Thiết thực hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đang tích cực triển khai đề án hỗ trợ sinh kế cho 1.000 hộ nghèo, cận nghèo phấn đấu thoát nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030.

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên trao trâu giống hỗ trợ cho hộ nghèo tại xã Phong Quang. (Ảnh: THU HUỆ)
Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên trao trâu giống hỗ trợ cho hộ nghèo tại xã Phong Quang. (Ảnh: THU HUỆ)

Những ngày cuối tháng 8, triển khai đề án hỗ trợ sinh kế, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã đến trao hỗ trợ là con giống, máy nông nghiệp cho bốn hộ nghèo, cận nghèo tại xã Phong Quang.

Trong đợt này, ông Phùng Xuân Phấu (thôn Nà Pán); Nguyễn Văn Dương, Hà Đình Chi (thôn Nà Dì) được hỗ trợ mua trâu sinh sản. Hộ bà Lường Thị Huyền (thôn Phặc Tràng) được hỗ trợ máy xới đất phục vụ sản xuất.

Triển khai đề án, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu sẽ hỗ trợ sinh kế cho 40 hộ nghèo, cận nghèo. Hình thức hỗ trợ sẽ là bàn giao hiện vật phù hợp phương án sinh kế, như: cây giống, con giống, vật tư, công cụ, máy móc.... Tổng giá trị hỗ trợ tối thiểu toàn giai đoạn 2026-2030 khoảng 400 triệu đồng.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên Đỗ Thị Hiền, đây là hoạt động thể hiện tinh thần đồng hành, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, góp phần đưa các chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân.

Đồng thời là cách làm thiết thực nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, ý chí vươn lên của các hộ nghèo, cận nghèo; tạo thêm động lực để người dân chủ động phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và từng bước thoát nghèo bền vững.

Trong những tháng qua, đồng loạt các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh và 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã của Thái Nguyên triển khai công tác hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo và cận nghèo.

Thay vì chỉ hỗ trợ bằng tiền mặt hay nhu yếu phẩm mang tính thời điểm, mô hình trao sinh kế tập trung vào việc cung cấp các tư liệu sản xuất trực tiếp như: Con giống, cây giống, công cụ lao động hoặc phương tiện sản xuất.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, tại Thái Nguyên số lượng hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn lớn, đặc biệt ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đòi hỏi phải có những giải pháp căn cơ, bền vững hơn.

Vì vậy, việc xây dựng và triển khai đề án mang ý nghĩa thiết thực, nhằm chuyển từ “hỗ trợ mang tính cứu trợ” sang “trao cần câu”, giúp người dân chủ động phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Cách làm này là một đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, đóng góp lớn vào công cuộc giảm nghèo tại địa phương.

Đề án đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo trong giai đoạn 2026-2030, với mức hỗ trợ tối thiểu 20 triệu đồng/hộ thông qua hình thức cung cấp tư liệu sản xuất như cây, con giống, vật tư, phương tiện sản xuất.

4-6659.jpg
Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên trao hỗ trợ là máy xới đất cho hộ nghèo. (Ảnh: THU HUỆ)

Mục tiêu cụ thể là 100% hộ trong diện hỗ trợ được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; 100% hộ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi; tối thiểu 60% số hộ thoát nghèo sau khi tham gia đề án; hình thành các mô hình sinh kế hiệu quả, có khả năng nhân rộng.

Đề án nhấn mạnh nguyên tắc không hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, mà hỗ trợ bằng hiện vật gắn với phương án sản xuất cụ thể, có giám sát, đánh giá định kỳ nhằm bảo đảm hiệu quả thực chất.

Để bảo đảm triển khai hiệu quả, từng đơn vị được giao chỉ tiêu cũng như hướng dẫn cách thức triển khai cụ thể.

Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ ít nhất 50 hộ; mỗi tổ chức chính trị-xã hội hỗ trợ ít nhất 7 hộ; 100% các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia ủng hộ nguồn lực, hỗ trợ ít nhất 8 hộ; 100% Mặt trận Tổ quốc các xã hỗ trợ ít nhất 1 hộ; Mặt trận Tổ quốc các phường hỗ trợ ít nhất 2 hộ.

Mức hỗ trợ ban đầu tối thiểu 20 triệu đồng/hộ (mua cây giống, con giống, vật tư, phương tiện sản xuất, kinh doanh). Tối thiểu 65% số hộ được hỗ trợ thuộc các xã miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội chủ trì hoặc lồng ghép tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ sinh kế trong năm 2026 được theo dõi, đánh giá kết quả sau hỗ trợ.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Đàm Quang Tuyến, các đơn vị sẽ tập trung tập huấn nâng cao năng lực quản lý kinh tế hộ gia đình, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin cho đối tượng thụ hưởng để sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, hạn chế rủi ro và nâng cao khả năng duy trì sinh kế lâu dài.

Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng sẽ vận động doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia “đồng hành cùng hộ nghèo” trong phát triển mô hình sinh kế, kết nối tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao tính ổn định của đầu ra, góp phần tăng hiệu quả và tính bền vững của mô hình.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc lần thứ nhất năm 2026 giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai và Văn phòng cửa khẩu, Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu về công tác phối hợp quản lý cửa khẩu. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Phối hợp quản lý cửa khẩu trên biên giới Lào Cai

Sáng 4/9, tại phường Lào Cai, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Văn phòng cửa khẩu, Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) tổ chức chương trình làm việc lần thứ nhất năm 2026 về công tác phối hợp quản lý cửa khẩu.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Y Tý sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chắp cánh ước mơ cho học sinh biên giới

Gói ghém đồ đạc, bàn giao những hạng mục cuối cho thầy và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Y Tý (Lào Cai) đưa vào sử dụng, những người lính thợ Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) cũng không khỏi xúc động sau nhiều tháng ngày bám trường, bám bản.

Niềm vui của thầy và trò Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa khi được học trong ngôi trường mới. (Ảnh: Nhân Dân)

Điện Biên đề nghị xây thêm trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã khó khăn

Tại Báo cáo số 7706/BC-UBND ngày 3/9 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Điện Biên đồng thời đề nghị xây thêm trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã khó khăn.

Các đảng viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ tổ chức gặp gỡ, trao quà, động viên các cháu học sinh con hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn đang được giúp đỡ theo mô hình "Bố, mẹ đỡ đầu". (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên phân công đảng viên biên phòng giúp đỡ hộ nghèo, gia đình khó khăn ở biên giới

Sáng 3/9, Chi bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tổ chức phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn tại xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. Các gia đình được phân công đảng viên giúp đỡ đều có con em đang được hỗ trợ theo mô hình "bố, mẹ đỡ đầu" do bộ đội biên phòng triển khai.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và hướng dẫn người tham gia giao thông đi lại thuận lợi, an toàn dịp nghỉ lễ. (Ảnh: Đức Thắng)

Tuyên Quang bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 29/8 đến ngày 2/9/2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cơ bản được bảo đảm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Năm học mới đến rất gần, nhưng so với nhu cầu, tỉnh Thái Nguyên còn thiếu giáo viên và nhân viên với số lượng lớn. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Thái Nguyên thiếu gần 5.900 giáo viên và nhân viên giáo dục

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, căn cứ số lớp, số phân hiệu và số học sinh toàn tỉnh, năm học 2026-2027, toàn ngành cần 32.442 giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên. Tuy nhiên, so với biên chế được giao còn thiếu 5.857 người, gồm 9 cán bộ quản lý, 3.007 giáo viên và 2.841 nhân viên.

Phụ nữ dân tộc Bố Y tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: VŨ LINH)

[Ảnh] Nét đẹp trang phục truyền thống của phụ nữ Bố Y

Thuộc nhóm các dân tộc rất ít người tại Việt Nam, người Bố Y (còn gọi là Tu Dí) cư trú tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai vẫn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Trang phục của phụ nữ Bố Y lưu giữ những dấu ấn riêng về phong tục, tập quán và quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.

Anh Sùng Mạnh Hùng, xã Đồng Văn (Tuyên Quang) thường xuyên về các bản làng để làm video quảng bá văn hóa vùng cao.

Sức trẻ vùng biên giới Tuyên Quang

Sinh ra trên vùng đất gian khó, nhiều thanh niên vùng biên giới Tuyên Quang lựa chọn ở lại quê hương lập thân, lập nghiệp. Với sức trẻ, tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng làm giàu, họ đã biết khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để làm giàu trên quê hương mình.