Thành lập Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/5, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Lễ công bố, Trao Quyết định thành lập và Quyết định cho phép Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động đào tạo”. 

Ban Giám đốc học viện, phân hiệu chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. (Ảnh: Linh Bảo).
Ban Giám đốc học viện, phân hiệu chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. (Ảnh: Linh Bảo).

Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến dự.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Học viện Phụ nữ Việt Nam trong tiến trình mở rộng mạng lưới đào tạo, hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao năng lực đào tạo tại khu vực phía nam.

ndo_br_dsc02868.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định thành lập Phân viện Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho Ban giám đốc Học viện.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo ghi nhận những đóng góp bền bỉ của Học viện Phụ nữ Việt Nam trong suốt chặng đường 70 năm hình thành và phát triển; đồng thời nhấn mạnh vai trò của phân hiệu trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy bình đẳng giới thông qua giáo dục, tri thức và trao quyền.

“Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị học viện, phân hiệu tập trung ưu tiên một số lĩnh vực như: đào tạo gắn với bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ và phát huy phát triển năng lực cho phụ nữ, đặc biệt các đối tượng yếu thế”, Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.

ndo_br_dsc02883-copy.jpg
Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng học viện, phân hiệu.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, học viện, phân hiệu cần chú trọng phát triển và đổi mới đào tạo liên quan đến các hoạt động bình đẳng giới. Đây là một hoạt động mà các quốc gia đang rất quan tâm và trong thời gian tới cũng là một lĩnh vực, ngành đào tạo có nhiều bản sắc, có thể đi theo nhiều hướng ứng dụng và nhiều hướng triển khai khác nhau.

ndo_br_dsc02910-copy.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ.

“Chúng tôi cũng đề nghị học viện, phân hiệu quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động như phụ nữ gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt phải có hoạt động đổi mới, sáng tạo liên quan đến khởi nghiệp, trong đó khởi nghiệp để tạo việc làm, và tạo việc làm cho người khác gắn với xóa đói giảm nghèo, gắn với phát triển bền vững, phát triển bao trùm là những nhiệm vụ vô cùng quan trọng”, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho biết.

ndo_br_dsc02940-copy.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định: Việc thành lập Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và cho phép phân hiệu được tổ chức hoạt động đào tạo là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai Chiến lược phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời mở ra cơ hội học tập, tiếp cận giáo dục đại học chất lượng, hiện đại cho người học khu vực phía nam, đặc biệt đối với các ngành học có ý nghĩa thiết thực trong thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển nguồn nhân lực nữ và tiến bộ xã hội.

ndo_br_dsc02896-copy.jpg
Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng hoa chúc mừng học viện, phân hiệu.

Để Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh từng bước khẳng định vị thế, phát huy hiệu quả vai trò là cơ sở giáo dục đại học chất lượng tại khu vực phía nam, bà Nguyễn Thị Thu Hiền đề nghị học viện, phân hiệu tập trung xây dựng và phát triển phân hiệu theo hướng ổn định, hiện đại, gắn với chiến lược phát triển chung của Học viện Phụ nữ Việt Nam; từng bước khẳng định chất lượng đào tạo và vị thế tại khu vực phía nam.

ndo_br_dsc02948-copy.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Học viện, phân hiệu chủ động triển khai công tác tuyển sinh và đào tạo bảo đảm đúng quy định của pháp luật và định hướng phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam; đồng thời nâng cao chất lượng đầu vào, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, xây dựng uy tín, thương hiệu của phân hiệu ngay từ những khóa tuyển sinh đầu tiên.

ndo_br_dsc02967-copy.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

“Học viện, phân hiệu tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản trị đại học, giảng dạy và hỗ trợ người học; qua đó nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng toàn diện, thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới”, bà Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Được biết, năm học 2026-2027, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đào tạo đại học ngành công tác xã hội và ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; cao học ngành công tác xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Giải Nhất cuộc thi được trao tặng Dự án WeMom: Nền tảng công nghệ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ.

Dự án về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ đoạt giải Nhất Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo HSB

Cuộc thi “Khởi nghiệp Sáng tạo HSB - Innovation Business Ignition” được tổ chức thường niên không chỉ là một sân chơi trình diễn khả năng học tập sáng tạo, mà còn là môi trường thực hành sinh động, nơi sinh viên được hỗ trợ và khuyến khích hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh ngay từ trên giảng đường.

Trong buổi thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Nhận xét của giáo viên về đề Ngữ văn thi vào lớp 10 của Hà Nội

Đề Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của Hà Nội được các giáo viên đánh giá có cấu trúc và định dạng tương tự như đề thi năm trước. Cùng với yếu tố các yêu cầu trong mỗi câu hỏi được trình bày tường minh, thí sinh có được sự thuận lợi khi làm bài. 

Một người cha đón con gái, xem đề thi của con sau khi kết thúc buổi thi. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Động lực giúp thí sinh vững vàng, tự tin trong kỳ thi nhiều sức nóng

Trong nắng nóng mùa hè và không gian nghiêm túc cao độ của trường thi, áp lực là điều khó tránh khỏi với mỗi thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của Hà Nội. Tuy nhiên, trên rất nhiều những gương mặt thí sinh ánh lên sự tự tin, vững vàng, bởi bên cạnh các em, luôn có sự đồng hành của gia đình, cộng đồng xã hội.

Trong phòng thi Ngữ văn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội sáng 30/5. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Hà Nội: 390 thí sinh vắng mặt buổi thi Ngữ văn

Trong buổi thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của Hà Nội, ở môn Ngữ văn, tỷ lệ thí sinh dự thi cao, đạt 99,69% so với số lượng thí sinh đăng ký; có 390 thí sinh vắng mặt.

Cô Hoài Thu dạy học cùng các em học sinh.

25 năm cùng các em hòa nhập cuộc sống

Hơn 25 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu (sinh năm 1979) đã đồng hành, nâng đỡ, giúp nhiều thế hệ học sinh kém may mắn tại Trường Chuyên biệt Tương Lai thành phố Đà Nẵng tự tin hòa nhập cuộc sống.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây trường nội trú biên giới xã Hùng Sơn.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn kiểm tra tiến độ xây trường nội trú biên giới xã Hùng Sơn

Dự án xây dựng trường nội trú biên giới xã Hùng Sơn (Đà Nẵng) đang bước vào giai đoạn nước rút với mục tiêu hoàn thành cơ bản vào giữa tháng 8. Đây là công trình có quy mô lớn nhất trong số các trường biên giới của Đà Nẵng, dự kiến giải quyết nhu cầu học tập cho hơn 1.300 học sinh tại địa phương.