Thành phố Hồ Chí Minh dành hơn 1.295 tỷ đồng thực hiện chăm lo Tết Ất Tỵ

Chiều 5/2, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác chăm lo Tết Ất Tỵ 2025; tình hình kinh tế-xã hội tháng 1 và nhiệm vụ giải pháp tháng 2/2025.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tham gia gói bánh chưng cùng người dân thành phố trong dịp Tết cổ truyền dân tộc
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tham gia gói bánh chưng cùng người dân thành phố trong dịp Tết cổ truyền dân tộc

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Ngọc Hải cho biết, công tác chăm lo, tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán 2025 được tổ chức trọn vẹn, chu đáo, an toàn, văn minh, tiết kiệm.

Thành phố đã tập trung quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Công tác khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế được duy trì, bảo đảm đội ngũ y, bác sĩ thường trực, thuốc men để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, sinh nở, ngộ độc trong những ngày Tết. Đáng chú ý, số ca tai nạn giao thông nhập viện giảm 35% so cùng kỳ năm 2024.

Thành phố thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trước trong và sau Tết, có biện pháp quản lý chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm tại các lễ hội, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết.

Công tác bảo đảm nguồn hàng hóa, thực phẩm đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, các hệ thống siêu thị tổ chức các chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng trong dịp Tết.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Tổng kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 là hơn 1.295 tỷ đồng để thực hiện công tác chăm lo cho hơn 1,3 triệu lượt người, đối tượng trên địa bàn.

Ngoài ra, các công tác về bảo đảm an ninh trật, giao thông đi lại, vui chơi giải trí, lễ hội,… cũng được các cơ quan chức năng tổ chức thiết thực, hiệu quả để người dân vui xuân, đón Tết.

Đối với tình hình kinh tế-xã hội, ngay từ đầu năm, thành phố đã khẩn trương triển khai sớm, nhanh, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trong tháng 1/2025, nhiều lĩnh vực, ngành đạt nhiều kết quả khả quan, tích cực, một số chỉ tiêu tháng 1 tăng cao so cùng kỳ năm ngoái.

Về vốn đầu tư công, năm 2025, thành phố sẽ thực hiện hơn 67.395 tỷ đồng. Tính đến 22/1, tổng vốn đầu tư công năm 2025 đã giải ngân đạt 1.272 tỷ đồng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao nỗ lực thực hiện công tác chăm lo Tết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để nhân dân thành phố đón Tết an vui, hạnh phúc.

Công tác chăm lo Tết cho người dân được thực hiện đồng bộ, từ cấp thành phố đến cơ sở, bảo đảm mọi gia đình đều có điều kiện vui Tết. Về kinh tế-xã hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên thống nhất với các kết quả thành phố đạt được trong tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh hệ thống chính trị đồng lòng, quyết tâm thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu lãnh đạo thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, kế hoạch của Trung ương, bộ, ngành; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, tham mưu về chủ trương, chính sách liên quan đến chính sách, bộ máy, công tác cán bộ để tổ chức tinh gọn bộ máy tổ chức hành chính; đẩy mạnh tiến độ xây dựng, triển khai các công trình chào mừng các ngày lễ lớn, nhất là 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thành phố tiếp tục cải tiến, phát triển hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.