Thay đổi cách tiếp cận, đáp ứng yêu cầu nông thôn mới hiện đại

Trong giai đoạn mới, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được xác định tập trung vào những yếu tố: Bền vững, hiện đại, thông minh và đáng sống. Trọng tâm chuyển từ đạt chuẩn sang nâng cao chất lượng, gắn với nông nghiệp xanh, chuyển đổi số, nâng cao thu nhập và đời sống nông dân.

Đường giao thông xã Phúc Hòa (Bắc Ninh) được đầu tư đồng bộ nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: BẢO LONG)
Đường giao thông xã Phúc Hòa (Bắc Ninh) được đầu tư đồng bộ nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: BẢO LONG)

Trong tiến trình đó, nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả việc xây dựng mô hình “làng quê kiểu mẫu”, như Bắc Ninh là một điển hình. Sau quá trình sáp nhập và tái cấu trúc không gian phát triển, tỉnh Bắc Ninh đã cho thấy rõ những đột phá cả về tư duy và thực tiễn trong phát triển “tam nông”. Trên cơ sở 452 thôn kiểu mẫu, tỉnh tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn hiện đại.

Điểm nổi bật trong xây dựng mô hình làng quê kiểu mẫu tại Bắc Ninh là sự thay đổi trong cách tiếp cận về tiêu chí đánh giá những thôn, làng, tổ dân phố. Nếu trước đây, hầu hết việc xây dựng nông thôn mới mang tính đồng loạt, áp dụng chung một bộ tiêu chí, thì hiện nay Bắc Ninh đã chuyển sang phương thức linh hoạt hơn, phù hợp đặc điểm từng vùng. Khu vực đồng bằng được định hướng phát triển theo hướng tiệm cận đô thị, trong khi khu vực miền núi chú trọng yếu tố sinh thái, bảo tồn và phát triển bền vững. Việc phân định theo các tiêu chí có tính đặc thù giúp khắc phục tình trạng dàn trải, nâng cao hiệu quả thực chất của từng tiêu chí.

Xác định rõ những tác động từ đô thị hóa và công nghiệp hóa đối với các vùng nông thôn, tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng mô hình làng quê kiểu mẫu theo hướng “nông thôn trong đô thị”. Trong đó, các giá trị truyền thống được quan tâm bảo tồn đồng thời với giải pháp đáp ứng các tiêu chuẩn sống hiện đại. Tỉnh đã thông qua quy hoạch không gian làng gắn với vành đai xanh, khu đô thị mở rộng, cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ đã tạo nên một diện mạo nông thôn mới vừa hiện đại, vừa giữ được hồn cốt văn hóa Kinh Bắc. Trong đó, hệ thống giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế và đặc biệt là hạ tầng số, các thiết chế văn hóa được đầu tư , tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Mục tiêu hướng đến là làng quê kiểu mẫu không chỉ dừng lại ở “đẹp” mà còn phải “tiện ích” và “thông minh”.

Thực tế tại Bắc Ninh cho thấy mô hình “làng quê kiểu mẫu” đã mở ra nhiều cơ hội mới cho kinh tế nông thôn. Trong đó, việc kết hợp phát triển sản phẩm OCOP với du lịch nông nghiệp, sinh thái và du lịch cộng đồng đã thay đổi cơ bản tư duy theo hướng hiện đại, làng quê không chỉ là nơi sinh sống mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa, tạo thêm nguồn thu cho người dân. Đồng thời, mô hình này thúc đẩy việc ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nâng cao giá trị sản xuất và hướng tới phát triển bền vững. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Quang Phát, đây cũng là hướng đi để giai đoạn 2026-2035, Bắc Ninh phấn đấu đạt 10% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Từ hiệu quả bảo tồn không gian làng trong lòng đô thị, chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, kiến trúc truyền thống, cảnh quan tự nhiên, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã minh chứng sức mạnh tổng hợp khi huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp cộng đồng trách nhiệm trong giữ gìn bản sắc quê hương; khơi dậy động lực nội sinh để phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 28/4: Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7

Tin nổi bật ngày 28/4: Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Bộ Nội vụ cho biết, Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7; Sửa lời ca khúc “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” tại chương trình "Âm vang Tổ quốc"… là một số tin tức nổi bật trong ngày 28/4.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo chính quyền địa phương tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà tại Vĩnh Long

Chiều 28/4, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, công nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Long, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An

Sáng 28/4, Bộ Nội vụ phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Lực lượng công nhân Việt Nam tham gia Lễ diễu hành.

Lan tỏa tinh thần lao động bất diệt

Lễ diễu hành với sự tham gia của hơn 1.000 công nhân, người lao động là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động nhằm tôn vinh vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Tin nổi bật ngày 27/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nhiều hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách, người lao động

Tin nổi bật ngày 27/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nhiều hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách, người lao động

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh; nhiều hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách, người lao động; khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng… là một số tin tức nổi bật trong ngày 27/4/2026.

Công an Thanh Hóa đến trường học, làm căn cước cho học sinh.

Công an Thanh Hóa làm việc xuyên lễ

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, người dân Thanh Hóa trở về địa phương tăng mạnh. Nhiều đơn vị Công an trong tỉnh bố trí cán bộ trực, làm việc cả những ngày nghỉ lễ để tiếp nhận hồ sơ của công dân, nhất là học sinh, người lao động đi làm ăn xa hồi hương, hoàn thiện thủ tục hành chính liên quan.

[Ảnh] Người dân trở lại thành phố, giao thông Hà Nội thông thoáng sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ

[Ảnh] Người dân trở lại thành phố, giao thông Hà Nội thông thoáng sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ

Chiều 27/4, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các cửa ngõ Thủ đô, lưu lượng phương tiện gia tăng nhưng giao thông nhìn chung ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài như nhiều đợt nghỉ lễ trước.