Một trong những hoạt động tiêu biểu, được xem là trụ cột quan trọng trong công tác đối ngoại của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, đó là việc kết nghĩa giữa các đồn Biên phòng với nhiều đơn vị bảo vệ biên giới nước bạn Lào.
Kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh
Sau 12 năm triển khai chương trình kết nghĩa, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) đã duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp, trở thành điểm sáng trong phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Hai đơn vị thường xuyên duy trì chế độ trao đổi thông tin, hội đàm định kỳ và đột xuất; phối hợp nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.
Trung tá Nguyễn Thanh Minh, Đồn trưởng Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy cho biết, từ năm 2014 đến nay, hai bên đã tổ chức 35 đợt tuần tra song phương với 664 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; đồng thời tham mưu tổ chức thành công tuần tra song phương cấp tỉnh, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, mốc quốc giới...
Thông qua công tác phối hợp, đơn vị đã chủ trì, phối hợp phát hiện, xử lý 42 vụ với 50 đối tượng; thu giữ 67 bánh heroin, 179,5 kg ma túy đá, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp... Đáng chú ý, có 5 vụ án được phát hiện từ nguồn tin do Đại đội Biên phòng 252 trao đổi, cung cấp, thể hiện hiệu quả thiết thực của cơ chế phối hợp giữa hai đơn vị.
Song song với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy và Đại đội Biên phòng 252 thực hiện tốt công tác tham mưu chính quyền địa phương của mỗi bên, đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả các hoạt động trong phong trào kết nghĩa cụm dân cư (bản-bản) hai bên biên giới. Tiêu biểu là mối quan hệ kết nghĩa giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, (Nghệ An) với bản Xốp Tờng, xã Nậm On, huyện Xay Chăm Phon, (tỉnh Bô Ly Khăm Xay).
Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Chi bộ thôn Thủy Phong cho hay, vào mỗi dịp lễ, Tết truyền thống của hai nước, hai thôn đều tổ chức đoàn đại diện thăm hỏi, giao lưu, dù thôn Thủy Phong và bản Xốp Tờng cách xa nhau. Mặc dù, đời sống của 357 hộ dân thôn Thủy Phong còn khó khăn, nhưng luôn sẵn lòng “chia ngọt, sẻ bùi” với 135 hộ dân bản bạn. Đó là hỗ trợ nhu yếu phẩm, trao tặng hàng chục kg hạt chè giống, gà giống; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc cây, con giống...
Thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, sau 12 năm triển khai hoạt động kết nghĩa, đến nay, đã có 10 Đồn Biên phòng Nghệ An kết nghĩa với 9 Đại đội Biên phòng và một đồn Công an cửa khẩu của Lào; duy trì giao ban định kỳ, phối hợp tuần tra, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần giữ vững ổn định khu vực biên giới.
Vun đắp mối quan hệ hữu nghị bền chặt
Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026, giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy và Đại đội Biên phòng 252 vừa được tổ chức ở xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An. Tại đây, Đại tá Channy Sisouk, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) đánh giá cao những kết quả hai đơn vị đạt được trong 12 năm thực hiện chương trình kết nghĩa, nhất là sự phối hợp hiệu quả trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.
Biểu dương những thành tích các cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị đạt được trong quá trình thực hiện chương trình kết nghĩa, Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định giữa hai nước càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Để nâng cao hiệu quả chương trình kết nghĩa trong thời gian tới, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đề nghị hai đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; nâng cao chất lượng tuần tra song phương, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.
Cùng với đó, duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật, chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.