Thầy và trò Bắc Ninh rộn ràng, vững bước vào năm học mới

Cùng với học sinh cả nước, sáng 5/9, gần 20 nghìn cán bộ, giáo viên và hơn 383 nghìn trẻ mầm non và học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hân hoan chào mừng “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học 2024-2025 với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dự lễ khai giảng với thầy và trò Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo, thành phố Bắc Ninh.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dự lễ khai giảng với thầy và trò Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo, thành phố Bắc Ninh.

Năm học 2024-2025, toàn tỉnh Bắc Ninh có tổng số 506 trường, hơn 383 nghìn học sinh các cấp học; tăng 5.000 học sinh so với năm học 2023-2024. Đây là năm học đặc biệt khi 100% học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 đều học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Chắp cánh ước mơ chinh phục tri thức mới

Tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo (thành phố Bắc Ninh), thầy và trò nhà trường vui mừng khi đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về dự lễ khai giảng và đánh trống khai trường.

Với gần 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo là 1 trong 8 trường trọng điểm của tỉnh, trường luôn khẳng định uy tín và vị thế bằng cả phong trào và chất lượng giáo dục. Đây cũng là đơn vị đi đầu trong thực hiện an toàn giao thông, luôn duy trì cảnh quan trường học bảo đảm sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn và thân thiện; thực sự là ngôi trường hạnh phúc-ngôi trường của những ước mơ.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tặng hoa, chúc thầy và trò Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025, xứng với truyền thống quê hương và bề dày truyền thống thi đua “2 tốt”.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tặng hoa, chúc thầy và trò Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025, xứng với truyền thống quê hương và bề dày truyền thống thi đua “2 tốt”.

Thầy Trịnh Văn Tuyển, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo cho biết, để thực hiện tốt chủ đề của năm học “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng”, thầy cô và các em học sinh nhà trường sẽ cùng nhau thi đua dạy tốt-học tốt, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, xứng danh ngôi trường mang tên vị lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo...

Rộn ràng trong tiếng trống khai trường, năm học 2024-2025, Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình có 43 lớp với gần 2.000 học sinh. Với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng”, nhà trường xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật, là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX và Kết luận số 117 của Tỉnh ủy, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình.

Đến dự và chung vui lễ khai giảng với thầy và trò tại Trường Trung học Phổ thông Hàn Thuyên, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi thăm hiện trạng khuôn viên, hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường.

Trước dự báo đến năm 2030 số lượng học sinh của trường sẽ tăng gấp 1,5 lần so với hiện nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan và nhà trường nghiên cứu tổng thể mặt bằng dự án mở rộng Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên, trong đó lưu ý thiết kế cần tận dụng tối đa không gian, chú trọng không gian xanh, thân thiện, vừa bảo đảm các hoạt động chuyên môn, vừa tích hợp đầy đủ tính năng phục vụ cho thế hệ trẻ rèn luyện, nâng cao thể chất.

Tiếp tục là điểm sáng trong toàn quốc

Nhất quán quan điểm “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để phát triển giáo dục đào tạo.

Nhờ sự quan tâm sát sao, toàn diện của tỉnh, nỗ lực và quyết tâm của toàn ngành với giải pháp quyết liệt, phù hợp gắn với thực tiễn địa phương, giáo dục Bắc Ninh tiếp tục là điểm sáng trong khu vực và toàn quốc, là điểm nhấn ấn tượng trong bức tranh chung phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn tới dự và chung vui ngày khai giảng với thầy và trò Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn tới dự và chung vui ngày khai giảng với thầy và trò Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên.

Kết thúc năm học 2023-2024, tỉnh Bắc Ninh xếp thứ Nhì toàn quốc về tỷ lệ thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; toàn tỉnh có 3 học sinh tham dự Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế và cả ba đều đoạt giải: 1 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Trong kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Bắc Ninh xếp thứ 5 về điểm trung bình các môn; có 7/9 môn xếp trong top 10 toàn quốc về điểm trung bình và là năm thứ 3 liên tiếp Bắc Ninh có thủ khoa toàn quốc.

Đáng chú ý, năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo Bắc Ninh đã được đầu tư gần 820 tỷ đồng xây mới, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường học. Nhiều công trình được ngành giáo dục nâng cấp đáp ứng nhu cầu năm học mới. Đầu năm học 2024-2025, thị xã Thuận Thành đã đưa vào sử dụng trường Tiểu học Phường Hồ số 1 với tổng vốn đầu tư hơn 80 tỷ đồng và trường Trung học cơ sở Vũ Kiệt với tổng vốn đầu tư hơn 187 tỷ đồng. Tại huyện Gia Bình, có 11 công trình trường học được cải tạo bảo đảm an toàn trước ngày khai giảng năm học mới với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng…

Những gương mặt sáng bừng, háo hức bước vào năm học mới.

Những gương mặt sáng bừng, háo hức bước vào năm học mới.

Với sự chung tay của các sở ngành địa phương, hiện tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học của tỉnh hiện là 99,6%. Đây cũng là những tiền đề quan trọng để ngành giáo dục Bắc Ninh tạo đà trong triển khai phong trào Xây dựng trường học “xanh-sạch-đẹp-an toàn” tại tất cả các cấp học, xây dựng môi trường học đường văn minh, hạnh phúc - một điểm nhấn của năm học này.

Bên cạnh những thuận lợi, ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trên cơ sở tận dụng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, nhận rõ những thách thức để có những chỉ đạo, biện pháp khắc phục kịp thời, ngành giáo dục Bắc Ninh đã đề ra 6 phương hướng và 9 nhiệm vụ trọng tâm, với quyết tâm giữ vững những kết quả đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024-2025. Qua đó, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh và đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh Nguyễn Thế Sơn

Mùa thu - mùa khai trường. Thầy và trò vùng đất học Bắc Ninh-Kinh Bắc tự tin bước vào năm học mới với tâm thế mới, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng cá nhân để chắp cánh cho những ước mơ trên hành trình chinh phục tri thức mới.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.