Thiếu hạ tầng sạc cho xe điện

Sự phát triển mạnh mẽ của xe điện tại Việt Nam đang góp phần xây dựng giao thông xanh, ít phát thải. Thế nhưng, hạ tầng trạm sạc lại chưa đáp ứng kịp tốc độ tăng trưởng của xe điện, thiếu quy hoạch tổng thể... 

Một trạm sạc xe điện tại trung tâm thương mại ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Một trạm sạc xe điện tại trung tâm thương mại ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Những bất cập này không chỉ gây khó cho người tiêu dùng mà còn đặt ra thách thức lớn trong thực hiện mục tiêu chuyển đổi năng lượng quốc gia.

Theo báo cáo của Bộ Công thương phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện, năm 2023, Việt Nam tiêu thụ 15.676 xe ô-tô điện. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, con số này đạt 17.536 xe. Trong nước, một số doanh nghiệp đang sản xuất, lắp ráp ô-tô điện như VinFast, Hyundai Thành Công, Thaco, TMT...

Với sự phát triển nhanh của ngành xe điện, không ít doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư vào thị trường thiết bị và dịch vụ cho phương tiện điện, nhất là trụ sạc cho xe ô-tô điện. Hiện nay, hệ thống trụ sạc điện có độ phủ rộng nhất tại Việt Nam là của VinFast, với khoảng 150.000 trụ được lắp đặt trên toàn quốc.

Thị trường trụ sạc xe điện cơ bản có một số nhóm chính: Nhóm trụ sạc chính hãng là các trụ sạc được lắp đặt tại đại lý ô-tô hoặc bán kèm theo xe để khách hàng lắp đặt tại nhà. Nhóm trụ sạc công cộng gồm các đơn vị như EV One, EverCharge… cung cấp dịch vụ sạc tại bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, khu dân cư. Nhóm chuyên cung cấp sạc tại nhà có một số công ty như EverEV, GreenCharge, StarCharge, Autel…

Để bảo đảm an toàn cho hệ thống lưới điện quốc gia và người sử dụng xe điện, các quốc gia trên thế giới đã xây dựng và ban hành các luật, quy định kỹ thuật bắt buộc cho các trụ sạc xe điện như: Châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Singapore, Ả rập Xê út, Qatar, Ấn Độ... Các trụ sạc xe điện khi sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, được thử nghiệm các chỉ tiêu an toàn và được các tổ chức chứng nhận độc lập đánh giá an toàn trước khi đưa vào hoạt động.

Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, việc xây dựng đồng bộ các quy định, tiêu chí kỹ thuật chặt chẽ để xây dựng trạm sạc; quản lý, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân lại chưa đáp ứng kịp thời.

Chưa kể, do thiếu quy hoạch tổng thể mạng lưới trạm sạc, việc xây dựng hạ tầng sạc điện hiện nay gần như “phó mặc” cho doanh nghiệp, dẫn đến manh mún, thiếu chuẩn hóa và chồng chéo lợi ích... Kết quả là người dân rất khó khăn khi tìm điểm sạc thuận tiện và an toàn.

Anh Mai Huy Đức (phường Giảng Võ, Hà Nội) cho biết, sau bữa cơm tối, anh vội vàng đi tìm trạm sạc xe ô-tô điện tại khu vực phố Nguyễn Công Hoan. Trên bản đồ ứng dụng, điểm gần nhất là một trạm sạc nhanh đặt trong tầng hầm trung tâm thương mại. Nhưng đến nơi, không còn chỗ, đành phải chạy xuống tận khu Tây Mỗ chờ sạc 2 tiếng. Anh Đức kể, có lần đi công tác, xe gần hết pin mà không thể tìm được điểm sạc nào trên đường về, anh buộc phải gọi cứu hộ.

Một vấn đề khác là để xây dựng một trạm sạc công cộng, doanh nghiệp phải “gõ cửa” nhiều cơ quan, từ xin đất, đấu nối điện, đến phòng cháy chữa cháy, giấy phép xây dựng. Theo ông Nguyễn Văn Khôi, Trưởng ban Tiêu chuẩn (Ủy ban Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng quốc gia), để giải quyết vấn đề thiếu trụ sạc, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của tất cả bộ, ngành quản lý chuyên môn có liên quan để xây dựng khung pháp lý về quy hoạch hạ tầng lưới điện, quy hoạch điểm xây dựng trụ sạc, quy định về hệ thống lắp đặt điện cho trụ sạc nhằm bảo đảm an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường... Đồng thời, quy định cụ thể về an toàn và tính năng của trụ sạc, các chuẩn đầu cắm sạc, quy định về kiểm định phương tiện đo đối với các thiết bị đo kiểm phục vụ mua bán điện từ trụ sạc, thu gom xử lý pin, ắc-quy sau vòng đời sử dụng...

Bộ Khoa học và Công nghệ hiện chủ trì xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về trụ sạc xe điện. Quy chuẩn này nhằm bảo đảm an toàn điện, bảo vệ tài sản và sức khỏe người dân, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng xe điện.

Dự thảo được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế IEC 61851-1:2017, hiện đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Theo đó, trụ sạc xe điện phải đáp ứng nhiều yêu cầu kỹ thuật quan trọng, như: Bảo vệ chống điện giật, có thiết bị ngắt khi quá tải hoặc chập mạch; bảo đảm tương thích điện từ (EMC) để tránh gây nhiễu cho thiết bị điện khác; hệ thống kết nối điện giữa xe và trụ phải an toàn, chắc chắn và phù hợp với chuẩn đầu cắm được quy định rõ. Ngoài ra, thiết bị đo điện năng tích hợp trong trụ sạc cũng phải được kiểm định, phê duyệt mẫu như công-tơ điện thông thường, để phục vụ việc mua bán điện minh bạch.

Quy chuẩn cũng nêu rõ phương thức đánh giá hợp quy, trách nhiệm của các bên sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh trụ sạc. Ông Nguyễn Văn Khôi cũng cho biết, trong năm nay, Quy chuẩn sẽ được ban hành. Dự kiến tháng 7/2026, QCVN áp dụng bắt buộc với xe nhập khẩu, sau đó 1 năm (tháng 7/2027) áp dụng bắt buộc cho xe điện (EV) sản xuất, lắp ráp trong nước, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước có thời gian đổi mới, nâng cấp dây chuyền công nghệ.

Dự thảo Quy chuẩn cũng khuyến khích các doanh nghiệp tự nguyện áp dụng trước thời hạn để chủ động chuẩn bị và nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau khi quy chuẩn trụ sạc ô-tô và xe tải được áp dụng, sẽ có đánh giá tác động để tiếp tục mở rộng sang xe đạp điện và xe máy điện trong thời gian tới.

Việc xây dựng và ban hành bộ quy chuẩn nêu trên sẽ tạo hành lang pháp lý rõ ràng, tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời giúp cơ quan quản lý dễ dàng kiểm soát chất lượng hạ tầng trụ sạc. Tuy nhiên, cũng còn một bất cập lớn hiện nay là thiếu kết nối mở giữa xe và trạm sạc.

Thực tế, một số hãng xe cài mã truyền thông riêng, khiến xe của hãng khác không thể sạc dù dùng chung chuẩn đầu cắm. Theo các chuyên gia, cần đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật, quy hoạch và pháp lý từ góc độ quản lý từ Nhà nước để tiến tới, các trạm sạc bảo đảm tính mở, tạo điều kiện cho thị trường xe điện phát triển minh bạch và tiết kiệm nguồn lực, người dân được bảo đảm quyền lợi khi mua và sử dụng xe điện nhằm xây dựng giao thông xanh tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.