Thành phố Huế: Sau một năm cắm biển 30km/giờ, vẫn còn nhiều thắc mắc

Thời gian gần đây, nhiều người dân sinh sống trong Kinh thành Huế, đặc biệt là các tuyến Triệu Quang Phục, Trần Văn Kỷ và khu vực cầu Khánh Ninh, bày tỏ thắc mắc về những biển giới hạn tốc độ 30km/giờ được cắm trên một số tuyến đường.

Hình ảnh xe bốn bánh gắn động cơ điện trên biển báo giao thông ở Huế.
Hình ảnh xe bốn bánh gắn động cơ điện trên biển báo giao thông ở Huế.

Theo phản ánh của người dân, đây không phải khu vực có mật độ giao thông lớn. Nhiều thời điểm trong ngày, lượng phương tiện lưu thông khá thưa thớt. Vì vậy, việc giới hạn tốc độ tối đa 30km/giờ khiến không ít người muốn biết cơ sở của việc tổ chức giao thông tại đây.

Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy các tuyến đường này cũng là lộ trình di chuyển hằng ngày của xe chở khách bốn bánh gắn động cơ điện sau khi kết thúc hành trình tham quan Đại Nội.

Thường vào cuối giờ chiều, sau khi kết thúc hoạt động, các xe rời Đại Nội qua cửa Hòa Bình, theo các tuyến Phùng Hưng, Triệu Quang Phục, qua cầu Khánh Ninh rồi về bãi đỗ nằm trong một kiệt lớn trên đường Trần Văn Kỷ. Đây là điểm tập kết của hơn 10 chiếc xe. Sáng hôm sau, do cầu Khánh Ninh chỉ lưu thông một chiều, các xe tiếp tục đi theo hướng đã được cắm biển giới hạn 30km/giờ từ đường Trần Văn Kỷ, Lê Đại Hành, Nguyễn Trãi, qua cầu Vĩnh Lợi để trở lại khu vực đón khách trước Đại Nội.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, người dân sống trên đường Lê Đại Hành cho biết điều khiến ông băn khoăn không phải là việc hạn chế tốc độ trong khu vực di sản, mà là việc áp dụng mức giới hạn 30km/giờ trên những đoạn đường có mật độ giao thông không cao. Theo ông Minh, đây là những tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của hàng trăm hộ dân trong khu vực.

"Nếu là khu vực đông người qua lại, trường học hay điểm du lịch thì người dân sẽ dễ đồng thuận hơn. Nhưng ở nhiều thời điểm trong ngày, các tuyến đường này khá thông thoáng nên việc áp dụng giới hạn tốc độ 30km/giờ khiến nhiều người thắc mắc về lý do của việc tổ chức giao thông", ông Minh nói.

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế chiều 2/6, khi được hỏi về cơ sở của việc cắm biển giới hạn tốc độ trên nhiều tuyến đường trong khu vực Kinh thành, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết việc cắm biển được thực hiện trên cơ sở bảo đảm an toàn giao thông, phù hợp với không gian di sản và tạo thuận lợi cho người dân. Ông cũng cho biết cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát những vị trí còn bất cập để có điều chỉnh phù hợp.

Còn nhớ, tháng 5/2025, khi quy định mới đối với xe chở khách bốn bánh gắn động cơ điện có hiệu lực, hơn 50 xe điện du lịch tại Huế đã phải dừng hoạt động do các tuyến đường khai thác chưa được cắm biển giới hạn tốc độ 30km/giờ theo quy định.

Sau đó, nhiều tuyến đường trong và quanh khu vực Kinh thành được bổ sung biển báo để xe điện hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đến tháng 8/2025, việc cắm biển đã gây tranh luận khi nhiều người dân cho rằng một số vị trí chưa phù hợp với điều kiện giao thông thực tế. Trước phản ánh này, lãnh đạo ngành xây dựng thành phố Huế khi đó thừa nhận có những vị trí đặt biển "chưa nghiên cứu kỹ" và cho biết sẽ rà soát, điều chỉnh.

Gần một năm sau, việc rà soát tiếp tục được nhắc lại tại cuộc họp báo chiều 2/6. Điều khiến nhiều người dân băn khoăn là các tuyến đường được giới hạn tốc độ 30km/giờ hiện nay vẫn trùng đáng kể với hành trình hoạt động của xe chở khách bốn bánh gắn động cơ điện, kể cả những đoạn đường dẫn phương tiện từ khu vực Đại Nội về bãi đỗ và ngược lại. Sau một năm áp dụng, bên cạnh việc điều chỉnh những vị trí chưa phù hợp, cơ quan chức năng cũng cần làm rõ hơn cơ sở của việc tổ chức giao thông trên các tuyến đường này.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Trần Văn Chúng, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học phát biểu khai mạc tập huấn.

Tăng cường kỹ năng phát hiện, ứng phó với các tác nhân hóa chất độc, phóng xạ cho Bộ đội Biên phòng

Ngày 2/6, tại Nghệ An, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) phối hợp Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trinh sát, phát hiện và ứng phó với các tác nhân hóa chất độc, phóng xạ cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Nghệ nhân Đàng Thị Mỹ Trâm (thôn Bàu Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa), bên những sản phẩm chạm bạc thủ công truyền thống của đồng bào Chăm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giữ lửa nghề chạm bạc ở làng Chăm

Giữa làng Chăm Bàu Trúc nổi tiếng với nghề gốm thủ công truyền thống, có một gia đình lặng lẽ giữ gìn nghề chạm bạc qua ba thế hệ. Không ồn ào như những lò gốm đỏ lửa ngày đêm, nghề chạm bạc nơi đây vẫn bền bỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm và đem lại thu nhập ổn định.

Các cầu thủ nhí học kỹ năng đá bóng cùng huấn luyện viên.

Để con trải qua mùa hè ý nghĩa

Khi năm học khép lại, nhiều phụ huynh tại thành phố Đà Nẵng lựa chọn cho con tham gia các lớp thể thao, năng khiếu hè, vừa giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng sống và hạn chế lệ thuộc vào thiết bị điện tử.

Một góc thành phố Đà Nẵng. (Ảnh CÔNG MINH)

Phát triển Đà Nẵng đồng đều, bền vững

Thời gian qua, chủ trương kết nghĩa đồng bằng-miền núi của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể tập trung vào các lĩnh vực như hỗ trợ y tế, giáo dục, xây dựng nhà ở và tạo sinh kế bền vững, nhằm nâng cao đời sống nhân dân miền núi.

Nhiều năm qua, nông dân xã Bình Minh đưa cây nhân trần về trồng trên đất lúa trong vụ hè thu.

Chuyển đổi cây trồng trên đất lúa

Tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng phù hợp. Hướng đi này giúp người dân nâng cao thu nhập và sử dụng hiệu quả quỹ đất nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Công nhân làm việc tại công xưởng của Công ty cổ phần Dệt-May Huế.

Chú trọng đầu tư, đào tạo, kết nối cung-cầu lao động

Huế có hơn 3.000 lao động thất nghiệp, đó là con số thống kê chính thức của Phòng Lao động-Việc làm, Sở Nội vụ thành phố Huế. Trong khi đó, đã có hơn 56.000 lao động của địa phương này chủ động tìm việc ở các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai...

Tại xã Sen Ngư, không khí thi công hối hả với mục tiêu đưa dự án vượt kế hoạch đề ra.

Quyết liệt giải phóng mặt bằng hoàn thành dự án đường ven biển phía bắc Quảng Trị

Với mục tiêu hoàn thành các gói thầu xây lắp trước tháng 9/2026, Sở Xây dựng và các ngành, đơn vị, địa phương ở tỉnh Quảng Trị đang quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại của dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. 

Các tầng lớp nhân dân dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Thanh Hoá: Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), sáng 1/6 tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu có chủ đề “Hành trình lý tưởng và niềm tin”.

Cầu Rồng về đêm.

Hơn một thập kỷ giữ hình ảnh bên Cầu Rồng

Hơn 10 năm qua, bà Đoàn Thị Thơ (sinh năm 1966) vẫn đều đặn mang máy ảnh đến chân Cầu Rồng (thành phố Đà Nẵng) để chụp ảnh cho du khách. Giữa thời đại điện thoại thông minh lên ngôi, người phụ nữ ấy vẫn theo nghề bằng tình yêu với những khoảnh khắc đời thường.