Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển đổi xe máy điện, quyết tâm nhưng cần thêm hạ tầng

Thông tin khuyến khích người tham gia dịch vụ vận chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đang là thời sự với người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển đổi xanh, chắc chắn là xu thế không thể cưỡng lại, nhưng cơ sở nào để người dân cùng tham gia nhiệt tình, lại là câu chuyện đang được nhắc đến nhiều.

Người tham gia dịch vụ vận chuyển bằng xe máy sẽ đi đầu trong chuyển đổi xanh. (Ảnh: Tùng Anh)
Người tham gia dịch vụ vận chuyển bằng xe máy sẽ đi đầu trong chuyển đổi xanh. (Ảnh: Tùng Anh)

Diện tích rộng, điểm sạc chưa đủ

Tại cuộc họp về kinh tế-xã hội thành phố ngày 22/5, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc HIDS) cho hay: Trong tháng 7/2025, HIDS trình đề án "Chuyển đổi xe 2 bánh từ xe xăng sang xe điện cho tài xế công nghệ và giao hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh".

Nếu được thông qua, thời gian dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026 và đối tượng tác động lớn nhất của bước chuyển đầu tiên này chính là những người tham gia dịch vụ vận chuyển bằng xe máy.

ndo_br_shiper.jpg
Người tham gia dịch vụ vận chuyển bằng xe máy sẽ đi đầu trong chuyển đổi xanh. (Ảnh: Tùng Anh)

Trước thông tin này, người dân thành phố bày tỏ sự thấu hiểu với việc “chuyển xanh”, tuy nhiên, những thắc mắc cũng được đặt ra để chính quyền có thể tham khảo nhằm có lộ trình phù hợp.

Đầu tiên, với việc sáp nhập vừa diễn ra, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh rộng hơn nhiều so với trước đây. Vì vậy, số người hoạt động ở lĩnh vực vận chuyển bằng xe máy có lẽ chưa dừng lại ở con số 400.000 như tính toán.

"Nếu như ở Thành phố Hồ Chí Minh trước đây, đã có những cơ sở nhất định cho việc chuyển đổi xanh, như điểm sạc dịch vụ do tư nhân phát triển, điểm sạc công cộng… thì ở Bình Dương hay Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiều vùng vẫn chưa thuận tiện cho việc sạc pin", anh Hoàng Minh, một người đang chạy cho ứng dụng GHN ở phường Phú Mỹ cho biết.

ndo_br_sac-xe-dien-3-991.jpg
Chưa có nhiều điểm sạc tập trung cho xe máy ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tùng Anh)

Khoan bàn về chuyện phí tổn trong chuyển đổi xe xăng sang xe điện mà người dân sẽ phải tính toán. Câu hỏi đặt ra là, người dân tham gia ở ngành nghề được yêu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, sẽ tiếp tục vận hành thế nào để chuỗi vận chuyển không đứt đoạn khi quá thiếu điểm sạc.

Loay hoay với việc hạn chế sạc pin xe điện ở chỗ trọ

Sạc điện cho pin chính là điểm mấu chốt để duy trì chuỗi cung ứng, vận chuyển nội đô với xe máy điện. Khi mà các điểm sạc công cộng chưa đủ để phục vụ cùng lúc cho những người đi xe máy điện ở một thời điểm. Phương pháp hiển nhiên là: Đem về nhà sạc pin cho xe máy điện. Và từ đây những bất cập cũng bắt đầu xuất hiện.

Ông Quốc Thịnh, chủ nhà trọ ở phường An Lạc chân thành khi chia sẻ về việc không nhận cho thuê phòng với người đi xe điện và đề nghị người đã thuê không sạc xe rằng: “Vào tháng 6/2024, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã có một đợt tổng kiểm tra các phòng trọ. Vào thời điểm đó, các chủ nhà trọ đã phải đầu tư về phòng cháy, chữa cháy rất nhiều tiền. Tuy nhiên, thời điểm đó lại không có quy định cụ thể về việc phòng cháy, chữa cháy cho xe máy điện. Bây giờ, để bảo đảm cho an toàn phòng cháy với xe máy điện, chủ nhà trọ buộc phải đầu tư thêm, rất tốn kém. Nên cách tốt nhất là từ chối để giữ an toàn chung”.

ndo-br-2-9606.jpg
Các chủ nhà trọ không cho phép sạc xe điện với lý do an toàn chung. (Ảnh: Tùng Anh)

Kỹ sư xây dựng Trần Tứ, Công ty Kiến An, đang làm dịch vụ đi đường điện cho các nhà trọ cũng cho hay: “Để bảo đảm an toàn cho việc sạc pin xe điện, dây điện sẽ phải to hơn bình thường, chất lượng cao, ấy là chưa kể nguồn cung cấp cũng phải bảo đảm, mà điều này thì đầu tư mới sẽ dễ thực hiện hơn so với cải tạo”.

Và thế là những người chạy xe công nghệ đang thuê trọ, lâm vào cảnh khó khăn. Đi thì cũng dở mà ở cũng chẳng an.

Ở chung cư cũ cũng bối rối

Việc Ban Quản trị chung cư Tân Phước ra văn bản cấm gửi xe điện dưới tầng hầm đã khiến nhiều cư dân bối rối. Lý do mà ban quản trị chung cư đưa ra là vì sự an toàn của cư dân và rủi ro tiềm ẩn đã gây tranh cãi rất nhiều.

Việc cho phép xe máy điện, đậu và sạc ở đâu tại chung cư cũ, vốn dĩ không có hạ tầng sẵn phục vụ cho chuyện đổi mới theo hướng xanh, sẽ phải được giải quyết dựa vào biểu quyết ở Hội nghị của chung cư.

Còn trước mắt, các đơn vị vận hành dịch vụ cho cách hoặc từ chối nhận xe điện là nhanh nhất để tránh rủi ro về pháp lý nếu xảy ra cháy nổ.

Vậy là, trong lúc chưa thể tìm được sự đồng thuận, nhiều ban quản trị chung cư đã chọn cách nhắm mắt làm ngơ cho cư dân tự xử lý.

3.jpg
Việc sạc xe điện ở chung cư được ban quản trị chọn cách ngó lơ đầy nguy hiểm. (Ảnh: Tùng Anh)

Như ở chung cư Miếu Nổi, phường Gia Định, sau khi người dân phản ứng với việc đường điện ở bãi xe cũ không thể bảo đảm an toàn cho việc sạc xe điện. Ban quản trị thay vì tổ chức Hội nghị chung cư để lấy ý kiến chung. Họ ngó lơ, cho nhiều hộ dân đưa xe thẳng vào thang máy lên tận nhà.

Cảnh chiếc xe máy điện được sạc bởi một sợi dây điện câu từ ổ cắm thông thường khiến dân cư không khỏi lo lắng, bởi chính lực lượng chức năng cũng cảnh báo, lửa cháy từ xe điện rất khó dập.

Người dân ủng hộ nhưng chờ

Anh Nguyễn Văn Hùng ngụ tại phường Gia Định, đang hành nghề xe ôm nói: “Tôi đang ở nhà trọ, chủ nhà trọ không cho sạc, bán xe máy xăng thì quá rẻ không đủ mua xe máy điện. Rồi tôi còn mối chở khách Sài Gòn-Bình Dương, mà dưới Bình Dương tìm chỗ sạc đâu có dễ”.

Khi được hỏi anh có đồng thuận với chính sách chuyển đổi xanh không, anh khẳng định: “Tui không chống đối, tui chờ mọi thứ ổn, tui sẽ cố gắng chuyển”.

Anh Dương Ngọc Sỹ, phường Bình Quới, đang kiếm sống bằng vận chuyển các đơn hàng trong nội thành cho biết: “Tôi cũng mong chính quyền sẵn sàng về mặt cơ sở vật chất. Chứ như hiện nay, vì chỗ trọ không cho sạc điện xe, tôi đang phải dùng dịch vụ của hãng xe Selex. Hãng này cho phép đổi pin, không cần sạc ở nhà, nhưng tất nhiên, có lợi thì cũng có điều bất tiện, sẽ chỉ có những điểm đổi pin được ấn định của hãng mới thay thế được".

1.jpg
Anh Dương Ngọc Sỹ (trái) và Nguyễn Văn Hùng (phải) nói về những trở ngại trong chuyển đổi xanh. (Ảnh: Tùng Anh)

Rõ ràng, người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn hiểu về xu thế mới và họ cũng ủng hộ chuyển đổi xanh. Nhưng, họ vẫn đang ở trạng thái chờ, vì nhiều lý do, trong đó có thể thấy, lý do lớn nhất là hạ tầng chưa đồng bộ.

Chuyển đổi xanh ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thuận lợi hơn nhiều, nếu bài toán hạ tầng cơ sở được giải sớm nhất có thể.

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Một góc Cảng Trường Thọ (Ảnh THẾ ANH)

Cơ hội “vàng” đưa ngành logistics bứt phá

Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh (mới) mở ra không gian phát triển logistics với tiềm lực mạnh mẽ, tạo động lực tăng trưởng cho một siêu đô thị trong tương lai.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.

Các đại biểu tham quan Đường sách Bình Tân trong ngày khánh thành năm 2025 (Ảnh MẠNH HẢO)

Xây dựng đường sách, không gian sách phù hợp

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đường sách, không gian sách. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động hiệu quả không gian văn hóa này là điều không đơn giản, đòi hỏi phải có sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, ban, ngành.