Thành lập Trung tâm nghiên cứu vi điện tử tại Bình Dương

Chiều 18/4, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hệ thống Nano Điện tử Fraunhofer ENAS (Cộng hòa Liên bang Đức) và Tổng công ty Becamex IDC nhằm thành lập Trung tâm nghiên cứu vi điện tử tại tỉnh Bình Dương.
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hệ thống Nano Điện tử Fraunhofer ENAS và Tổng công ty Becamex IDC nhằm thành lập Trung tâm nghiên cứu vi điện tử tại Bình Dương.
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hệ thống Nano Điện tử Fraunhofer ENAS và Tổng công ty Becamex IDC nhằm thành lập Trung tâm nghiên cứu vi điện tử tại Bình Dương.

Dự buổi ký kết có đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương; Bùi Minh Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Becamex IDC; Giáo sư Tiến sĩ Harald Kuhn, Viện trưởng Viện Hệ thống Nano Điện tử Fraunhofer ENAS, cùng lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp và Trường đại học Quốc tế Miền Đông.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Tổng công ty Becamex IDC và lãnh đạo Viện Hệ thống Nano Điện tử Fraunhofer ENAS tại buổi ký kết.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Tổng công ty Becamex IDC và lãnh đạo Viện Hệ thống Nano Điện tử Fraunhofer ENAS tại buổi ký kết.

Trước đó, tháng 8/2024, tại thành phố Chemnitzs, Bang Saxony (Cộng hòa Liên bang Đức), trước sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và chính quyền Bang Saxony, Tổng công Becamex IDC và Viện Hệ thống Nano Điện tử Fraunhofer ENAS đã ký kết thỏa thuận khung về hợp tác phát triển ngành vi điện tử và hệ thống thông minh theo mô hình ENAS tại Bình Dương.

Toàn cảnh buổi ký kết.

Toàn cảnh buổi ký kết.

Trên cơ sở ký kết thỏa thuận khung, Tổng công Becamex IDC và Viện Hệ thống Nano Điện tử Fraunhofer ENAS ký kết hợp tác thành lập Trung tâm nghiên cứu vi điện tử tại tỉnh Bình Dương. Quan hệ hợp tác chiến lược này được xây dựng trên một tầm nhìn chung: Thành lập một viện nghiên cứu vi điện tử song phương tại tỉnh Bình Dương của Việt Nam nhằm thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo để phục vụ nhu cầu của ngành công nghiệp và xã hội ở cả hai khu vực.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Becamex IDC Nguyễn Văn Hùng tại buổi ký kết.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Becamex IDC Nguyễn Văn Hùng tại buổi ký kết.

Sự hợp tác giữa Tổng công Becamex IDC và Viện Hệ thống Nano Điện tử Fraunhofer ENAS xoay quanh 2 trụ cột chính: Trụ cột quản trị, là nơi hai bên sẽ cùng phối hợp quản lý dự án, lập kế hoạch tài chính, và kết nối với các đối tác công-tư.

Giáo sư Tiến sĩ Harald Kuhn, Viện trưởng Viện Hệ thống Nano Điện tử Fraunhofer ENAS tại buổi ký kết.

Giáo sư Tiến sĩ Harald Kuhn, Viện trưởng Viện Hệ thống Nano Điện tử Fraunhofer ENAS tại buổi ký kết.

Với trụ cột khoa học, chính là trái tim của sáng kiến hợp tác, Viện Hệ thống Nano Điện tử Fraunhofer ENAS sẽ thực hiện một nghiên cứu khả thi toàn diện và phát triển chiến lược tổng thể, tập trung vào lĩnh vực bán dẫn và vi điện tử tại Việt Nam. Quá trình này sẽ bao gồm 5 cột mốc then chốt: từ phân tích thị trường, thiết kế khái niệm, đến triển khai chi tiết và trao đổi chuyên gia.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi ký kết.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi ký kết.

Theo lãnh đạo của Tổng công Becamex IDC và Viện Hệ thống Nano Điện tử Fraunhofer ENAS, hợp tác giữa hai bên là cơ sở kết nối với các nhà khoa học, nghiên cứu thuộc Viện Hệ thống Nano Điện tử Fraunhofer ENAS và các viện châu Âu. Đây là cơ sở để thành lập 1 trung tâm nghiên cứu theo mô hình nền tảng đổi mới Fraunhofer, là một mô hình nhằm tối ưu hóa sự linh hoạt và khả năng hợp tác.

Quan hệ hợp tác giữa Tổng công Becamex IDC và Viện Hệ thống Nano Điện tử Fraunhofer ENAS sẽ đặt nền móng vững chắc cho sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, góp phần phát triển ngành công nghệ mới có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu của xu thế trong giai đoạn phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Mẫu hài cốt liệt sĩ được đưa lên máy bay đi giám định ADN. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đưa mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN

Sáng 21/8, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, những mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được trang trọng đưa lên chuyến bay đặc biệt để chuyển đến cơ quan giám định ADN. Hơn 7.000 mẫu sinh phẩm mang theo hy vọng của những gia đình đã nhiều năm chờ đợi ngày tìm lại tên tuổi, quê hương cho người thân.

Tây Ninh đặt mục tiêu đến trước ngày 10/9/2026 xác định rõ tình trạng và biện pháp quản lý đối với toàn bộ 82 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động.

Không để tàu cá chưa đủ điều kiện ra khơi

Tây Ninh đang tập trung rà soát, quản lý chặt đội tàu cá, nhất là 82 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động. Không chỉ làm rõ hồ sơ, tỉnh yêu cầu xác định cụ thể tình trạng từng tàu, từng chủ tàu, kiểm soát nơi neo đậu và kiên quyết không để phương tiện chưa đủ điều kiện tiếp tục khai thác.

Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân luyện tập. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Các khối quân đội luyện tập cho chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”

Hơn hai tuần qua, tại các thao trường thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7, hai Khối Nữ sĩ quan, chiến sĩ Gìn giữ hòa bình và Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân miệt mài luyện tập cho chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”. Từng người tập trung hoàn thiện từng động tác để sẵn sàng cho ngày lên sân khấu.

Các em học sinh tham gia hoạt động tương tác tại Đường sách thành phố trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mang lại sức sống mới cho thị trường sách

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình) là điểm đến, địa chỉ văn hóa sôi động tại trung tâm thành phố. Tuy nhiên, dù lượng khách du lịch đến Đường sách ngày càng đông nhưng sức tiêu thụ các xuất bản phẩm có dấu hiệu chững lại.