Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng công nghệ mới thi công hạ tầng giao thông

Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung thi công các dự án trọng điểm như đường vành đai, cao tốc, metro, đồng thời nâng cấp hệ thống hạ tầng xuống cấp. Việc ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại được xem là giải pháp then chốt giúp tối ưu chi phí xã hội và giảm thiểu tối đa tác động đến đời sống người dân tại một đô thị đông dân.

Thi công tường vây, nhà ga ngầm Phạm Văn Bạch bằng công nghệ TBM, tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương. (Ảnh: QUÝ HIỀN)
Thi công tường vây, nhà ga ngầm Phạm Văn Bạch bằng công nghệ TBM, tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Đổi mới công nghệ thi công giảm chi phí xã hội trên các công trình

Một tuyến đường mở rộng, một cây cầu mới hay một tuyến metro nếu thi công trên mặt đất có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy khó có thể đo đếm được. Đó là giải phóng mặt bằng, di dời công trình kỹ thuật, ùn tắc, bụi và tiếng ồn. Đặc biệt công trình kéo dài nhiều năm còn ảnh hưởng đến đời sống và việc kinh doanh mua bán của người dân.

Bà Nguyễn Thị Mai, nhà nằm ngay mặt tiền đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn (phường 15, quận Tân Bình trước đây) vẫn còn lo lắng vì tuyến đường này thi công mở rộng kéo dài gần 20 năm nay nhưng hiện vẫn chưa làm xong. Bà Mai phản ánh: “Nhìn đường phẳng nhựa bây giờ khác hẳn chứ vài năm trước người dân phải né rào chắn, hố ga không là sập bẫy. Công trình thi công vài bữa rồi để đó, lúc thành phố phê duyệt mở rộng thêm một đoạn về phía đường Cộng Hòa thì chúng tôi còn khổ sở hơn”.

Cũng tại khu vực đường Phạm Văn Bạch hướng mũi tàu giao với đường Cộng Hòa, thành phố đang tổ chức thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) nên mặt đường bị thu hẹp, hạn chế lưu thông để thi công nhà ga ngầm Phạm Văn Bạch. Người dân sinh sống ở khu vực này kỳ vọng, việc thi công tuyến metro này với công nghệ mới sẽ ít xáo trộn sinh hoạt và giao thông đi lại.

dao-ngam-1-6647.jpg
Một dự án có hạng mục thi công đào ngầm trên địa bàn thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ tuyến Metro số 1 đã vận hành và tuyến Metro số 2 dài 11km đang thi công cũng như 5 tuyến khác sắp triển khai, thành phố đều dùng công nghệ đào ngầm (TBM) để thi công các nhà ga ngầm. Đây là giải pháp đặc biệt quan trọng đối với một đô thị đông dân, bởi không chỉ giảm chiếm dụng mặt đường mà còn hạn chế việc phải giải phóng mặt bằng trên diện rộng.

Liên quan đến công nghệ thi công ngầm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố (Ban Hạ tầng) cho biết: Trong tháng 9 này, Ban sẽ triển khai dự án thi công phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở (công nghệ Nhật Bản). Hệ thống đường ống phục hồi có chiều dài 2,1km nằm trên 3 tuyến đường Yersin, Cống Quỳnh, Cách mạng Tháng Tám thuộc phường Bến Thành, Cầu Ông Lãnh và phường Nhiêu Lộc.

Đây cũng là khu vực trung tâm có lưu lượng phương tiện đi lại đông đúc, tập trung đông dân cư. Theo ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Hạ tầng, thành phố triển khai dự án này (dự án SPR) nhằm góp phần giảm rủi ro về việc sụt lún mặt đường ảnh hưởng an toàn giao thông và giảm thiểu tình trạng kẹt xe. Dự án này sẽ là mô hình để nhân rộng cho các dự án tương đồng giúp thành phố chỉnh trang hạ tầng đô thị, hạn chế thấp nhất việc đào xới thi công ảnh hưởng chất lượng sống của người dân thành phố.

Cầu cạn: giảm phụ thuộc vào nguồn cát, đá, vật liệu

Thực tế những năm gần đây cho thấy áp lực nguồn vật liệu đang là một trong những nút thắt của đầu tư công Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, giải pháp thi công cầu cạn được đánh giá là giảm phụ thuộc vào vật liệu cát, đá khi thi công xây dựng.

Theo các đơn vị thi công, nếu dùng giải pháp cầu cạn công trình sẽ giảm nhu cầu sử dụng mặt bằng, giảm xung đột với giao thông hiện hữu, nhất là rút ngắn thời gian thi công ở những khu vực không thể mở rộng mặt bằng. Hiện, giải pháp cầu cạn bắt đầu được vận dụng cho một số công trình trọng điểm, trong đó có tuyến đường Vành đai 3 và một số tuyến cao tốc kết nối vùng.

Ông Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) đánh giá, so với phương án đường trên nền đất đắp, cầu cạn có thể hạn chế tác động đến môi trường sống, giảm tình trạng chia cắt địa hình, không cản trở khả năng thoát lũ và giảm phạm vi chiếm dụng mặt bằng. Bên cạnh đó, nếu xem xét trên toàn bộ vòng đời công trình, các yếu tố về bảo trì cũng cần được tính toán đầy đủ khi đánh giá hiệu quả của phương án cầu cạn.

cau-can-chinh-size-3261.jpg
Thi công cầu cạn gói thầu Xây lắp 4, dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: VÕ LÊ)

Tuy nhiên, việc có áp dụng giải pháp cầu cạn hay không phụ thuộc vào phương án được lựa chọn trong quá trình lập kế hoạch, nghiên cứu và thiết kế của chủ đầu tư. Hiện CCI đang thi công cầu cạn tại một gói thầu thuộc dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và một số gói thầu cầu, đường khác.

Mới đây, Sở Xây dựng Thành phố vừa đề nghị một số sở, ngành và các địa phương cùng các ban quản lý dự án nghiên cứu việc sử dụng giải pháp cầu cạn khi đầu tư hạ tầng giao thông giai đoạn 2026-2030 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đặc biệt, các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải đưa giải pháp cầu cạn vào tính toán ngay từ bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Đây được xem là lời giải cho những cung đường đi qua khu vực có nền đất yếu, các đoạn phải đào sâu, đắp cao nhằm bảo đảm tính bền vững dài hạn trước nguy cơ nước biển dâng.

Theo Tiến sĩ Ngô Trùng Dương, Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, các đô thị lớn tại Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với những siêu dự án ngầm như đường sắt đô thị (metro), hầm chui giao thông, cùng hệ thống hào kỹ thuật.

Tuy nhiên, ông khuyến nghị các nhóm rủi ro cốt lõi khi thi công ngầm đô thị là sụt lún đất nền và xuất hiện "hố tử thần”; nguy cơ nứt, lún công trình lân cận hay Biến động địa chất thủy văn... Bên cạnh đó, thành phố còn gặp hạn chế quan trọng như thiếu khung pháp lý không gian ngầm và dữ liệu ngầm thiếu đồng bộ. Vì vậy đòi hỏi giải pháp thi công mới cần được tiếp cận khoa học, cẩn trọng hơn.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Từ một vùng biển từng hoang sơ, đi lại cách trở, người dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới gần bờ, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu hôm nay đã trở thành những địa danh du lịch được nhiều du khách biết đến. Những dự án lớn và dòng vốn đầu tư đang tiếp tục mở ra một không gian phát triển cho dải đất ven biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại biểu và người dân đến tham quan, tìm hiểu các giải pháp công nghệ được trưng bày tại ngày hội (Ảnh: CTV)

Gắn học tập suốt đời với nâng cao năng lực số

Gắn học tập suốt đời với nâng cao năng lực số cho người dân là yêu cầu quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Thông qua trang bị kỹ năng công nghệ, người dân có thể chủ động thích ứng với môi trường số, góp phần đưa chuyển đổi số vào thực chất, nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả các hoạt động kinh tế-xã hội.

Đối thoại từ cơ sở, giữ quan hệ lao động hài hòa

Đối thoại từ cơ sở, giữ quan hệ lao động hài hòa

Với hàng triệu công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa không chỉ bảo đảm quyền lợi người lao động và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn góp phần giữ vững ổn định xã hội, tạo nền tảng cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển.

Chi trả đền bù cho người dân thuộc dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm

Hai công trình cấp bách được các địa phương nỗ lực bàn giao mặt bằng để sớm khởi công trong năm nay là dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài và nút giao Cao tốc Bến Lức-Long Thành với đường Rừng Sác, trong đó dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài hiện đạt gần 99% tiến độ bàn giao mặt bằng.

Mái vòm thép cầu đi bộ đã thử tải thành công, chuẩn bị hạ thủy và lai dắt về vị trí tại sông Sài Gòn, dự kiến hợp long trong tháng 10 này. (ảnh: VÕ LÊ)

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn thử tải thành công, chuẩn bị hợp long

Sau khi vượt qua cuộc thử tải toàn bộ tổ hợp gồm kết cấu cầu chính và hệ khung đỡ với tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang chuẩn bị cho công đoạn quan trọng, lai dắt từ Khu công nghiệp Đông Xuyên (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) về vị trí lắp đặt.

Đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn Thành phố với Công ty cổ phần Tập đoàn Go Holdings. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Giải bài toán nhà ở cho công nhân

Nhu cầu an cư của người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh đang rất lớn, song khả năng tiếp cận các quỹ nhà ở giá rẻ vẫn còn nhiều hạn chế. Sự đồng hành của các cấp Công đoàn và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội sở hữu, thuê nhà ổn định, giúp người lao động yên tâm lập nghiệp.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank). (Ảnh: CTV)

Dồn vốn tín dụng cho chuỗi cung ứng, bứt phá tăng trưởng

Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận đà tăng trưởng tích cực nhờ chính sách tiền tệ linh hoạt. Dòng vốn tín dụng tập trung mạnh vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng điểm và chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh cần nguồn vốn rất lớn để đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu như metro, đường cao tốc và trung tâm dữ liệu... trong thời gian tới. (Ảnh: THẾ ANH)

Chuẩn bị cơ chế phát hành trái phiếu quốc tế huy động vốn đầu tư hạ tầng

Từ nay đến năm 2030, ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đáp ứng hơn 30% nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng. Trước thực trạng này, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố phối hợp Tổ chức Tài chính Quốc tế (VFC) nghiên cứu cơ chế phát hành trái phiếu quốc tế nhằm khơi thông dòng vốn dài hạn cho các dự án trọng điểm.

Toàn cảnh chương trình. (Ảnh: Mỹ Phương)

Huy động nguồn lực tháo gỡ "điểm nghẽn" hạ tầng giao thông ở TP Hồ Chí Minh

Sáng 11/10, trong chương trình Dân hỏi-Chính quyền trả lời, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hiện nay, cũng như các kiến nghị, đề xuất của cử tri nhằm xây dựng một hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, liên thông, hiệu quả đã được đại diện Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành và đơn vị liên quan trao đổi, làm rõ.

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Để đi tới những mục tiêu này, không chỉ là mở rộng không gian phát triển, mà còn là tạo dựng một môi trường đầu tư đủ thuận lợi để doanh nghiệp có thể tin tưởng, lựa chọn và đồng hành lâu dài.

Phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro 2 (Bến Thành-Tham Lương)

Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng loạt thay đổi phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro số 2

Từ 10/10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục điều chỉnh, phân luồng giao thông tại nhiều khu vực để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương). Người dân cần đặc biệt lưu ý các thay đổi tại khu vực trung tâm, Bảy Hiền và Trường Chinh nhằm ảnh hưởng đến việc lưu thông nhất là vào khung giờ cao điểm.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển, đồng thời là thước đo năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành phố đang đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi Thành phố tiếp tục có những giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Khu vực làng hoa Gò Vấp ngập như sông sau cơn mưa chiều 7/10. (Ảnh: TẤT ĐẠT)

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với năm trước

Chiều 8/10, tại cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chiều sâu ngập, thời gian ngập và tốc độ rút nước có sự thay đổi tùy điều kiện mưa, triều cường.

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.