Mazda công bố chiến lược sản xuất xe điện mới

Trong khi các đối thủ sản xuất xe điện tại các nhà máy được xây dựng chuyên biệt, Mazda có kế hoạch sản xuất xe điện trên các dây chuyền sản xuất hiện có đang sản xuất xe chạy bằng động cơ xăng.
Trụ sở hãng ôtô Mazda tại Fuchu, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Trụ sở hãng ôtô Mazda tại Fuchu, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Mazda Motor đặt mục tiêu đáp ứng cuộc cách mạng xe điện toàn cầu bằng cách thiết lập quan hệ đối tác và áp dụng các cải tiến trong sản xuất, cho phép hãng ra mắt một mẫu xe điện mới tại các showroom vào năm 2027.

Ngày 18/3, nhà sản xuất ô-tô có trụ sở tại Hiroshima đã công bố kế hoạch mang tên “Chiến lược tài sản tinh gọn” trong đó họ dự định giảm gánh nặng tài sản và tăng hiệu quả sử dụng tài sản.

Theo chiến lược này, ngân sách phát triển pin của Mazda trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2030 sẽ giảm 50% so với ước tính ban đầu là 750 tỷ yen (5 tỷ USD).

Ban đầu, Mazda có kế hoạch tự mình sản xuất pin, nhưng công ty đã tìm ra một cách hiệu quả hơn, đó là phát triển chung với đối tác Trung Quốc Changan Automobile.

Hiện tổng vốn đầu tư cho điện khí hóa của Mazda dự kiến là 1.500 tỷ yen đến năm 2030, giảm mạnh so với mức 2.000 tỷ yen ước tính ban đầu.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Mazda Masahiro Moro phát biểu tại họp báo: “Mặc dù cần một lượng đầu tư lớn cho pin, nhu cầu vẫn rất không chắc chắn. Chúng tôi sẽ triển khai đầu tư thận trọng và hiệu quả trong khi theo dõi đổi mới kỹ thuật”.

Ông nhấn mạnh: “Môi trường chung quanh quá trình điện khí hóa, bao gồm chi phí đầu tư tăng do lạm phát... an ninh kinh tế và rủi ro địa chính trị, có nhiều yếu tố bất ổn. Ngay cả trong những hoàn cảnh này, Mazda, với tư cách là một công ty nhỏ trong ngành, đang theo đuổi chiến lược tài sản tinh gọn để giảm thiểu rủi ro và cải thiện hiệu quả kinh doanh”.

Công ty chỉ sản xuất khoảng 1,2 triệu xe vào năm 2024, trong khi Toyota Motor và thương hiệu xe hạng sang Lexus đã sản xuất được 9,5 triệu xe, còn Honda Motor đã sản xuất được 3,7 triệu xe.

Để khắc phục nhược điểm về quy mô, Mazda đã theo đuổi những lộ trình độc đáo để đạt được hiệu quả sản xuất và phát triển.

Trước đây, công ty đã sản xuất một số lượng mẫu xe hạn chế trên một dây chuyền sản xuất duy nhất và phải đầu tư vào các cơ sở sản xuất bổ sung khi tung ra các loại xe mới. Hiện nay, công ty đã thiết lập một hệ thống sản xuất cho phép lắp ráp nhiều mẫu xe khác nhau trên cùng một dây chuyền.

Đối với mẫu xe chạy bằng pin mà hãng dự kiến ra mắt vào năm 2027, Mazda đã giảm 40% số tiền đầu tư vào phát triển và 50% số giờ làm việc dành cho dự án so với trước đây.

Trong khi các đối thủ thường sản xuất xe điện tại các nhà máy được xây dựng chuyên biệt, Mazda có kế hoạch sản xuất xe điện trên các dây chuyền sản xuất hiện có đang sản xuất xe chạy bằng động cơ xăng.

Theo tính toán, hãng sản xuất ô-tô này kỳ vọng rằng bằng cách thực hiện lộ trình này, họ có thể giảm 85% vốn đầu tư ban đầu và 80% thời gian cần thiết để chuyển sang sản xuất hàng loạt.

Ryuichi Umeshita, Giám đốc điều hành phụ trách thúc đẩy điện khí hóa của Mazda, cho biết: “Chúng tôi đạt được sản xuất hỗn hợp hiệu quả cao và linh hoạt”. “Tôi tin rằng truyền thống làm việc vượt qua ranh giới phòng ban của chúng tôi là thế mạnh của Mazda”.

Đối với các nhà sản xuất ô-tô, khối lượng phát triển phần mềm đã trở nên khổng lồ để phục vụ trí thông minh của xe và quá trình điện khí hóa, với số dòng lập trình cần thiết cho một mẫu xe dự kiến sẽ đạt 600 triệu vào năm 2030, gấp ba lần so với năm nay.

Mazda có kế hoạch đối phó với thách thức này bằng cách tận dụng quan hệ đối tác với Toyota, Denso và các đối tác khác.

Khi ngành công nghiệp đang trải qua quá trình chuyển đổi chưa từng có, các nhà sản xuất ô-tô khác đã đáp ứng thách thức bằng các khoản đầu tư lớn và hình thức hợp tác trước đây được coi là không thể tưởng tượng được.

Toyota cho biết, họ sẽ đầu tư 1.700 tỷ yen vào các lĩnh vực tăng trưởng về phương tiện di chuyển trong tương lai, bao gồm xe điện chạy bằng pin, trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm cho năm tài chính kết thúc vào tháng này.

Toyota nhấn mạnh chính sách “multi-pathway” của mình, tìm kiếm nhiều con đường khác nhau để đạt được mức trung hòa carbon, bao gồm ô-tô chạy bằng pin, động cơ đốt trong và các phương pháp tiếp cận khác.

Toyota cũng có kế hoạch tiếp tục đầu tư vào công nghệ đốt trong với các đối tác như Mazda và Subaru.

Honda cho biết sẽ đầu tư 10.000 tỷ yen vào điện khí hóa và phát triển phần mềm. Công ty đã đặt mục tiêu đến năm 2040 sẽ chỉ bán xe điện và xe chạy bằng pin nhiên liệu.

Theo Nikkei, một phần để ứng phó với chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Honda sẽ mua pin cho các loại xe hybrid của mình từ nhà máy của Toyota tại Mỹ.

Honda và Nissan Motor đã cố gắng đàm phán sáp nhập để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp ô-tô.

Trong kỷ nguyên điện khí hóa và phần mềm, Chủ tịch Moro cho biết: ”Các lĩnh vực hợp tác và cạnh tranh với các nhà sản xuất ô-tô khác đã thay đổi so với thời đại phần cứng và động cơ đốt trong. Là một nhà sản xuất ô-tô Nhật Bản, chúng tôi sẽ mạnh dạn mở rộng các lĩnh vực hợp tác để duy trì khả năng cạnh tranh quốc tế”.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.

Giáo sư Phan Kim Nga, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đã chia sẻ đánh giá kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Quan hệ Việt-Trung: Từ tin cậy chính trị tới kết nối chiến lược toàn diện

Ngày 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc. Nhân dịp này, Giáo sư Phan Kim Nga, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đã chia sẻ những đánh giá về kết quả chuyến thăm với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.