TECHFEST thúc đẩy khởi nghiệp một số lĩnh vực có thế mạnh

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (TECHFEST) sẽ được phối hợp tổ chức cùng Tuần lễ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (WHISE) từ ngày 23 đến 25/11 tại hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Một đội thi tham gia thuyết trình tại vòng bán kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2023.
Một đội thi tham gia thuyết trình tại vòng bán kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2023.

Việc tổ chức sự kiện tại địa phương có hệ sinh thái năng động, phát triển hàng đầu cả nước thể hiện định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thúc đẩy các hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của địa phương gắn với các lĩnh vực công nghệ có khả năng thúc sự liên kết và tạo động lực phát triển chung cho các vùng kinh tế.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh có chủ đề “Phát huy tài nguyên đất nước - Nâng tầm Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam hội nhập quốc tế”.

Sự kiện với sự hợp lực của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cơ hội kết nối nguồn lực tài chính, đối tác, phát triển thị trường trong nước và quốc tế, chia sẻ kiến thức cho các sáng lập viên giúp các doanh nghiệp phát huy hiệu quả nguồn lực trí tuệ, tài nguyên đất nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Dự kiến, sự kiện thu hút trên 15.000 lượt người tham dự và sự tham gia của các chuyên gia, diễn giả từ hơn 15 quốc gia trên thế giới cùng với 60 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra hai nhóm vấn đề ưu tiên: Thứ nhất là các giải pháp, nền tảng logistic phục vụ, đảm bảo chuỗi cung ứng trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh; thứ hai là các công nghệ về năng lượng sạch đảm bảo phát triển bền vững.

Với sự tham gia của lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo giải quyết các vấn đề nói trên có thể thúc đẩy nhanh việc gia tăng quy mô của các ngành, lĩnh vực hoặc hình thành được những doanh nghiệp, mô hình mới có tốc độ phát triển nhanh để tận dụng lực lượng lao động phổ thông dôi dư và giải quyết nhiều thách thức cho chính địa phương mình.

Các cố vấn công nghệ đồng hành cùng các đội thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2023.
Các cố vấn công nghệ đồng hành cùng các đội thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2023.

Các hoạt động trọng tâm của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” và tiến tới vòng chung kết top 10, tổ chức sáng 24/11. Năm nay, có hơn 500 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia thi. Các đội thi đã qua 4 vòng đánh giá, chọn lọc nghiêm túc, bài bản từ các nhà đầu tư, cùng sự tư vấn, hỗ trợ tâm huyết của hơn 150 chuyên gia trong nước, quốc tế.

Diễn đàn chính sách quốc gia được tổ chức chiều 24/11. Diễn đàn sẽ lắng nghe ý kiến đóng góp từ cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước về các chính sách cần thiết cho hình thành và phát triển hệ thống các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các hoạt động kết nối đầu tư trong sự kiện dự kiến thu hút gần 200 quỹ đầu tư uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế, tạo cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, tạo đà cho làn sóng đầu tư tăng trở lại trong các năm tiếp theo sau đại dịch.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh quy tụ 34 làng công nghệ, trong đó có những làng công nghệ mới nhằm giải quyết vấn đề của các lĩnh vực nhiều tiềm năng như nông nghiệp thông minh, dược liệu sạch, Metaverse, Techconnect Global, chuyển đổi số...

Các hoạt động đổi mới sáng tạo mở cũng được thúc đẩy phát triển ngay trong hoạt động của các làng công nghệ thông qua hoạt động tự đặt đề bài, thách thức và có các giải thưởng thúc đẩy và tạo động lực cho các sáng kiến công nghệ từ đó xây dựng tâm thế chủ động, hiệu quả nhằm phục vụ đúng nhu cầu của chính quyền, thị trường, doanh nghiệp nội địa và quốc tế.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia là sự kiện thường niên lớn nhất cho cộng đồng doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ Đề án 844 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

Năm nay là năm thứ 9 Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia được tổ chức nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, hỗ trợ tạo bứt phá cho một số lĩnh vực công nghệ mà Việt Nam có thế mạnh. Đồng thời thúc đẩy sự phát triển của hệ thống trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia nhằm thu hút nguồn lực, thí điểm triển khai các cơ chế đặc thù, đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sáng kiến trong giai đoạn khởi động.

Đà Nẵng: Khởi động sáng kiến Tech Circle thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ tại miền trung

Chiều 12/8, tại Đà Nẵng, Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng đã phối hợp khởi động sáng kiến Tech Circle thông qua chương trình Tech Circle #01. Đây là sáng kiến hướng tới việc tạo lập một không gian trao đổi thường xuyên, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, trường đại học, start-up và các tổ chức công nghệ.

Quang cảnh Hội thảo tại Hà Nội.

Xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Hội thảo là cơ hội để các bên cùng trao đổi, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới mục tiêu không chỉ kết nối nguồn lực mà còn tạo ra các dự án, sản phẩm và kết quả hợp tác cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

Đại diện VNPT VinaPhone và VAEDR ký kết hợp tác. (Ảnh: Ban tổ chức)

VNPT VinaPhone và VAEDR hợp tác phát triển hệ sinh thái học liệu số

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) và Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (VAEDR) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) về phát triển và kinh doanh hệ sinh thái học liệu số trên phạm vi toàn quốc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia định hướng thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: NDA)

Định danh dữ liệu địa điểm để kết nối các cơ sở dữ liệu

Dữ liệu địa điểm gắn với con người, doanh nghiệp, đất đai, tài sản và nhiều hoạt động kinh tế-xã hội. Việc chuẩn hóa, định danh thống nhất và tạo khả năng liên thông lớp dữ liệu này được xác định là một yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển dịch vụ số và khai thác giá trị của dữ liệu.

Các kỹ sư giám sát hệ thống sản xuất dựa trên AI trong một nhà máy (Ảnh ADOBE STOCK)

AI với khả năng thích ứng trên thị trường lao động

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động sâu sắc đến thị trường lao động toàn cầu. Quá trình chuyển đổi số cùng những thay đổi trong nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp thúc đẩy thị trường lao động chuyển dịch theo hướng linh hoạt hơn. 

Nhóm nghiên cứu của kỹ sư Lưu Xuân Bình thử nghiệm thiết bị đo đạc thể tích vật liệu trên xe tải.

Những sáng chế phục vụ cộng đồng

Từ quá trình nghiên cứu, phát triển thiết bị đo thể tích vật liệu trên xe tải, kỹ sư Lưu Xuân Bình đã phát triển thành công một mã định danh dạng mẫu hình hai chiều-một lựa chọn nữa để định danh đối tượng sau mã vạch và mã QR, với đặc điểm nổi bật là tăng được khoảng cách nhận diện. 

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Đại học Công nghệ Sydney-UTS, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia. (Ảnh: Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia cung cấp)

Mở ra giai đoạn hợp tác mới Việt Nam-Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia (VASEA) kỳ vọng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Vùng trồng cây Actiso của Công ty Traphaco Sapa đạt tiêu chuẩn GACP-WHO. (Ảnh: HOÀNG TIẾN)

“Đòn bẩy”cho công nghiệp dược liệu

Sở hữu nguồn tài nguyên dược liệu phong phú cùng nền y học cổ truyền lâu đời, hiện nước ta có thể xây dựng một ngành công nghiệp dược liệu hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh quốc tế.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có tối thiểu 20 doanh nghiệp làm chủ công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và chủ động tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. (Thiết kế: Mai Huyên)

Tạo bứt phá chiến lược, đưa Việt Nam làm chủ công nghệ cốt lõi, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược vừa được ban hành với những mục tiêu bứt phá: Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu làm chủ tối thiểu 4 công nghệ chiến lược, hình thành ít nhất 20 doanh nghiệp nòng cốt; tạo tiền đề vững chắc để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.

Kiến trúc “vòm xanh” do kiến trúc sư An Việt Dũng thiết kế.

Kiến trúc cho đô thị xanh

Cửa thang máy tầng thượng tòa nhà 11 tầng trên phố Lê Duẩn (Hà Nội) vừa mở, đón chúng tôi không phải cái nắng chói chang buổi trưa mùa hạ mà là một không gian xanh mát. Cùng với bóng cây là hệ thống phun sương và gió trời khiến cảm giác ngột ngạt đô thị dường như biến mất.

UAV sử dụng trong tuyến giao hàng Cần Giờ-Vũng Tàu.

Nền móng vận hành kinh tế tầm thấp

Kinh tế tầm thấp mở ra một không gian phát triển mới, còn hạ tầng số chính là nền móng để không gian ấy vận hành hiệu quả. Làm chủ những hạ tầng này sẽ quyết định khả năng hình thành hệ sinh thái kinh tế tầm thấp và trở thành thước đo năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia trong các ngành công nghệ chiến lược của tương lai.