Lần đầu tiên sinh viên Việt Nam tranh biện về chống thất thoát, lãng phí thực phẩm

Chiều 9/10, tại nhà riêng Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, một buổi tranh biện dành cho sinh viên về chủ đề chống thất thoát và lãng phí thực phẩm đã diễn ra sôi nổi. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế Nâng cao nhận thức về thất thoát, lãng phí thực phẩm 2025.

Cần thiết phải nâng cao nhận thức về chống thất thoát, lãng phí thực phẩm. (Ảnh: HNV)
Cần thiết phải nâng cao nhận thức về chống thất thoát, lãng phí thực phẩm. (Ảnh: HNV)

Sự kiện đã thu hút khoảng 150 người tham dự với hình thức cả trực tiếp và trực tuyến, gồm sinh viên các trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội) và Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh niên như: Empower Youth4Food và Mạng lưới Thanh niên hành động vì khí hậu, cùng với đại diện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (FoodBank Vietnam).

Là một sáng kiến lần đầu tiên được tổ chức, cuộc tranh biện nhân dịp Ngày quốc tế Nâng cao nhận thức về thất thoát và lãng phí thực phẩm, đã góp phần vào mục tiêu lớn hơn là thúc đẩy việc xây dựng một hệ thống lương thực bền vững, có khả năng thích ứng tốt hơn tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, thất thoát và lãng phí thực phẩm vẫn là thách thức nghiêm trọng trên toàn chuỗi cung ứng, từ khâu sản xuất, chế biến cho tới bán lẻ và tiêu dùng hộ gia đình. Các nghiên cứu quốc gia cho thấy mức thất thoát thực phẩm trong một số lĩnh vực nông nghiệp có thể lên tới 20%-25%, trong khi lượng thực phẩm còn ăn được bị lãng phí ở cấp độ người tiêu dùng đang có xu hướng gia tăng.

ndo_br_lptp.jpg
Còn hiện tượng lãng phí thực phẩm.

Giảm thiểu lượng thực phẩm bị lãng phí này có vai trò then chốt để cắt giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ tài nguyên đất và nước, tăng cường an ninh lương thực, cũng như phù hợp với quá trình chuyển đổi xanh và mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050. Giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm cũng tăng cường tính hiệu quả của các nguồn lực công và tư nhân.

Điểm nhấn của sự kiện chính là phần thi tranh biện của sinh viên, trong đó các đội phải dựa trên những tình huống thực tế về thất thoát và lãng phí thực phẩm để xây dựng chiến dịch nâng cao nhận thức về chủ đề này và trình bày trước khán giả. Ban giám khảo, gồm các đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Food Bank Vietnam và Đại sứ quán Đan Mạch, đã đánh giá các đội thi dựa trên nội dung, lập luận, tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình.

ndo_br_dsqdm1.jpg
Các bạn sinh viên tham dự trực tiếp tại nhà riêng Đại sứ ở Hà Nội.

Kết quả, đội GREENIES gồm các em Hoàng Nhật Linh, Lê Thị Minh Anh và Nguyễn Thanh Thảo, sinh viên Trường đại học Ngoại thương đã giành chiến thắng nhờ những lập luận thuyết phục và cách tiếp cận sáng tạo.

Dịp này, ông Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam đã khẳng định, thanh niên không chỉ là những người tiêu dùng của ngày mai, mà còn là những người đưa ra quyết định trong tương lai. Họ có đam mê và sức sáng tạo để thúc đẩy những thay đổi thực sự.

“Chúng tôi tự hào được tổ chức buổi tranh biện này và trao cơ hội phát biểu cho thanh niên Việt Nam. Tôi hy vọng cuộc thi sẽ truyền cảm hứng để có thêm nhiều cuộc đối thoại với giới trẻ trong tương lai. Thất thoát và lãng phí thực phẩm liên quan mật thiết đến an ninh lương thực, khí hậu và công bằng kinh tế. Đây là một lĩnh vực then chốt trong hợp tác song phương giữa Đan Mạch và Việt Nam về nông nghiệp và thực phẩm” - ngài Đại sứ nói.

ndo_br_dsqdm2.jpg
Ông Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch tại sự kiện.

Cùng dịp này, bà Nguyễn Giang Thu, Phó Cục trưởng Cục Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã bày tỏ hoan nghênh sáng kiến tổ chức sự kiện của Đại sứ quán Đan Mạch.

Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Giang Thu, giải quyết tổn thất và lãng phí lương thực là một trong các ưu tiên hàng đầu, gắn liền trực tiếp với an ninh lương thực và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

“Chúng tôi tin rằng các bạn trẻ với những quan điểm mới mẻ, sáng tạo và thực tiễn, sẽ giúp xây dựng các giải pháp hành động nhằm tạo ra một hệ thống thực phẩm hiệu quả và bền vững hơn cho Việt Nam" - bà Nguyễn Giang Thu chia sẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Nguyễn Huyền Minh, đại diện Trường đại học Ngoại thương cho biết, việc đưa sinh viên của trường tham gia vào cuộc thi tranh biện này là một bước tiến quan trọng, truyền cảm hứng cũng như trao quyền cho giới trẻ đưa ra các giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết vấn đề thất thoát và lãng phí thực phẩm, một thách thức cấp thiết có tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Sự kiện này là một hoạt động nằm trong mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Đan Mạch trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác chiến lược ngành (SSC) về nông nghiệp và thực phẩm. Một trong những mục tiêu cốt lõi của chương trình là nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực nhằm giảm thiểu thất thoát và lãng phí thực phẩm trên toàn chuỗi giá trị, phù hợp với cam kết mạnh mẽ của Đan Mạch đối với phát triển bền vững và chia sẻ kiến thức. Thông qua việc thu hút sinh viên và các tổ chức do thanh niên dẫn dắt tham gia, Đại sứ quán kỳ vọng sẽ thúc đẩy những thay đổi sâu rộng hơn trong lĩnh vực này, vì lợi ích cộng đồng.

Đồng quan điểm trên, ông Kha Chấn Tuyền, đại diện Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: thông qua việc thu hút sinh viên tham gia, chúng ta đang nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo tương lai có đủ năng lực để giải quyết vấn đề thất thoát và lãng phí thực phẩm, đồng thời làm sâu sắc thêm hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm.

Ban tổ chức mong muốn, sự kiện này đặt nền móng cho các hoạt động gắn kết trong tương lai đồng thời hy vọng sáng kiến này sẽ trở thành một nền tảng thường niên để tăng cường hơn nữa tiếng nói của giới trẻ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mang lại những hành động cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.