Thu hút đầu tư vào các khu chế xuất, khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 5 tỷ USD

Sau sáp nhập địa giới hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu quy mô không gian công nghiệp lớn nhất cả nước, với hệ thống khu công nghiệp, khu chế xuất đa dạng nhiều loại hình, góp phần mang lại giá trị gia tăng cao.

Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore. (Ảnh: VÕ LÊ)
Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh có 58 khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động với quy mô khoảng 22.400ha.

Thu hút đầu tư đạt 5 tỷ USD

Tính đến cuối tháng 11 năm 2025, tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất có khởi sắc với tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt 5 tỷ USD, đạt 107% so với kế hoạch năm 2025 (4,524 tỷ USD). Theo đó diện tích đất cho thuê đạt 405,69ha, tăng 49,65% so với cùng kỳ (271,1ha); diện tích nhà xưởng cho thuê đạt 457,718m2, tăng 401,98% so với cùng kỳ (90.585m2). Suất đầu tư trung bình là 8,63 triệu USD/ha.

Về đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư thu hút đạt 3.218 triệu USD, tăng 0,51% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới 199 dự án với vốn đăng ký 1.315,28 triệu USD; 162 dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn điều chỉnh tăng 1.902,86 triệu USD, tăng 90,3% so với cùng kỳ.

Về đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư thu hút đạt 46.581,06 tỷ đồng (tương đương 1.863,24 triệu USD), tăng 20,11% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới 93 dự án với vốn đầu tư đăng ký 32.470,42 tỷ đồng, tăng 32,65% so với cùng kỳ; 47 dự án điều chỉnh, vốn điều chỉnh tăng 14.110,64 tỷ đồng.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza) cho biết: Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có 105 khu công nghiệp, khu chế xuất với diện tích hơn 50.288ha. Trong đó, 66 khu công nghiệp, khu chế xuất đã có quyết định thành lập với diện tích hơn 27.270ha; có 58 khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động với diện tích hơn 22.410ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 80%, 8 khu công nghiệp đã thành lập nhưng chưa hoạt động với diện tích 4.860ha; 39 khu công nghiệp chưa có quyết định thành lập với diện tích 23.018ha.

Hiện tổng số lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất của Thành phố Hồ Chí Minh là 909.433 người. Trong đó, lao động nữ là 511.101 người, chiếm 56,2%; lao động ngoại tỉnh là 651.289 người, chiếm 71,6%; lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 701.888 lao động, chiếm 77,18%; lao động làm việc tại doanh nghiệp vốn trong nước là 107.545 lao động, chiếm 22,82%.

Đẩy mạnh “xanh” hóa, tạo quỹ đất thu hút đầu tư

Theo ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban quản lý Hepza, Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện Đề án thí điểm chuyển đổi 5 khu công nghiệp, khu chế xuất: Tân Thuận, Tân Bình, Hiệp Phước, Cát Lái, Bình Chiểu thành khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái. Đồng thời đề án đang được trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét thông qua, để sớm có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chuyển đổi.

Hiện Hepza đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai dự án “Nhân rộng phương pháp tiếp cận khu công nghiệp sinh thái để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” tại Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Theo đánh giá của Khu công nghiệp Hiệp Phước, một trong 5 khu công nghiệp, khu chế xuất xúc tiến thực hiện chuyển đổi theo mô hình “kinh tế tuần hoàn” cho thấy, nhiều doanh nghiệp trong khu đã từng bước tiếp cận kinh tế tuần hoàn, mô hình “cộng sinh công nghiệp” để thực hiện mô hình khu công nghiệp sinh thái, tiến tới mục tiêu Net zero. Nhờ áp dụng mô hình “kinh tế tuần hoàn”, 40 doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hiệp Phước đã tiết kiệm được khoảng 43,3 tỷ đồng/năm nhờ giảm mức tiêu thụ điện 6.854 MWh; giảm tiêu thụ nước hơn 151.000m3, giảm phát thải nhà kính gần 6.000 tấn CO2/năm.

khu-cn-hiep-phuoc-3056.jpg
Khu công nghiệp Hiệp Phước, 1 trong 5 khu công nghiệp đang thực hiện chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp xanh, giúp gia tăng giá trị đầu tư. (Ảnh: VÕ LÊ)

Đối với việc tạo quỹ đất thu hút đầu tư, ông Bùi Minh Trí cho biết: Hepza xây dựng kế hoạch triển khai tại một số khu chế xuất, khu công nghiệp như đối với Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2 xây dựng Khu công nghiệp chuyên ngành y dược. Triển khai tại 4 khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chưa đi vào hoạt động thuộc khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu gồm: Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-Conac mở rộng - diện tích là 110ha, Khu công nghiệp HD - diện tích 450ha, Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn - diện tích 850ha, Khu công nghiệp Vạn Thương - diện tích 387,09ha.

Đồng thời, triển khai lập quy hoạch các khu công nghiệp mới: Khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh: Phạm Văn Hai I, Khu công nghiệp Phạm Văn Hai II; Khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu: Khu công nghiệp Phú Mỹ, Khu công nghiệp Châu Đức 1; Khu vực Bình Dương: Khu công nghiệp Bình Dương Riverside, Khu công nghiệp Lai Hưng, Khu công nghiệp Dầu Tiếng 1A, Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2, Khu công nghiệp Tân Lập I.

Liên quan đến mô hình “xanh hóa” khu công nghiệp, Hepza tổ chức triển khai Đề án “Định hướng phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2030 và tầm nhìn đến năm 2045”; phối hợp với JICA triển khai các công việc tiếp theo của Đề án: “Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Khu công nghiệp kiểu mẫu/Khu công nghiệp thông minh theo định hướng sinh thái và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành Khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 - Tiếp tục triển khai Dự án “Nhân rộng phương pháp tiếp cận khu công nghiệp sinh thái để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” tại Khu công nghiệp Hiệp Phước…

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…