Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Chiều 2/7, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri, Phó Thị trưởng thứ nhất, phụ trách Văn hóa, Di sản văn hóa và Hợp tác quốc tế làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Huế.

Diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp tiếp tục phát triển tích cực, cuộc gặp là dịp để hai địa phương cùng nhìn lại chặng đường đồng hành trong thời gian qua; đồng thời thống nhất những định hướng hợp tác mới nhằm phát huy hiệu quả thế mạnh của mỗi bên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng quan hệ đối tác địa phương.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Hải Minh bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu Cergy - đô thị năng động của vùng Cergy-Pontoise, nổi bật với mô hình phát triển hài hòa giữa đô thị hiện đại và không gian sinh thái.

Lãnh đạo thành phố Huế khẳng định, trải qua nhiều năm xây dựng và vun đắp, quan hệ hợp tác giữa Huế và Cergy ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành điểm sáng trong hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của địa phương.

b.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Hải Minh tặng quà lưu niệm cho bà Malika Yebdri, Trưởng đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp).

Những chương trình giao lưu thanh niên giai đoạn 2020-2022, các hoạt động trao đổi văn hóa, nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2023-2025 đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai địa phương, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đó không chỉ là sự kết nối về văn hóa mà còn là sự sẻ chia, đồng hành giữa hai thành phố có nhiều nét tương đồng trong định hướng phát triển dựa trên các giá trị di sản, sáng tạo và phát triển bền vững.

Lãnh đạo thành phố Huế cũng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền, nhân dân thành phố Cergy cùng Hội Party Pris với khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 25.000 euro và nhiều phần quà thiết thực dành cho người dân Huế bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ cuối năm 2025.

“Nghĩa cử ấy đã góp phần giúp địa phương khắc phục khó khăn, đồng thời trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa hai địa phương vượt qua khoảng cách địa lý”, ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh.

Đáp từ, bà Malika Yebdri cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Huế và khẳng định Huế luôn là đối tác quan trọng, tin cậy của Cergy trong các chương trình hợp tác quốc tế. Bà bày tỏ mong muốn hai địa phương tiếp tục mở rộng các hoạt động giao lưu, tăng cường kết nối để đưa quan hệ hợp tác ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Trên tinh thần hữu nghị và tin cậy, lãnh đạo hai thành phố thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo, chuyên gia; phát huy thế mạnh về di sản văn hóa của Huế và nghệ thuật đương đại của Cergy thông qua các kỳ Festival Huế.

Hai bên cũng chú trọng chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch đô thị xanh, quản lý không gian công cộng thích ứng với biến đổi khí hậu; mở rộng các chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên; đẩy mạnh xúc tiến du lịch hai chiều và kết nối các làng nghề, nghệ nhân nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị thủ công mỹ nghệ truyền thống.

c.jpg
Lãnh đạo thành phố Huế cùng đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) chụp ảnh lưu niệm.

Những nội dung hợp tác được thống nhất tại buổi làm việc tiếp tục khẳng định quyết tâm của Huế và Cergy trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị bền chặt, hiệu quả và lâu dài. Đây không chỉ là nền tảng để hai địa phương cùng phát huy tiềm năng, thế mạnh trong tiến trình hội nhập quốc tế mà còn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, thông qua những mô hình ngoại giao địa phương thiết thực, gắn với lợi ích của người dân và sự phát triển bền vững của mỗi địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Tại chương trình "Văn hóa Islam và kỹ năng tiếp khách Hồi giáo và Dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo tại Huế”.

Huế từng bước xây dựng nền tảng để đón dòng khách du lịch Halal

Huế đang từng bước mở cánh cửa vào thị trường du lịch Halal trị giá hàng trăm tỷ USD bằng việc nghiên cứu và đào tạo về du lịch Halal, chuẩn bị những nền tảng quan trọng: kiến thức, kỹ năng và tư duy phục vụ của doanh nghiệp du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo.

Công an xét hỏi đối tượng Lê Thị Hồng.

Thanh Hóa: Khởi tố 9 bị can làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 16/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" theo quy định tại Điều 341 và Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đại biểu thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

Sáng 16/7, đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì buổi làm việc của Đoàn công tác Chính phủ với lãnh đạo thành phố Huế về tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 10%.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Huế phải biến lợi thế thành kết quả, tạo động lực tăng trưởng thực chất

“Huế có nhiều lợi thế đặc biệt như hệ thống di sản văn hóa thế giới, Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế Phú Bài, Đại học Huế cùng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Điều quan trọng là phải biến những lợi thế đó thành sản phẩm, việc làm, nguồn thu ngân sách và động lực tăng trưởng thực chất”.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ thi công trên công trường Trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 4.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại Huế

Với tổng vốn đầu tư hơn 418 tỷ đồng, 2 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 3 và A Lưới 4 là những công trình giáo dục trọng điểm của Huế, hiện giá trị khối lượng đạt khoảng 72%-82%; sau khi hoàn thành, sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 2.400 học sinh, trong đó hàng trăm em nội trú tại trường.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026),  76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2026), sáng 15/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Quyết, ở phường Bắc Gianh.

Quảng Trị xây mới và sửa chữa 3.520 căn nhà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và nạn nhân chất độc hóa học

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 15/7, tỉnh Quảng Trị tổ chức đồng loạt lễ khởi công xây dựng, sửa chữa 143/3.520 căn nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

Đại diện cơ quan Công an thông tin thêm vụ buôn lậu tại buổi họp báo.

Thanh Hóa: Khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" kim cương

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ kết quả điều tra ban đầu Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Bình Trưng.

Bỏ đề xuất áp dụng quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

Tại dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi mới nhất, Điều 97, mục 1, Chương VII, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư. Thông tin này nhận được nhiều ý kiến góp ý nên đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Các lực lượng nỗ lực chữa cháy xuyên đêm.

Xuyên đêm chữa cháy ở Thanh Hóa

Nỗ lực chữa cháy xuyên đêm, sang ngày 14/7, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp Công an tỉnh Thanh Hóa đã dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất ở khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng.

Chung cư Nera Garden - nơi nhiều căn hộ được gắn tên “homestay” trên các ứng dụng đặt phòng.

Nhập nhằng tên gọi homestay

Cuối tuần, tôi đăng tin tìm phòng nghỉ trên các hội nhóm du lịch Huế. Chỉ ít phút sau, phần bình luận và tin nhắn riêng đã kín lời chào mời. Từ nhà dân, khách sạn mini, biệt thự (villa) đến căn hộ chung cư... tất cả đều tự giới thiệu là “homestay” với giá khá thấp.

Công nhân chăm sóc cây cà gai leo tại vùng canh tác dược liệu của Công ty An Xuân tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Sau nhiều năm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), Quảng Trị từng bước chuyển từ phát triển theo số lượng sang nâng cao chất lượng. Việc xây dựng vùng nguyên liệu, tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh chế biến, mở rộng thị trường đã tạo nền tảng vững chắc để các sản phẩm OCOP nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.

Tiềm năng du lịch của Cửa Việt rất lớn, tuy nhiên chưa được khai thác hiệu quả.

Động lực tăng trưởng mới của đô thị biển Cửa Việt

Cửa Việt là vùng biển và cửa biển nổi tiếng của tỉnh Quảng Trị. Hiện nay, hệ thống cơ sở hạ tầng ở đôi bờ bắc - nam được đầu tư đồng bộ, định hình nên dáng vóc của một đô thị biển hiện đại. Nơi đây sẽ kết nối chặt chẽ với vùng biển Cửa Tùng và Đặc khu Cồn Cỏ, tạo thành đỉnh tam giác du lịch biển đảo độc đáo.