Dự đại hội có các đồng chí: U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên; Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cùng 248 đại biểu đại diện cho hơn 316 nghìn hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh.
Với phương châm hành động “Thanh niên Quảng Ngãi - Phát triển toàn diện - Hành động thiết thực - Vững bước vào kỷ nguyên mới”, Đại hội thống nhất đề ra mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với đất nước, xã hội. Tạo môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ.
Bồi dưỡng, phát huy thanh niên có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đoàn kết, thống nhất về tổ chức và hành động.
Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, đại hội đưa ra 11 chỉ tiêu cùng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” theo hướng thiết thực, hiện đại, phù hợp điều kiện thực tiễn của tỉnh, với các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” nhằm lan tỏa gương người tốt, việc tốt, các mô hình thanh niên tiêu biểu trên không gian mạng.
Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”, “Tháng Ba biên giới”, “Vì biển đảo quê hương”; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa; đẩy mạnh phong trào học tập sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số tình nguyện vì cộng đồng…
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà các cấp bộ Hội và tuổi trẻ Quảng Ngãi đạt được trong giai đoạn 2024-2026, đã tiếp tục khẳng định: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.
Với tinh thần tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, biến khát vọng thành hành động, biến Nghị quyết Đại hội thành những công trình, phần việc cụ thể, góp phần đưa Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc, đồng chí Đỗ Tâm Hiển đề nghị các cấp Hội cần tiên phong trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đẩy mạnh phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện gắn với nhiệm vụ thực tiễn của địa phương; chăm lo, bồi dưỡng và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.
Đối với Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên nhấn mạnh những nội dung mà Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cần triển khai trong nhiệm kỳ 2026-2029.
Đó là, tiếp tục cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của thanh niên Quảng Ngãi trong giai đoạn mới; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội đáp ứng yêu cầu tình hình mới; đồng hành thiết thực với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp và lập nghiệp...
Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029 gồm 53 ủy viên. Chị Y Việt Sa được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029.