo.

Sumitomo (1919) là tập đoàn đa ngành, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, thành phố thông minh, sản xuất linh kiện điện tử, tài chính. Lợi nhuận của Tập đoàn năm 2019 đạt hơn 220 tỷ Yên (tương đương 1,5 tỷ USD) với hơn 70.000 nhân viên trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Sumitomo tham gia liên doanh đầu tư khu đô thị thông minh phía bắc Hà Nội (4,13 tỷ USD), đầu tư các khu công nghiệp Thăng Long 1 (Hà Nội), 2 (Hưng Yên) và 3 (Vĩnh Phúc); tham gia thi công EPC dự án đường sắt trong đô thị số 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh - gói thầu số 2; dự án nhiệt điện BOT Vân Phong I, công suất 1.320 MW (2,58 tỷ USD).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những hoạt động tích cực, hiệu quả của Sumitomo nói chung và tại Việt Nam nói riêng. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những hoạt động tích cực, hiệu quả của Sumitomo nói chung và tại Việt Nam nói riêng. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại cuộc tiếp, lãnh đạo tập đoàn báo cáo tình hình triển khai các dự án tại Việt Nam, cập nhật kế hoạch mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh; thông báo sẽ tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo tại các dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những hoạt động tích cực, hiệu quả của Sumitomo nói chung và tại Việt Nam nói riêng; đề nghị với nguồn lực, kinh nghiệm và uy tín của mình, Sumitomo tiếp tục các hoạt động đầu tư, hợp tác và tư vấn nhiều hơn nữa tại Việt Nam, với tiến độ triển khai nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Về các đề xuất cụ thể, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc và đề nghị Tập đoàn làm việc cụ thể với các cơ quan liên quan để thực hiện theo quy định của pháp luật. Thủ tướng cũng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thành việc xây dựng quy định về mua bán điện trực tiếp, điện mặt trời áp mái, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án điện, năng lượng tái tạo.

Chính phủ sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và Sumitomo nói riêng triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả và bền vững tại Việt Nam, theo hướng công khai, minh bạch, giảm thủ tục hành chính và tuân thủ quy định pháp luật.

Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công tác lần này. Sau hoạt động này, Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam rời Tokyo về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18/12/2023.

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).