Tin nổi bật ngày 4/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp; Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 4/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp; Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing thăm chính thức Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp; Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing thăm chính thức Việt Nam; Ấn Độ phóng thành công vệ tinh chụp ảnh địa tĩnh đầu tiên… là một số tin nổi bật ngày 4/9.

Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp: Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris (Pháp) từ ngày 7 đến 12/9/2026.

a3-bnd.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet: Chiều 4/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo: Chiều 4/9, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì và trao Quyết định cho đồng chí Lê Quang Đạo.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing thăm chính thức Việt Nam

Theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, trưa 4/9, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/9.

1111.jpg
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Kết luận của Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 91-KL/TW ngày 3/9/2026 về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030.

bnd.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: DUY LINH)

Về nội dung, quy mô và phương thức tổ chức các hoạt động kỷ niệm, Ban Bí thư yêu cầu quán triệt sâu sắc yêu cầu tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng phải hướng về nhân dân, lấy giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa, giáo dục làm trọng tâm. Quản lý, sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả ngân sách và các nguồn lực; ưu tiên cho những nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động thật sự cần thiết, có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực; phát huy hiệu quả các thiết chế, cơ sở vật chất, tư liệu, sản phẩm đã có; tăng cường phối hợp, sử dụng chung nguồn lực, hạn chế đầu tư trùng lặp.

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 để chỉ đạo, điều phối thống nhất việc tổ chức các sự kiện quan trọng; kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.

Đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy:

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 6, sáng 4/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Việc xây dựng dự án Luật nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

20260904-ubtvqh6.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh điều hành phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Về sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, dự thảo Luật phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Công an quy định.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dự thảo bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Cả nước sẽ đồng loạt chào cờ, đánh trống khai giảng năm học mới

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 ngày 5/9/2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các điểm cầu và cơ sở giáo dục thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm.

Kỳ nghỉ lễ 2/9, Việt Nam đón 6,5 triệu lượt khách du lịch

Với sự chủ động chuẩn bị của các địa phương, doanh nghiệp khi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, từ ngày 29/8-2/9, hầu hết các điểm đến duy trì đà tăng trưởng tốt dù đã qua mùa cao điểm.

Ước tính, toàn ngành đã đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18,1% so cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam đối với thị trường quốc tế đang được duy trì và cải thiện. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đã tập trung xây dựng, giới thiệu các combo, tour du lịch hấp dẫn và các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 và các tháng cuối năm 2026.

thiet-ke-chua-co-ten.jpg
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thủ đô trong đêm 2/9. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Sự tăng trưởng về lượng khách và việc bảo đảm hoạt động du lịch an toàn, chất lượng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay là kết quả tổng hòa từ sự chủ động trong công tác chỉ đạo, chuẩn bị phục vụ khách.

Giá vàng, giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt tăng mạnh

Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 4/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 89,5 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, lên mức 4.476,5 USD/ounce. Giá vàng thế giới đã phục hồi lên gần mức 4.500 USD/ounce sau những đợt điều chỉnh mạnh do xung đột Mỹ-Israel-Iran và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất.

image-8.jpg
(Ảnh minh họa: Silver Institute)

Trong nước, tại thời điểm 9 giờ sáng 4/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng so chốt phiên hôm qua.

* Giá bạc thế giới sáng 4/9 tăng so với phiên hôm qua, tính đến 9 giờ 50 phút (giờ Việt Nam) đứng ở mức 66,66 USD/ounce. Đà tăng trong phiên hôm nay (4/9) đã đưa giá bạc lên vùng đỉnh, giao dịch quanh mốc 67,47 USD/ounce.

Trong nước, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 2.002.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.070.000 đồng/lượng (bán ra). Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.004.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.072.000 đồng/lượng (bán ra). Giới phân tích nhận định giá bạc vẫn có xu hướng tăng.

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh chụp ảnh địa tĩnh đầu tiên

Sáng 4/9, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất EOS-05 bằng tên lửa GSLV-F17 từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan, Sriharikota, bang Andhra Pradesh.

Đây là vệ tinh chụp ảnh chuyên dụng đầu tiên của Ấn Độ được thiết kế để hoạt động từ quỹ đạo địa tĩnh, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực quan sát Trái Đất của nước này. Từ vị trí này, vệ tinh có khả năng quan sát lặp lại trên những khu vực rộng lớn, cung cấp dữ liệu phục vụ dự báo thời tiết, nông nghiệp, quản lý thiên tai và các nhu cầu chiến lược. Thành công của GSLV-F17 tiếp tục củng cố năng lực tự chủ của Ấn Độ trong lĩnh vực phóng vệ tinh và mở rộng chương trình quan sát Trái Đất phục vụ phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và an ninh quốc gia.

Nepal tuyên bố quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do lũ quét

2222.jpg
Người dân dọn dẹp sau lũ quét tại Nuwakot, Nepal. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 3/9, Chính phủ Nepal tuyên bố tổ chức quốc tang vào ngày 7/9 để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ lụt tại huyện Rasuwa. Trong ngày quốc tang, quốc kỳ sẽ được treo rủ tại các tòa nhà chính phủ trên khắp Nepal cũng như tại các đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao của Nepal ở nước ngoài.

Theo thống kê tính đến sáng 4/9 theo giờ Việt Nam, ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn đang mất tích ở phía Nepal. Trong khi đó, Trung Quốc thông báo có 21 người thiệt mạng và 541 người mất tích ở khu vực biên giới thuộc Tây Tạng.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu và học viên tại buổi Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2026. (Ảnh: Công an Đồng Tháp cung cấp)

Đồng Tháp: Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer cho Công an

Ngày 7/9, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cao Lãnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp; Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Trường đại học Trà Vinh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2026 cho 40 học viên thuộc Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Đồng Tháp.

Nhẹ tay, đừng làm đau các anh thêm lần nữa

Nhẹ tay, đừng làm đau các anh thêm lần nữa

“Có khăn rằn, các cháu ơi!”. Tiếng bác sĩ quân y Trần Văn Bản bất ngờ vang lên giữa khu khai quật. Những bàn tay đang lần tìm trong đất bỗng chậm lại. Một chiếc khăn rằn, sau gần 60 năm nằm dưới lòng đất, có thể trở thành một manh mối quan trọng để lần tìm danh tính những người đã nằm lại nơi này.

Tin nổi bật ngày 6/9: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Tin nổi bật ngày 6/9: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc; Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng… là một số tin tức nổi bật ngày 6/9.

Hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trước năm học mới 2026-2027. (Ảnh: HÀ NGUYỄN)

Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả kiểm tra sức khỏe đầu năm học

Bộ Y tế quy định kinh phí thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học được bảo đảm từ nhiều nguồn; gồm nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành của các đơn vị; nguồn từ Quỹ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; nguồn hỗ trợ từ Quỹ Phòng bệnh...

Tin nổi bật ngày 5/9: Khai giảng năm học mới; Tổng thống Myanmar và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 5/9: Khai giảng năm học mới; Tổng thống Myanmar và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Đồng loạt khai giảng năm học mới và khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp trên cả nước; Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla thăm chính thức Việt Nam; Bộ Chính trị ban hành Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm... là một số tin tức nổi bật ngày 5/9.