Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

Chiều 18/12, tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến công tác, dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Cố vấn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Suga Yoshihide.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản, Cố vấn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Suga Yoshihide.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản, Cố vấn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Suga Yoshihide.

Trong không khí thân tình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp ông Suga Yoshihide đã dành cho Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực của Suga Yoshihide vào quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, nhất là việc hỗ trợ Việt Nam ứng phó dịch bệnh Covid-19, trong đó có hơn 7,4 triệu liều vaccine viện trợ không hoàn lại.

Nhấn mạnh quan hệ hai nước trong 50 năm qua rất tốt đẹp, với tinh thần “từ trái tim đến trái tim”, “từ hành động đến hành động”, “từ cảm xúc đến hiệu quả”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cựu Thủ tướng, Cố vấn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Suga Yoshihide tiếp tục quan tâm ủng hộ, đóng góp nhiều hơn nữa để cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản thành những chương trình, dự án cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo đó, thúc đẩy tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường liên kết kinh tế, đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp phụ trợ…; hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.

Thủ tướng đề nghị cựu Thủ tướng Suga Yoshihide ủng hộ, thúc đẩy phía Nhật Bản cấp các khoản vay ODA thế hệ mới cho Việt Nam với thủ tục đơn giản, linh hoạt hơn, tập trung cho một số dự án, lĩnh vực trọng điểm; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, nới lỏng và tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh Nhật Bản.

Cựu Thủ tướng, Cố vấn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Suga Yoshihide chia sẻ tình cảm sâu đậm với Việt Nam - nước đầu tiên mà ông công du sau khi trở thành Thủ tướng. Ông hoan nghênh những bước tiến trong quan hệ song phương, nhất là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, triển khai hợp tác tốt đẹp trên những lĩnh vực mới và chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ góp phần mở ra một giai đoạn phát triển mới thực chất, hiệu quả hơn nữa của quan hệ song phương.

Ông Suga Yoshihide đánh giá cao nguồn nhân lực Việt Nam ngày càng tăng về số lượng và đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Nhật Bản; nhấn mạnh, cùng với hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, hai nước cần hợp tác để vượt qua các thách thức xã hội, phát triển bền vững. Ông khẳng định sẵn sàng tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước, nhất là thúc đẩy doanh nghiệp hợp tác thương mại, đầu tư và hợp tác lao động.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.