Huế mở rộng cánh cửa hợp tác du lịch, y tế và hàng không với Hàn Quốc

Không chỉ là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm, Hàn Quốc đang trở thành đối tác chiến lược của Huế trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm, làm việc của đoàn doanh nghiệp và chuyên gia Hàn Quốc tại Huế mới đây tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác mới về du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa và thu hút đầu tư.

Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Huế trong lĩnh vực giao lưu văn hóa và du lịch.
Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Huế trong lĩnh vực giao lưu văn hóa và du lịch.

Ngày 9/6, Đoàn doanh nghiệp và chuyên gia Hàn Quốc do bà Heather J.Y. Greene, Giáo sư Trường đại học Y khoa Koshin làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác mới trên các lĩnh vực phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe, kết nối hàng không quốc tế và thu hút các nguồn lực đầu tư chất lượng cao.

Hướng tới chuỗi sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe đẳng cấp quốc tế

Tiếp và làm việc với đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Hữu Thùy Giang giới thiệu những nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đồng thời nhấn mạnh những lợi thế nổi bật của Huế trong phát triển du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục chất lượng cao và hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

1.jpg
Đoàn doanh nghiệp và chuyên gia Hàn Quốc do bà Heather J.Y. Greene, Giáo sư Trường đại học Y khoa Koshin làm Trưởng đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

Theo lãnh đạo thành phố Huế, những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Huế với các đối tác Hàn Quốc không ngừng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác có chiều sâu, phù hợp với định hướng phát triển của Huế trong giai đoạn mới.

Một trong những nội dung được hai bên đặc biệt quan tâm là phát triển mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe (medical tourism) - xu hướng đang phát triển mạnh tại nhiều quốc gia trên thế giới. Huế hiện sở hữu nhiều lợi thế để phát triển loại hình du lịch này. Bởi không chỉ là vùng đất di sản nổi tiếng với hệ thống di tích văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên phong phú, Huế còn là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền trung với mạng lưới bệnh viện, cơ sở đào tạo y khoa và đội ngũ chuyên gia có trình độ cao.

2.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, ông Trần Hữu Thùy Giang cho biết, những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Huế với các đối tác Hàn Quốc không ngừng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo thành phố đã đề nghị các chuyên gia y khoa Hàn Quốc cùng đại diện Tập đoàn Sin Sang nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch kết hợp khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và thẩm mỹ chất lượng cao. Đây được xem là hướng đi giàu tiềm năng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách quốc tế đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

“Huế mong muốn các đối tác Hàn Quốc sẽ trở thành cầu nối để giới thiệu những doanh nghiệp, nhà đầu tư phù hợp, cùng nghiên cứu và triển khai các dự án hợp tác chiến lược trong những lĩnh vực thế mạnh của hai bên”, ông Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh.

3.jpg
Huế và phía đối tác Hàn Quốc đang triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” ở Cồn Dã Viên với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại từ KOICA hơn 350 tỷ đồng.

Trong bối cảnh Huế đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc và y tế chuyên sâu của cả nước, việc hợp tác với các đối tác đến từ Hàn Quốc - quốc gia có nền y học hiện đại và ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe phát triển hàng đầu châu Á - được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút du khách quốc tế.

Đường bay thẳng, “cú hích” cho du lịch và đầu tư Huế-Hàn Quốc

Bên cạnh lĩnh vực du lịch và y tế, câu chuyện kết nối hàng không cũng trở thành nội dung trọng tâm tại buổi làm việc. Theo lãnh đạo thành phố Huế, việc đưa Nhà ga hành khách T2-Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài vào khai thác gần đây đã tạo bước chuyển quan trọng về năng lực hạ tầng giao thông của địa phương. Với công suất phục vụ hàng triệu lượt hành khách mỗi năm, đây là điều kiện thuận lợi để Huế thu hút thêm các đường bay quốc tế trong thời gian tới.

6.jpg
Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” là điểm nhấn quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Huế với đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực văn hóa di sản và du lịch.

Từ thực tế đó, thành phố Huế đề nghị các đối tác Hàn Quốc, đặc biệt là đại diện Hãng hàng không Korean Air, nghiên cứu khả năng mở các đường bay thẳng hoặc các chuyến bay thuê chuyến (charter) từ những trung tâm kinh tế lớn của Hàn Quốc đến Huế. Nếu được hiện thực hóa, đây sẽ là cú hích quan trọng đối với ngành du lịch địa phương.

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, hiện nay, du khách Hàn Quốc luôn nằm trong nhóm khách quốc tế có số lượng lớn đến Việt Nam. Tuy nhiên, việc chưa có đường bay trực tiếp đến Huế khiến phần lớn du khách phải trung chuyển qua Đà Nẵng hoặc Hà Nội trước khi đến cố đô.

4.jpg
Đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc tham gia biểu diễn tại lễ hội Festival Huế.

“Các đường bay thẳng không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng các chương trình du lịch chuyên đề, du lịch nghỉ dưỡng dài ngày, du lịch chăm sóc sức khỏe và các hoạt động giao thương, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước”, lãnh đạo ngành du lịch thành phố mong muốn.

Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Huế, bà Heather J.Y. Greene, Trưởng đoàn doanh nghiệp và chuyên gia Hàn Quốc đánh giá cao tiềm năng của địa phương với hệ thống di sản văn hóa đặc sắc, môi trường sống an toàn cùng những lợi thế nổi bật về du lịch và dịch vụ.

“Huế là điểm đến giàu bản sắc văn hóa và có sức hấp dẫn rất lớn đối với du khách Hàn Quốc. Việc mở các đường bay trực tiếp sẽ là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy du lịch, đầu tư và giao lưu kinh tế giữa hai bên”, bà Heather J.Y. Greene chia sẻ.

5.jpg
Bà Heather J.Y. Greene, Trưởng đoàn doanh nghiệp và chuyên Hàn Quốc đánh giá cao tiềm năng của Huế với hệ thống di sản văn hóa đặc sắc.

Trưởng đoàn doanh nghiệp và chuyên gia Hàn Quốc cũng cam kết sẽ tích cực kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Huế, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, y tế và dịch vụ chất lượng cao.

Dấu ấn hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Huế và Hàn Quốc

Những nội dung hợp tác được đề xuất tại buổi làm việc lần này không phải là sự khởi đầu mới mà là bước tiếp nối của mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Huế và các đối tác Hàn Quốc trong nhiều năm qua.

Hiện nay, Hàn Quốc luôn nằm trong nhóm thị trường khách quốc tế quan trọng đối với ngành du lịch Huế. Trong nhiều dịp lễ hội lớn như Festival Huế, Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế hay các sự kiện quảng bá văn hóa, nghệ thuật, các đoàn nghệ thuật Hàn Quốc thường xuyên tham gia biểu diễn, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và gắn kết nhân dân hai nước.

7.jpg
Đoàn nghệ thuật dân gian SaeNyuk (Hàn Quốc) tham gia biểu diễn múa trống tại lễ hội đường phố trong Festival mùa Hạ tại Huế.

Không chỉ trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, Hàn Quốc còn là đối tác quan trọng của Huế trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Nhiều chương trình hợp tác giữa các bệnh viện, trường đại học của Huế với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và y khoa của Hàn Quốc đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ y tế địa phương, cũng như năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, giảng viên.

Những năm gần đây, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và quỹ phát triển của Hàn Quốc cũng đã đồng hành cùng Huế trong các chương trình bảo tồn di sản, hỗ trợ cộng đồng, phát triển đô thị, cải thiện môi trường sống và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý, thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, nhiều dự án phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường sống, hỗ trợ sinh kế cho người dân và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch đã được triển khai, góp phần tạo diện mạo mới cho địa phương.

Với việc Nhà ga T2-Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài chính thức đưa vào khai thác, năng lực phục vụ hành khách của Huế đã được nâng lên đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút thêm các đường bay quốc tế trong thời gian tới. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu kết nối trực tiếp Huế với các trung tâm du lịch, kinh tế lớn của Hàn Quốc.

Thông qua buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố Huế và Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đã mở ra những cơ hội hợp tác mới và tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Huế đối với các đối tác quốc tế.

“Thành phố Huế luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu, hợp tác và phát triển lâu dài”, ông Trần Hữu Thùy Giang khẳng định.

9.jpg
Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng của Huế trong lĩnh vực văn hóa và du lịch.

Từ những nền tảng hợp tác đã được xây dựng trong nhiều năm qua, Huế đang từng bước mở rộng cánh cửa hội nhập, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu và điểm đến quốc tế đặc sắc của khu vực miền trung và cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.