Triển khai sáng tạo các phong trào phụ nữ Học viện Quốc phòng

Năm năm qua, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ Học viện Quốc phòng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đóng góp tích cực vào phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ Quân đội

Hội nghị tổng kết công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Học viện, giai đoạn 2021-2025.
Hội nghị tổng kết công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Học viện, giai đoạn 2021-2025.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ giai đoạn 2021-2025. Trung tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trọng Cường, Phó Giám đốc Học viện dự hội nghị.

5 năm qua, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ Học viện đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ Quân đội; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có nhiều sáng kiến, đề xuất tập hợp, vận động hội viên thi đua học tập, công tác. Đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng khối đoàn kết.

Các phong trào thi đua tiếp tục được quán triệt và triển khai sáng tạo, phù hợp, gắn với lợi ích, nhu cầu của cán bộ, hội viên, tạo nên sự chuyển biến trong phong trào phụ nữ. Đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trưởng thành, khẳng định được vai trò trong tham mưu, đề xuất công tác lãnh đạo, quản lý, công tác phụ nữ và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho các cấp ủy Đảng.

Cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn Học viện trên từng cương vị công tác luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, phẩm chất, đạo đức tốt, yêu mến, tận tụy với công việc, luôn khiêm tốn học hỏi, cầu thị tiến bộ, chủ động, sáng tạo trong công tác, chấp hành nghiêm mọi quy định. Tham gia ngày càng nhiều hơn vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, đóng góp công sức cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện.

z7259650677633-0338d991d4e3a810a824d95b9b5f3167-972.jpg
Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng Ngô Trọng Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Học viện Ngô Trọng Cường ghi nhận và biểu dương những thành tích kết quả đạt được của phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ Học viện 5 năm qua.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Báo cáo trình hội nghị, đồng chí Ngô Trọng Cường nhấn mạnh, Đảng ủy – Ban Giám đốc Học viện yêu cầu cơ quan Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và các Hội phụ nữ cơ sở thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị cấp trên và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, nhất là: Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; Quy chế công tác phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội, của Học viện 5 năm (2025-2030); Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới trong Học viện giai đoạn 2025-2030.

Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên, cơ quan chính trị đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, quan tâm kiện toàn sắp xếp, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội cả về số lượng và chất lượng.

Luôn lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng và tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ cống hiến, phát triển toàn diện, phát huy năng lực, sở trường trên từng lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

“Phụ nữ Học viện tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Quân đội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ; ra sức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; năng động, sáng tạo, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, nhất là phong trào “Phụ nữ Quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh.

Đồng chí Ngô Trọng Cường lưu ý, cấp ủy và chỉ huy các cấp xác định công tác phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nghiên cứu sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ trong điều kiện của đơn vị để hội viên phụ nữ phát huy hơn nữa vai trò, khả năng của nữ quân nhân trong Học viện.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.