Tháo gỡ khó khăn, hoàn thành dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026

Chiều 11/3, đoàn kiểm tra số 7 do đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với các địa phương liên quan đến tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (các dự án thành phần 1, 3, 5, 7). 
Đồng chí Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với các địa phương liên quan đến tình hình thực hiện dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUÝ HIỀN)
Đồng chí Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với các địa phương liên quan đến tình hình thực hiện dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Dự án đường Vành đai 3 có chiều dài 76,3 km, tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng bằng vốn đầu tư công. Dự án cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Cụ thể, Dự án thành phần 1 (Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản) với chiều dài tuyến 47,3km, tổng mức đầu tư 22.411 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 (Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản), chiều dài tuyến 11,3 km, tổng mức đầu tư 2.584 tỷ đồng.

Dự án thành phần 5 (Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương là cơ quan chủ quản), tổng chiều dài tuyến 11,3 km, tổng mức đầu tư 5.752 tỷ đồng.

Dự án thành phần 7 (Ủy ban nhân dân tỉnh Long An là cơ quan chủ quản), tổng chiều dài tuyến 6,37 km, tổng mức đầu tư 3.040 tỷ đồng.

Thông tin với đoàn kiểm tra, hầu hết các địa phương cho rằng, tiến độ giải phóng mặt bằng đều đạt trên 90%, nguồn ngân sách thực hiện thi công dự án bảo đảm, vướng mắc chính vẫn là nguồn vật liệu thi công, chủ yếu là cát đắp nền.

Thông tin với đoàn kiểm tra, hầu hết các địa phương cho rằng vướng mắc chính vẫn là nguồn vật liệu thi công, chủ yếu là cát đắp nền. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thông tin với đoàn kiểm tra, hầu hết các địa phương cho rằng vướng mắc chính vẫn là nguồn vật liệu thi công, chủ yếu là cát đắp nền. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Dự kiến, tổng khối lượng cát đắp nền cần cho thi công toàn bộ dự án Vành đai 3 khoảng 8,5 triệu m3, trong khi thực tế nguồn cát đáp ứng mới có 2,3 triệu m3, thiếu khoảng 5,9 triệu m3.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được mong muốn các địa phương có mỏ cát khai thác hỗ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dự án đi qua bảo đảm ổn định nguồn cát vật liệu. Đồng thời kiến nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng nghiên cứu giải pháp cầu cạn khi thi công đường vành đai, cao tốc nhằm tiết kiệm chi phí và giá thành.

Sáng 11/3, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đi thực tế kiểm tra tình hình vật liệu cung cấp cho gói thầu Xây lắp 3- dự án đường Vành đai 3 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Sáng 11/3, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đi thực tế kiểm tra tình hình vật liệu cung cấp cho gói thầu Xây lắp 3- dự án đường Vành đai 3 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre hoàn thành thủ tục cấp phép cho 7 mỏ cát còn lại trước 15/3/2025; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre xem xét, nâng công suất khai thác 13 mỏ cát thêm 50% để đáp ứng nhu cầu của dự án năm 2025.

Về thi công, Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu lập lại tiến độ, có giải pháp bù lại sản lượng đã chậm, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị các địa phương bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thi công công trình, nỗ lực tháo gỡ khó khăn vướng mắc về nguồn vật liệu và công tác giải phóng mặt bằng. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 nên công tác phát động thi đua cần được các cấp, các ngành thực hiện thường xuyên, xuyên suốt.

“Dự án đã bố trí nguồn vốn mà chậm giải ngân thì địa phương phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ”, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.